Audio 21-4-2017: Bắt nghi can giết người, giấu xác trong nghĩa địa ở Đồng Nai

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt nghi can giết người giấu xác trong nghĩa địa ở Đồng Nai; Truy tìm đối tượng lừa xin visa đi Mỹ chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng; Đình chỉ 40 cơ sở sản xuất rượu vi phạm quy định an toàn thực phẩm; Tổng thống Pháp triệu tập cuộc họp quốc phòng sau vụ nổ súng ở Paris; Tổng thống Trump nói về thỏa thuận hạt nhân "khủng khiếp" với Iran....

Bản tin phát thanh ngày 21-4-2017.

*Ngày 20-4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Trần Minh Tâm 38 tuổi, trú tại khu phố 3, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa để điều tra hành vi giết người do tình nghi Tâm liên quan đến vụ án mạng phát hiện thi thể bỏ trong nghĩa địa.

Khám nghiệm thi thể và hiện trường vụ việc, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do bị nhiều vết thương chí mạng ở đầu, trên ngực và bộ phận sinh dục bị cắt bỏ.

Qua truy xét Công an xác định Tâm là nghi can chính nên đã vận động gia đình đưa đối tượng ra đầu thú. Bước đầu tại cơ quan Công an, Tâm thừa nhận mình chính là người đã gây ra cái chết cho ông Trần Văn Cầm (54 tuổi, trú phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa), chính là thi thể nêu trên.

Công an đang điều tra vụ phát hiện xác chết trong nghĩa địa.

*Ngày 20-4, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã Võ Đình Tuấn (47 tuổi, quê quán TP Đà Lạt, Lâm Đồng; tạm trú phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khoảng  tháng 4-2015, trong lúc nói chuyện, bà Phan Thanh Tuyết (trú tại quận 11) cho hay có ý định xuất cảnh sang Hoa Kỳ để thăm người thân nhưng chưa biết làm thủ tục ra sao. Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà Tuyết nên nói có người bạn làm việc tại Sở di trú Hoa Kỳ sẽ giúp cho bà Tuyết.

Tuấn thông báo chi phí là 16.000USD, bà Tuyết đồng ý và cho Tuấn 365 triệu đồng nhưng không có biên nhận. Sau đó bà Tuyết còn nhiều lần đưa tiền cho Tuấn để làm thủ tục, tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Đối tượng Tuấn sau nhiều lần thất hứa đưa visa cho nạn nhân thì hiện đã bỏ trốn.

*Tại cuộc kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của thành phố Hà Nội mới đây, đại diện huyện Thanh Trì cho biết trong quý 1-2017, các đoàn kiểm tra liên ngành của huyện, xã đã kiểm tra 1.699 lượt cơ sở sản xuất và kinh doanh rượu; qua đó phát hiện 91 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 29 cơ sở với gần 115 triệu đồng, tịch thu và tiêu hủy gần 1.700 lít rượu không rõ nguồn gốc.

Đặc biệt, các đoàn kiểm tra đã đình chỉ 40 cơ sở sản xuất rượu vi phạm các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm.

*Tổng thống Pháp Francois Hollande thông báo sẽ triệu tập một cuộc họp quốc phòng vào lúc 8h (giờ địa phương) ngày 21-4, một ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng trên đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris nước này, khiến ít nhất 1 cảnh sát thiệt mạng và 2 người bị thương nặng.

Trước đó, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên và cho biết kẻ tấn công là "một trong những chiến binh của IS”.

Đối tượng này được xác định là một công dân Pháp, 39 tuổi, từng bị cảnh sát chống khủng bố theo dõi.

Tổng thống Pháp triệu tập một cuộc họp quốc phòng sau vụ nổ súng ở Thủ đô Paris.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20-4 chỉ trích Iran "không thực hiện đúng tinh thần" của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và nhóm P5+1, bất chấp việc trước đó báo cáo thường niên của chính quyền Mỹ khẳng định Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân này. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni, đang ở thăm Mỹ, Tổng thống Trump nói rằng đây là "một thỏa thuận khủng khiếp và không nên được ký”.

Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đang đánh giá lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.