[Audio 22-09-2019] Phục kích trên tàu hỏa, bắt đối tượng nhiễm HIV vận chuyển 30.000 viên ma túy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hơn 4.000 hộ dân ở Hà Tĩnh được cấp nước trở lại; Phục kích trên tàu hỏa, bắt đối tượng nhiễm HIV vận chuyển 30.000 viên ma túy; Rơi từ cửa thang máy tầng 18 không có cabin, một bảo vệ tử vong; Cảnh sát Pháp bắt giữ gần 150 người biểu tình tại thủ đô Paris; Anh tổ chức hội nghị thượng đỉnh Brexit không chính thức tại Mỹ…

* Phục kích trên tàu hỏa, bắt đối tượng nhiễm HIV vận chuyển 30.000 viên ma túy

Ngày 21-9, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã phá thành công chuyên án 919M, bắt giữ 2 đối tượng đang đi trên tàu và vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong hành lý, trong đó có một đối tượng bị nhiễm HIV.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Tiến (SN 1973) và Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1991, cùng trú tại TP Hải Phòng.

Các đối tượng vận chuyển ma túy bằng đường tàu hỏa

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai đối tượng này đi chuyến tàu SE4 từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, khi đến ga Huế thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Qua khám xét trên người và các hành lý mang theo, lực lượng Công an phát hiện trong chiếc valy màu xám có giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Văn Tiến cùng 15 gói nilon, bên trong có chứa 30.000 viên ma túy tổng hợp.

* Hơn 4.000 hộ dân ở Hà Tĩnh được cấp nước trở lại

Sau khi xảy ra sự cố ô nhiễm trên sông Già, Hà Tĩnh, nhà máy nước đã cho người khơi thông các hệ thống ống cống. Mấy ngày vừa qua có mưa to nên nguồn nước tự nhiên đã hòa với nước sông, chất lượng nước trở về mức bình thường.

Sáng 21-9, chỉ số nguồn nước đầu vào và đầu ra từ nhà máy đã đạt tiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống theo quy định. Cán bộ nhà máy nước đã kiểm tra các đường ống, van xả cặn, sau đó mở nước cấp trở lại cho dân vào trưa cùng ngày.

Việc này giúp hơn 4.000 hộ dân ở các xã Thạch Liên, Thạch Kênh, Phù Việt, Việt Xuyên (huyện Thạch Hà) và xã Quang Lộc (huyện Can Lộc) chấm dứt được "cơn khát" nước sinh hoạt hơn một tuần qua.

* Rơi từ cửa thang máy tầng 18 không có cabin, một bảo vệ tử vong

Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một bảo vệ tại chung cư Lotus ở phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Kiệt, 59 tuổi, trú tại quận Thủ Đức, TP.HCM.

Ông Kiệt tử vong sau khi rơi từ tầng 18 xuống tầng giữ xe của chung cư Lotus

Thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều 21-9, ông Kiệt đi kiểm tra chung cư như thường lệ thì thấy cửa thang máy của block A mở nhưng không có điện sáng. Khi ông Kiệt bước vào kiểm tra thì bị hụt chân do cabin vẫn còn nằm ở tầng trên, nên rơi từ tầng 18 xuống tầng giữ xe của chung cư.

* Cảnh sát Pháp bắt giữ gần 150 người biểu tình tại thủ đô Paris

Tính tới 16h (theo giờ địa phương), cảnh sát Pháp đã bắt giữ 137 cá nhân ở thủ đô Paris khi các cuộc biểu tình của phong trào "Áo vàng" phản đối chính sách tài chính của Tổng thống Emmanuel Macron tiếp tục tấn công các đường phố trong ngày 21-9.

Kênh tin tức BFMTV dẫn thông tin từ cơ quan cảnh sát Paris cho biết, 48 trong tổng số 137 cá nhân bị bắt nói trên vẫn đang bị cảnh sát giam giữ. Những người này bị nghi ngờ thực hiện các hành động bạo lực trong đợt tuần hành mới. Cảnh sát đã phát hiện trong túi xách của họ những đồ vật có thể dùng để bắn như đá, súng cao su và búa.

Người biểu tình của phong trào ''Áo vàng'' tập trung tại đại lộ Champs Elysees tại thủ đô Paris ngày 21-9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

* Anh tổ chức hội nghị thượng đỉnh Brexit không chính thức tại Mỹ

Thủ tướng Anh Boris Johnson theo kế hoạch sẽ bay tới New York hôm 22-9 để tham dự cuộc thảo luận cấp cao hàng năm của Đại hội đồng Liên hợp quốc, và ông dự kiến sẽ nhân chuyến thăm này để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Brexit không chính thức.

Truyền thông Anh ngày 21-9 đưa tin, ông Johnson sẽ có các cuộc thảo luận với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk bên lề kỳ họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, dự kiến bắt đầu vào ngày 24-9 tại trụ sở Liên hợp quốc