Audio 23-2-2018: Gần 4.200 người nhập viện cấp cứu do ẩu đả trong dịp Tết

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Gần 4.200 người nhập viện cấp cứu do ẩu đả trong dịp Tết; Nhiều công ty muốn tiếp nhận gần 2.000 công nhân bị chủ nợ lương; Hành khách tự mở cửa thoát hiểm máy bay bị phạt 15 triệu đồng; Nga cáo buộc truyền thông đưa tin sai lệnh về vấn đề Đông Ghouta...

Bản tin phát thanh ngày 23-2-2018.

*Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 6 ngày Tết Nguyên đán 2018, có tới 4.184 ca đến cấp cứu tại các cơ sở y tế trong cả nước do đánh nhau, trong đó, 13 trường hợp tử vong.

Bên cạnh đó, số ca cấp cứu do TNGT tại các cơ sở y tế là 37.376 trường hợp, trong đó, 168 trường hợp tử vong; 197 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, rất may không có ca tử vong.

*Ngày 22-2, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện đã có 5 doanh nghiệp, trong đó 3 công ty vốn đầu tư nước ngoài đồng ý tiếp nhận gần 2.000 công nhân Công ty Texwell Vina (chuyên may mặc, có vốn đầu tư Hàn Quốc) đóng tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom.

2.000 công nhân bị nợ lương do giám đốc người Hàn Quốc bỏ trốn.

Trước Tết Mậu Tuất, biết tin lãnh đạo người Hàn Quốc bỏ về nước không thanh toán khoản lương tháng 1, hàng nghìn công nhân Công ty Texwell Vina đã bao vây trụ sở để đòi quyền lợi cũng như không cho tẩu tán tài sản. Nhằm giúp người lao động có tiền về quê ăn Tết, UBND tỉnh Đồng Nai đã tạm ứng 7 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để trả 50% tiền lương tháng 1 cho gần 2.000 công nhân công ty này.

*Máy bay của hãng VASCO (chuyến bay OV8053) từ TP HCM đi Côn Đảo, hạ cánh tại sân bay Côn Sơn, ngày 22-2. Khi máy bay đang lăn vào bãi đỗ thì nam hành khách ngồi ghế 1C, tự ý mở cửa thoát hiểm bên phải.

Sự việc trên đã làm chuyến bay từ Côn Đảo về TP HCM, bị  hoãn 7 tiếng đồng hồ. Cảng vụ Hàng không miền Nam đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với hành khách này.

Hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay bị phạt 15 triệu đồng.

*Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia ngày 22-2 đã cáo buộc truyền thông toàn cầu tiến hành một chiến dịch thông tin sai lệch quy mô lớn về tình hình tại khu vực Đông Ghouta - vùng ngoại ô thủ đô Damascus của Syria, và không báo cáo "sự thật bất tiện" rằng có hàng nghìn tay súng đang ở đây, bao gồm các chi nhánh của nhóm khủng bố liên kết với mạng lưới al-Qaeda.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Đông Ghouta, ông Nebenzia cho rằng hàng chục quả tên lửa đã được phóng vào mọi khu vực của thủ đô và các tay súng đang ẩn nấp trong các cơ sở y tế và giáo dục.

Nga cáo buộc truyền thông toàn cầu đưa tin sai sự thật về Đông Ghouta.

*Ngày 22-2, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã cảnh báo rằng thỏa thuận hạt nhân giữa nước này và nhóm các cường quốc P5+1 đang bị đe dọa, trừ phi các doanh nghiệp và các ngân hàng nước ngoài có thể được tự do hoạt động giao thương tại Iran.

Ông Abbas Araghchi nhấn mạnh chính thái độ thù địch của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với thỏa thuận hạt nhân đa phương đã tạo ra "bầu không khí tiêu cực" khiến các doanh nghiệp lo ngại, không dám làm ăn với Iran.