[Audio 21-8-2018] Kẻ trộm lấy hơn 100 tấm chắn rác trên cao tốc chưa… hoạt động

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Kẻ trộm lấy hơn 100 tấm chắn rác trên cao tốc chưa… hoạt động; Cha dượng tưới xăng đốt vợ và hai con gái; Giam lỏng “con nợ” 3 ngày vì thiếu tiền cá độ; Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng vào Đại sứ quán Mỹ; Nhiều khả năng Tổng thống Mỹ sẽ gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

Bản tin phát thanh ngày 21-8-2018

* Kẻ trộm lấy hơn 100 tấm chắn rác trên cao tốc chưa… hoạt động

Mặc dù chưa đi vào hoạt động, nhưng tại tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, lực lượng chức năng đã phát hiện có tới 117 tấm lưới chắn rác bằng gang ở các cống thoát nước đã bị đánh cắp. Cụ thể, trên mặt cầu sông Hốt hiện đã bị lấy mất 10 tấm, cầu sông Rút 40 tấm, cầu sông Chanh mất tới 67 tấm.

Cao tốc chưa hoạt động nhưng đã bị phá hoại

Đại diện Sở GTVT Quảng Ninh cho biết, việc hàng loạt các tấm nắp gang chắn rác bị đánh cắp không chỉ gây ảnh hưởng tới chất lượng của công trình, khiến rác bị tồn đọng tại đây dẫn đến ngập úng mặt đường mỗi khi có mưa, mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh giao UBND TX Quảng Yên, UBND TP. Hạ Long chỉ đạo lực lượng công an và các lực lượng chức năng liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân trên địa bàn trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng phương án bảo vệ, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp hoặc gây hư hại kết cấu công trình trên tuyến cao tốc Hạ Long-Hải Phòng.

* Cha dượng tưới xăng đốt vợ và hai con gái

Ngày 20-8, Công an Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi, ở TP Biên Hòa) để điều tra hành vi Giết người.

Theo điều tra, vợ chồng Dũng cùng hai con gái 14 và 12 tuổi (con riêng của vợ) đến thuê nhà tại xã Tam Phước, TP Biên Hòa. Cách đây hai tháng, hai vợ chồng mâu thuẫn, Dũng bị vợ đuổi ra khỏi nhà.

Thời gian qua, Dũng thỉnh thoảng quay về nhưng hai bên vẫn cãi vã. Rạng sáng, Dũng trèo tường vào nhà, tưới can xăng lên người ba mẹ con rồi châm lửa đốt.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy qua dập lửa, đưa các nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Dũng cũng bị bỏng nhẹ.

* Giam lỏng “con nợ” 3 ngày vì thiếu tiền cá độ

Ngày 20-8, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) tạm giữ Đặng Bá Hảo (25 tuổi) cùng 3 đồng phạm để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Nhóm đối tượng giữ người trái phép bị công an bắt giữ

Theo điều tra, tối 16-8 anh Trần Đình Nghĩa (27 tuổi) cầm gần 20 triệu đồng đến quán cà phê đường Dã Tượng, phường Phước Long để chơi cá độ bóng đá. Lúc sau, anh ta thua sạch tiền và được chủ quán cho cá cược nợ 43 triệu đồng.

Khi các trận bóng kết thúc, nghe Nghĩa bảo không có tiền trả, nhóm Hảo liền khống chế, giam lỏng nam thanh niên này tại quán cà phê. Chúng thay nhau canh gác, rồi liên hệ gia đình nạn nhân đòi tiền nợ mới chịu thả người.

Ba ngày sau, nhiều cảnh sát ập vào quán cà phê bắt quả tang nhóm này nhận tiền từ người thân anh Nghĩa, giải cứu nạn nhân.

* Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng vào Đại sứ quán Mỹ

Trang ABC NEWS đưa tin, cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm có liên quan đến vụ nổ súng nhằm vào Đại sứ quán Mỹ. Các quan chức cho biết, hai đối tượng có tên trong hồ sơ tội phạm. Cuộc tấn công xảy ra trong thời điểm căng thẳng leo thang giữa hai đồng minh NATO.

Một vết đạn bắn vào ĐSQ Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ

Văn phòng chính phủ tại Ankara cho biết, 2 tên bị bắt giữ là Ahmet Celikten, 39 tuổi, và Osman Gundas, 38 tuổi. Cả hai đã thừa nhận thực hiện hành vi tấn công. Các nhà chức trách thu giữ một khẩu súng 9 mm và một chiếc xe có biển số của Ankara.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng ngày 20-8, một chiếc ôtô màu trắng di chuyển bên ngoài toà nhà đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara, các đối tượng trên xe đã bắn nhiều phát đạn. 6 viên trúng cánh cổng đại sứ quán và một viên trúng vào cửa kính bên trong toà nhà.

Chiếc xe đã nhanh chóng chạy khỏi hiện trường, không có thương vong trong vụ tấn công.

* Nhiều khả năng Tổng thống Mỹ sẽ gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết, ông gần như chắc chắn sẽ gặp lại lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời bảo vệ quan điểm tin tưởng Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Thông tin trên chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối dữ dội của các chính trị gia đối lập. Hiện đa số những người chỉ trích Tổng thống Trump đều cho rằng, ông không nên đồng ý gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên ngay từ đầu hay chấp nhận dừng tập trận chung với Hàn Quốc, trong khi nhận lại được ít thành quả rõ rệt.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore được tổ chức hồi tháng 6, Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim Jong-un đã đưa ra tuyên bố chung về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên theo yêu cầu của Mỹ; tuy nhiên, sự đàm phán giữa 2 nước nhằm cho ra một kế hoạch thực hiện cụ thể tuyên bố này vẫn chưa có kết quả khả quan.