[Audio 22-12-2019] Bắt "nữ quái" hai lần đánh tráo dây chuyền tại hiệu vàng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mang dây chuyền giả đến hiệu vàng đánh tráo; Tạm giữ 2 thanh niên đập vỡ kính, truy đuổi xe khách hàng chục km; Xe máy chở hàng chục động vật hoang dã bị bắt giữ; Mỹ điều máy bay do thám qua vùng trời Bán đảo Triều Tiên; Anh chuẩn bị phát hành đồng tiền xu mới kỷ niệm Brexit…

* Mang dây chuyền giả đến hiệu vàng đánh tráo

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, vừa bắt giữ Trần Diệu Hằng, 40 tuổi, trú tại địa bàn, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13-12, Hằng mua 5 dây chuyền bằng vàng giả và đến một hiệu vàng trên đường Âu Cơ (phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu). Khi nhân viên không chú ý, cô ta nhét dây vàng thật đang xem vào túi áo khoác, rồi nhanh chóng tráo bằng sợi dây vàng giả.

"Nữ quái" Trần Diệu Hằng

Để không bị nghi ngờ, Hằng mua 1 chiếc nhẫn 1 chỉ vàng rồi bằng thủ đoạn cũ, lừa lấy 1 sợi dây chuyền khác. Hai chiếc dây chuyền lừa được, Hằng đem bán lấy 6 triệu đồng trả nợ. Ngày 15-12, Hằng quay lại hiệu vàng định tiếp tục lừa đảo thì bị giữ lại, đưa lên cơ quan công an.

* Tạm giữ 2 thanh niên đập vỡ kính, truy đuổi xe khách hàng chục km

Chiều 21-12, Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã điều tra, làm rõ và tạm giữ Hoàng Văn Phong (SN 1991), thường trú ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Nguyễn Văn Cường (SN 1995), ở xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trước đó khoảng 15h30 ngày 19-12, Phong và Cường điều khiển xe máy đuổi theo một xe khách giường nằm chạy tuyến Hà Nội – Thanh Hóa. Do lái xe không dừng lại theo yêu cầu của hai đối tượng nên chúng vượt lên chặn đầu xe, dùng gạch đá uy hiếp.

Khi xe dừng lại, Phong và Cường đã chửi bới, sau đó dùng cờ lê và tuýp sắt đập vỡ kính chắn gió trước và kính bên hông xe khách, khiến 3 người trên xe ôtô khách là lái xe và lơ xe bị thương.

* Xe máy chở hàng chục động vật hoang dã bị bắt giữ

Khoảng 15h30 ngày 21-12, tại khu vực xã Sơn Lĩnh (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng liên ngành Hà Tĩnh gồm cảnh sát môi trường, cảnh sát giao thông, kiểm lâm đã dừng và kiểm tra xe máy do Đinh Nho Dũng (30 tuổi) điều khiển, chạy hướng từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về xuôi.

Tại hiện trường, nhà chức trách phát hiện phía sau yên xe máy buộc ba bao tải, bên trong đựng nhiều lồng sắt loại nhỏ, chứa một con cầy mốc và 9 con dúi còn sống, 34 xác con sóc.

Số động vật hoang dã bị phát hiện

Dũng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc số hàng. Người này khai được một người lạ mặt nhờ vận chuyển số động vật hoang dã trên đưa về huyện Hương Sơn giao cho đối tác, khi hoàn thành sẽ trả tiền công.

* Mỹ điều máy bay do thám qua vùng trời Bán đảo Triều Tiên

Theo Yonhap, trang web chuyên theo dõi lộ trình máy bay Aircraft Spots ngày 22-12 đưa tin Mỹ đã điều động một máy bay do thám bay qua Bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh đang gia tăng căng thẳng về khả năng Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa giữa lúc bế tắc trong đàm phán phi hạt nhân hóa.

Theo Aircraft Spots, chiếc máy bay RC-135W Rivet Joint của Không quân Mỹ đã tiến hành một nhiệm vụ do thám trên Bán đảo Triều Tiên.

Một chiếc máy bay RC-135W Rivet Joint. (Nguồn: Thedrive)

* Anh chuẩn bị phát hành đồng tiền xu mới kỷ niệm Brexit

Theo AFP,  Chính phủ Anh ngày 21-12 đã ra lệnh sản xuất một đồng tiền xu mới nhằm kỷ niệm sự kiện nước này rời Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit - vào tháng 1-2020, sau khi mẻ tiền xu trước đó bị nung chảy do Brexit bị trì hoãn.

Đồng xu 50 pence sẽ được khắc ngày rời EU vào 31-1-2020 và dòng chữ: “Hòa bình, thịnh vượng và hữu nghị với tất cả các quốc gia”.

Đồng xu này sẽ được đúc từ vàng, bạc và hợp kim đồng-nickel.

Hiện vẫn chưa rõ tổng chi phí cho mẻ tiền xu mới này.