[Audio 23-1-2020] Triệt phá xưởng sản xuất thuốc lắc ở Đồng Nai

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Án mạng từ mối tình đơn phương; Triệt phá xưởng sản xuất thuốc lắc ở Đồng Nai; Nhà thờ cổ bị kẻ gian đột nhập, đánh cắp kiệu vàng 120 năm tuổi; Dự luật Brexit đã được Quốc hội Anh thông qua lần cuối; EU hối thúc Triều Tiên tuân thủ cam kết ngừng thử tên lửa và hạt nhân…

* Triệt phá xưởng sản xuất thuốc lắc ở Đồng Nai

Cơ quan CSĐT – CAT Đồng Nai vừa bắt giữ Lê Ngọc Thạch (47 tuổi) và Cao Văn Khương (49 tuổi) cùng trú tại TP.HCM để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1.000 viên thuốc lắc.

Khám xét nhà các nghi can tại TPHCM, cảnh sát phát hiện nhiều thùng dung dịch, hàng chục kg bột màu trắng, 45 lọ thuốc tân dược cùng nhiều máy xay bột, một máy dập viên nén...

Hai đối tượng sản xuất thuốc lắc để bán cho các dân chơi

Thạch khai nhận sau quá trình tự tìm hiểu, cả hai mua các nguyên liệu cùng máy móc về tự sản xuất thuốc lắc bán ra các thị trường TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương.

Để qua mặt cơ quan chức năng, hai đối tượng vừa sản xuất vừa phân phối khép kín cho các dân chơi.

* Án mạng từ mối tình đơn phương

Ngày 22-1, Công an tỉnh Hải Dương khởi tố bị can với Phạm Văn Thao (trú phường Tân Dân, thành phố Chí Linh) với cáo buộc giết người.

Theo cơ quan chức năng, Thao lười lao động, thích ăn chơi nên nhiều lần gây sự, đe dọa đánh bố khi bị ngăn cản mang tài sản đi bán.

Yêu đơn phương cô gái hàng xóm 24 tuổi sắp lấy chồng. Sau nhiều lần ngỏ ý không thành, Thao muốn trả thù.

Khoảng 13h30 ngày 18-1, Thao mang dao sang nhà cô gái gây sự, đâm chết bố cô này rồi cố thủ trong nhà tắm.

* Nhà thờ cổ bị kẻ gian đột nhập, đánh cắp kiệu vàng 120 năm tuổi

Công an huyện Nam Trực (Nam Định) đang điều tra, xác minh các nghi can đột nhập nhà thờ cổ lấy đi nhiều hiện vật có giá trị.

Theo đó, rạng sáng ngày 21-1, kẻ gian đã đột nhập ngôi nhà thờ cổ ở giáo họ Xối Thượng, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực (thuộc giáo xứ Tương Nam, giáo phận Bùi Chu), lấy đi nhiều hiện vật gồm 1 ngôi tòa vàng và 1 chiếc kiệu vàng 120 năm tuổi được làm bằng gỗ quý sơn son thiếp vàng.

Nhà thờ cổ bất ngờ bị kẻ gian đột nhập lấy trộm kiệu vàng trị giá khoảng 120 triệu đồng

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân địa phương đã phát đi thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và chia sẻ trên mạng xã hội về vụ việc. Cùng với đó, người dân đã thông báo tới cơ quan chức năng và Công an huyện Nam Trực đến bảo vệ hiện trường.

Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng xác định thủ phạm gây ra vụ trộm là 2 nam giới.

* Dự luật Brexit đã được Quốc hội Anh thông qua lần cuối

Theo Reuters, nước Anh đã tiến thêm một bước gần hơn tới việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31-1 (còn gọi là Brexit) khi quốc hội vốn được yêu cầu việc phê chuẩn thỏa thuận giữa London với Brussels ngày 22-1 đã thông qua giai đoạn cuối của văn bản này.

Dự luật này sẽ chính thức trở thành luật khi nhận được sự tán thành của Nữ hoàng Elizabeth, mà có thể diễn ra sớm vào ngày 23-1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Sky News)

Trước đó cùng ngày, Hạ viện Anh đã đảo ngược sự thay đổi của Thượng viện đối với dự luật này, trong đó có một điều khoản về đảm bảo bảo vệ trẻ em di cư hậu Brexit.

Thượng viện có thể tìm cách khôi phục sự thay đổi này, nhưng đã lựa chọn không làm thế, qua đó cho phép cơ quan lập pháp loại bỏ những rào cản cuối cùng.

* EU hối thúc Triều Tiên tuân thủ cam kết ngừng thử tên lửa và hạt nhân

Hãng Yonhap đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi Triều Tiên tuân thủ cam kết ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân trong bối cảnh Bình Nhưỡng đe dọa rút lại cam kết nói trên do nước này tự đưa ra, viện dẫn "chính sách thù địch" của Mỹ.

Trong tuyên bố khai mạc một hội nghị về giải trừ quân bị hôm 21-1, EU cho biết Bình Nhưỡng nên "quay trở lại các cuộc đàm phán có ý nghĩa" và "kiềm chế các hành động thù địch hơn nữa."

EU cũng cho hay: "Các vụ phóng tên lửa đạn đạo lặp đi lặp lại của Triều Tiên vi phạm các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tiếp tục phá hủy nỗ lực của quốc tế nhằm xây dựng lòng tin và thiết lập nền hòa bình lâu dài và an ninh trên bán đảo Triều Tiên".