Audio 22-2-2015: Động đất liên tiếp xảy ra tại Sông Tranh 2 trong 2 ngày Tết

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Động đất liên tiếp xảy ra tại Sông Tranh 2 trong 2 ngày Tết; Thêm 47 người tử vong vì TNGT chỉ trong ngày mùng 3 Tết; Triều Tiên từ chối thực hiện cam kết về nhân quyền với LHQ, EU; IS tiếp tục thiêu sống 40 con tin…

Bản tin phát thanh ngày 22-2-2015

* Chiều 21-2 (tức mùng 3 Tết Ất Mùi), Bộ trGiao thông Vận tải Đinh La Thăng đã đến thăm, chúc tết cán bộ, kỹ sư và công nhân đang thi công xây dựng công trình trọng điểm quốc gia hầm đường bộ đèo Cả ở tỉnh Phú Yên. 

Audio 22-2-2015: Động đất liên tiếp xảy ra tại Sông Tranh 2 trong 2 ngày Tết  ảnh 1

Bộ trưởng Đinh La Thăng lì xì cho các công nhân  làm việc suốt trong những ngày tết ở dự án Hầm đường bộ qua đèo Cả

Thị sát tại công trường, Bộ trưởng Đinh La Thăng  đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công; đồng thời yêu cầu, chủ đầu tư và đơn vị thi công cần tổ chức lại công trường để đảm bảo việc đưa công nhân và các phương tiện máy móc vào thi công trong hầm một cách an toàn, hiệu quả nhất. Chủ đầu tư phải bổ sung các thiết bị hiện đại để đẩy nhanh tiến độ thi công, bố trí thiết bị xe máy dự trữ, đảm bảo thi công liên tục…

* Ông Lê Nho Triều – Chánh Văn phòng huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam xác nhận, khoảng 14h40 ngày 21-2, đã xảy ra một trận động đất mạnh tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My. Tuy nhiên, trận động đất không gây thiệt hại gì nhiều và người dân địa phương cũng không có tâm lý hoang mang.

Audio 22-2-2015: Động đất liên tiếp xảy ra tại Sông Tranh 2 trong 2 ngày Tết  ảnh 2

Vị trí trận động đất mạnh 2,4 độ richter tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 vào lúc 13h57 ngày 20-2. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Trước đó, vào hồi 13h57 ngày 20-2, cũng tại khu vực Sông Tranh 2, một trận động đất 2,4 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,347 độ vĩ Bắc – 108,151 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6,3 km. Người dân Bắc Trà My cho biết, trận động đất xảy ra vào chiều 21-2 mạnh hơn nhiều so với trận động đất xảy ra ngày 20-2.

* Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, theo tổng hợp từ số liệu TNGT của công an các địa phương, trong ngày mùng 3 Tết, đã có thêm 47 người tử vong vì TNGT. Như vậy, chỉ trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 15-21/2 tức từ 27 Tết đến mùng 3 Tết) toàn quốc xảy ra 427 vụ TNGT, làm chết 246 người, bị thương 415 người.

Audio 22-2-2015: Động đất liên tiếp xảy ra tại Sông Tranh 2 trong 2 ngày Tết  ảnh 3

Ảnh minh họa

So với cùng kỳ 7 ngày nghỉ Tết nguyên đán năm 2014, TNGT giảm 32 vụ, giảm 66 người bị thương nhưng số người chết tăng vọt, tăng 32 người chết. Số người chết vì môtô, xe gắn máy có xu hướng tăng cao. Địa điểm xảy ra tai nạn chủ yếu là tại các đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường nông thôn.

* Chiều tối 21-2, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tú,  Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với CAH Khoái Châu đã bắt quả tang một sới bạc gồm 34 đối tượng, trong đó có bốn phụ nữ đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại trang trại bỏ hoang của Đỗ Văn Lai (SN1962, ở đội 4, thôn Đình Dù, xã Đình Dù huyện Văn Lâm). Tang vật thu giữ gồm bát sứ, đĩa sứ, 24 xe máy và hơn 130 triệu đồng tiền mặt. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang đấu tranh phân loại, làm rõ đối tượng và mở rộng vụ án.

Audio 22-2-2015: Động đất liên tiếp xảy ra tại Sông Tranh 2 trong 2 ngày Tết  ảnh 4

Đại sứ Đại diện thường trực Triều Tiên tại Liên hợp quốc, ông Jang Il Hun phát biểu trong một cuộc họp báo. (Nguồn: AP)

* Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 21-2 cho biết Triều Tiên tuyên bố sẽ không thực hiện những cam kết về vấn đề nhân quyền với Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu nhằm đáp trả việc Washington có hành động nhằm lật đổ thể chế của Triều Tiên thông qua vấn đề nhân quyền.

Audio 22-2-2015: Động đất liên tiếp xảy ra tại Sông Tranh 2 trong 2 ngày Tết  ảnh 5

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AP)

* Cùng ngày, phát biểu tại buổi họp báo ở thủ đô London của Anh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, trong những ngày tới, Tổng thống Barack Obama sẽ đánh giá những biện pháp tiếp theo trong việc giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, trong đó sẽ gồm cả việc vũ trang cho lực lượng Ukraine và "các lệnh trừng phạt nghiêm trọng mới" nhằm vào Nga. "Tôi cho rằng một số biện pháp tăng cường sẽ được đưa ra để đáp trả việc vi phạm lệnh ngừng bắn ở Ukraine," ông John Kerry nói. 

* Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mới đây đã tiếp tục thiêu sống 40 con tin, chủ yếu là cảnh sát địa phương và thành viên của nhóm vũ trang ủng hộ chính phủ Al-Sahwa, tại tỉnh Anbar của Iraq.

Audio 22-2-2015: Động đất liên tiếp xảy ra tại Sông Tranh 2 trong 2 ngày Tết  ảnh 6

Viên phi công Jordan bị IS thiêu sống

Tân Hoa xã cho biết, những người này bị bắt tại khu vực Al-Baghdadi cách thủ đô Bagdad của Iraq khoảng 200km về phía Tây Bắc. IS đã nhốt những con tin này trong các lồng sắt và thiêu sống họ tương tự như vụ sát hại viên phi công của Jordan trước đó. Vụ hành quyết tàn bạo này diễn ra chỉ vài ngày sau khi các nguồn tin cho biết IS đã giết hại hơn 70 người.

Trong một diễn biến liên quan, một nhóm phiến quân đã bắt cóc ít nhất 89 bé trai trên dưới 13 tuổi tại gần khu vực Malakal, phía Bắc, Nam Sudan. Nhóm hỗ trợ giáo dục thuộc Quỹ Nhi đồng LHQ tại Nam Sudan cho biết con số trẻ em bị bắt cóc có thể còn cao hơn. Những bé trai bị bắt cóc này sẽ được tuyển mộ để cầm súng tấn công chính gia đình và cộng đồng dân cư của mình.