Audio 23-11-2017: Cô gái mở cửa ôtô vô ý thức gây tai nạn chết người

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cô gái mở cửa ôtô gây tai nạn chết người ở TP.HCM; Phát hiện gần 2.000 hộp nước hoa nhập lậu trên xe khách; Nữ cán bộ vay 56 tỷ đồng chơi lô đề, cho vay nặng lãi; Ấn Độ lần đầu phóng tên lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất thế giới…

Bản tin phát thanh ngày 23-11-2017.

*Ngày 23-11, Công an quận 10 (TP HCM) cho biết, từ kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai nhân chứng và chủ ôtô... có thể xác định Thái Phương Nghi (20 tuổi) đã mở cửa xe không an toàn, gây ra cái chết cho chị Ngọc (20 tuổi).

Hai ngày trước, anh Phan Thanh Hà (27 tuổi) dừng ôtô trên đường Bà Hạt, quận 10, TP.HCM. Nghi ngồi phía sau, bất ngờ mở cửa xe bên trái bước xuống. Cùng lúc, chị Ngọc chạy xe máy đến, va phải cửa xe. Nạn nhân ngã sang phần đường ngược chiều, bị ôtô khác chèn ngang người. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện trường vụ việc người ngồi trên xe ô tô mở cửa vô ý thức khiến một cô gái đi xe máy tử vong ở TP.HCM.

*Ngày 23-11, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đã bàn giao 1.794 hộp nước hoa không rõ nguồn gốc cho lực lượng Quản lí thị trường xử lí theo quy định của pháp luật.

Trước đó, rạng sáng 22-11, tại km 378 Quốc lộ 1A thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, CSGTđã kiểm tra ô tô khách BKS 51B-12447 do lái xe Nguyễn Nhiên Cửu, 38 tuổi, trú ở Hương Phú, Nam Đông, Thừa Thiên Huế điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển 1.794 hộp nước hoa các loại, do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc theo quy định của pháp luật.

Phát hiện lượng lớn nước hoa nhập lậu trên xe khách.

*Trong một tháng triển khai mệnh lệnh 01 kiểm tra hành chính ban đêm, Công an các quận huyện tại TP Hà Nội đã rà soát tại 2.306 cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự, lập biên bản xử lý 141 cơ sở.

Đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, một tháng qua công an các quận, huyện và các phòng nghiệp vụ đã phát hiện 51 vụ, bắt giữ 80 đối tượng phạm pháp hình sự.Các đơn vị tuần tra, kiểm soát hành chính ban đêm đã phát hiện xử lý hành chính 32 đối tượng tàng trữ công cụ hỗ trợ; 21 đối tượng tàng trữ vũ khí thô sơ; 8 đối tượng tàng trữ súng thể thao, súng hơi, súng tự chế, vật liệu nổ.

*Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt giữ bà Đào Thị Quy, kế toán công tác tại huyện Sốp Cộp (Sơn La). Cơ quan điều tra cho biết, từ tháng 12-2016 đến tháng 9-2017, bà Quy đã vay của 18 người với tổng số tiền 55,8 tỷ đồng. Trong đó, trực tiếp vay tiền mặt của 17 người, mượn 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay tiền. Số tiền vay nhiều nhất là 14 tỷ đồng, ít nhất là 200 triệu đồng.

Nữ kế toán cho biết dùng số tiền vay được để trả các khoản nợ cá nhân từ trước; vay tiền với lãi suất thấp sau đó cho người khác vay với lãi cao hơn; đảo nợ giữa người này với người khác; kinh doanh cầm đồ và chơi lô đề.

*Bộ Quốc phòng Ấn Độ mới đây tuyên bố, phóng thành công tên lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất thế giới BrahMos từ máy bay Su-30 Sukhoi do Nga sản xuất trong lần thử nghiệm đầu tiên.

Theo đó, một chiếc máy bay chiến đấu Su-30 cải tiến đã cất cánh từ căn cứ không quân Kalaikunda ở bang Tây Bengal, và phóng BrahMos vào chiếc thuyền đã ngừng hoạt động tại Vịnh Bengal hôm thứ Tư (22-11). Được biết, các cuộc thử nghiệm phóng hỏa tiễn từ các máy bay được xem là hoạt động mạo hiểm, với hàng chục chiến đấu cơ bị phá hủy trên toàn cầu trong các cuộc thử nghiệm tương tự.

Ấn Độ phóng thành công tên lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất thế giới BrahMos.

*Ngày 22-11, Tòa án quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh tại Nam Tư cũ (ICTY) đã ra phán quyết cuối cùng, tuyên án tù chung thân đối với tướng Ratko Mladic, cựu Tư lệnh quân đội Serbia tại Bosnia - Herzegovina do phạm tội ác diệt chủng và chống loài người trong cuộc chiến tranh kéo dài từ năm 1992-1995.

Tướng Mladic bị cáo buộc ra lệnh thảm sát 8.000 đàn ông và bé trai Hồi giáo tại thị trấn Srebrenica, ngoài ra Mladic còn bị cáo buộc phạm tội ác chống loài người khi vây hãm thị trấn Sarajevo, khiến 11.000 dân thường thiệt mạng do bị trúng pháo và đạn trong suốt 43 tháng.