[Audio 22-8-2018] Chém vợ tử vong vì ngăn không cho mang xe máy đi cầm cố

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chém vợ tử vong vì ngăn không cho mang xe máy đi cầm cố; Công an tiếp tục bắt những kẻ buôn ma túy ở Lóng Luông; Cho vay nặng lãi, thanh niên 18 tuổi bị khởi tố; Nữ tài xế BMW lái xe gây tai nạn liên hoàn trên đường Hà Nội; Mỹ áp đặt trừng phạt Nga với lý do gây hại trên mạng và hỗ trợ Triều Tiên; Facebook đánh sập 652 trang, nhóm và tài khoản tung tin sai lệch…

· Chém vợ tử vong vì ngăn không cho mang xe máy đi cầm cố

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h40 phút ngày hôm nay (22/8) tại thôn 2, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Đối tượng gây án là Nguyễn Ngọc Nhẫn, SN 1980. Theo đó, tối ngày 21/8, Nhẫn định mang xe máy đi cầm cố lấy tiền tiêu thì bị vợ là chị Nguyễn Thị Kim Chung ngăn lại nên xảy ra cãi vã. Chị Chung bỏ sang nhà bố mẹ đẻ ngủ.

Hiện trường vụ án mạng tại Thanh Trì

Biết chuyện, anh Nguyễn Mạnh Cường, SN 1973 là anh ruột của chị Chung đã cùng em gái sang nhà nói chuyện với Nhẫn. Hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra xô sát. Bực tức, Nhẫn đã vào bếp lấy con dao chém vợ và anh vợ bị thương. Chị Chung bỏ chạy sang hàng xóm kêu cứu thì bị đối tượng đuổi theo đâm tử vong.

Hiện CAH Thanh Trì đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra làm rõ.

· Công an tiếp tục bắt những kẻ buôn ma túy ở Loóng Luông

Chiều 20/8, Công an tỉnh Sơn La kiểm tra bản Tân Lập, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, bắt quả tang Trịnh Minh Tuấn (35 tuổi, trú tại bản Hua Tạt, huyện Vân Hồ) đang vận chuyển hai bánh heroin (hơn 600 gam) cùng hơn 280 viên ma tuý tổng hợp. Công an cũng thu giữ một ôtô đầu kéo và 6 triệu đồng cùng một số vật chứng.

Công an tỉnh Sơn La lại tiếp tục bắt giữ các đối tượng mua bán ma túy tại Loóng Luông, Vân Hồ

Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt tiếp Tráng A Của (45 tuổi), thu hơn 5.200 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng ngắn, 6 viên đạn và hơn 100 triệu đồng.

Hai nghi can đang bị tạm giữ để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

· Cho vay nặng lãi, thanh niên 18 tuổi bị khởi tố

Công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ ngày 21/8 đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Bùi Nhân (18 tuổi, trú tại Thanh Hóa) để điều tra hành vi Cho vay nặng lãi.

Nhân khai nhận, từ Thanh Hóa vào Cần Thơ hoạt động cho vay trả góp từ tháng 3/2018. Đối tượng đã cho 69 người vay từ một đến 10 triệu đồng, lãi suất 20% mỗi tháng.

Cảnh sát đã làm việc với 27 người vay của Nhân tổng cộng 260 triệu đồng. Số tiền đối tượng đã thu lãi được của những người này là hơn 42 triệu đồng.

· Nữ tài xê BMW lái xe gây tai nạn liên hoàn trên đường Hà Nội

Khoảng 18h chiều 21/8, một phụ nữ lái xe BMW BKS 98A - 016.18 chạy trên đường Nguyễn Trãi hướng về Khuất Duy Tiến va chạm với một xe ô tô cùng chiều rồi bỏ chạy. Quá trình đó, xe này tiếp tục đâm vào 2 xe máy, 2 xe máy điện làm nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an quận Thanh Xuân và Đội CSGT số 7 đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

· Mỹ áp đặt trừng phạt Nga với lý do gây hại trên mạng và hỗ trợ Triều Tiên

Căng thẳng Nga-Mỹ tiếp tục leo lên một nấc thang mới sau khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công dân và các công ty của Nga, liên quan tới các hoạt động mà nước này cho là gây hại trên mạng và vấn đề Triều Tiên, đồng thời cảnh báo sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Moskva.

Trong khi đó, Nga kiên quyết cho rằng các biện pháp mà Mỹ đưa ra là "vô căn cứ", đồng thời cam kết sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả.

Căng thẳng leo thang khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga (Ảnh: TTX)

Giới chức Mỹ đưa ra các tuyên bố trên ngay sau khi Bộ Tài chính nước này áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 2 công ty vận tải thủy và 6 tàu của Nga với cáo buộc tham gia hoạt động chở xăng dầu tinh chế cho các tàu của Triều Tiên, vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.

· Facebook đánh sập 652 trang, nhóm và tài khoản tung tin sai lệch

Facebook mới đánh sập và đóng băng 652 trang, tài khoản và nhóm mà mạng xã hội này cho rằng, đây là một phần của chiến dịch đưa tin sai lệch quy mô lớn.

Các trang và nhóm bị đánh sập đã phát tán thông tin sai lệch ở Mỹ, Vương quốc Anh, Mỹ Latinh và Trung Đông. Facebook cũng loại bỏ nội dung được cho là có thể được phát tán từ các nhóm trước đây có liên hệ với các cơ quan quốc phòng Nga.

Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg cho biết, nỗ lực trên của hãng truyền thông xã hội khổng lồ này là để chủ động xác định và xử lý các trang, nhóm và tài khoản giả mạo, qua đó làm cho Facebook an toàn hơn.