[Audio 21-3-2020] EVN bác tin đồn trên mạng về việc điều chỉnh giá điện

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thông tin “Mỹ ngừng nhập hàng dệt may Việt Nam” là không chính xác; EVN bác tin đồn trên mạng về việc điều chỉnh giá điện; Giáo viên mầm non rao bán “kháng sinh Covid-19”; Điện Kremlin lý giải việc Tổng thống Putin không cần xét nghiệm Covid-19; Mỹ dừng cấp thị thực thông thường toàn cầu…

* Thông tin “Mỹ ngừng nhập hàng dệt may Việt Nam” là không chính xác

Liên quan đến thông tin cho rằng Chính phủ Mỹ đang áp dụng chính sách tạm thời ngừng nhập khẩu các sản phẩm dệt may của Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Đại sứ Hà Kim Ngọc cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã liên hệ, trao với các cơ quan liên quan của Mỹ và chính thức được biết Chính phủ Mỹ không có chủ trương tạm thời ngừng nhập khẩu các sản phẩm dệt may của Việt Nam.

Đại sứ Hà Kim Ngọc khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ sẽ tiếp tục trao đổi với chính quyền sở tại đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng khi dịch Covid-19 được kiểm soát, nhu cầu thị trường sẽ phục hồi trở lại và đây sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước, trong đó có Mỹ.

* EVN bác tin đồn trên mạng về việc điều chỉnh giá điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định tin đồn trên mạng về việc điều chỉnh giá điện trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 là hoàn toàn thất thiệt, gây hoang mang dư luận.

EVN khẳng định chưa điều chỉnh giá điện

EVN khẳng định từ đầu năm đến nay, Bộ Công Thương không có chỉ đạo, yêu cầu nào thực hiện việc điều chỉnh giá điện. Đồng thời, EVN cho biết, tại cuộc họp vào chiều tối 20-3, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cũng khẳng định sẽ không có kế hoạch điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện trong năm 2020.

EVN khuyến cáo khách hàng và người sử dụng điện nên tìm hiểu thông tin từ các cơ quan thông tấn báo chí chính thống và các cơ quan chức năng để có thông tin chính xác.

* Giáo viên mầm non rao bán “kháng sinh Covid-19”

Ngày 20-3, Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) xác định L.T.T.D (24 tuổi, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) là chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật về thuốc chống virus corona.

Là một giáo viên mầm non, trong thời gian nghỉ dạy, L.T.T.D đã đăng một số mặt hàng trên Facebook cá nhân để bán; trong đó có thông tin về loại thuốc “kháng sinh virut corona” xuất xứ từ Thái Lan với giá 270.000 đồng/100 viên.

L.T.T.D đã tung tin sai sự thật về loại thuốc kháng Covid-19 với mục đích bán hàng online (Ảnh Công an Quảng Ngãi)

Trong nội dung đăng tải, D. khẳng định thuốc này có thể “kháng được virut corona”, ngăn ngừa Covid-19 xâm nhập cơ thể. Nhờ công dụng đó nên loại thuốc này được nhiều người tìm mua và đang cháy hàng.

Làm việc với cơ quan công an, D. thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật về thuốc “kháng sinh virut corona”. Mục đích của D. là thu hút nhiều người quan tâm để bán hàng online.

Công an huyện Bình Sơn đang hoàn tất hồ sơ xử phạt hành vi đưa tin sai sự thật của L.T.T.D theo Nghị định 174 năm 2013 của Chính phủ.

* Điện Kremlin lý giải việc ông Putin không cần xét nghiệm Covid-19

Điện Kremlin ngày 20-3 tuyên bố, Tổng thống Vladimir Putin không phải xét nghiệm Covid-19 vì hoàn toàn khỏe mạnh và không có các triệu chứng bệnh.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Dmitry Peskov, Người phát ngôn Điện Kremlin, cho biết, tất cả những người có lịch trình làm việc cùng Tổng thống Putin đã được làm xét nghiệm Covid-19.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

“Chúng tôi nghĩ rằng đây là những biện pháp cần thiết để Tổng thống có thể tự tin tiếp tục làm việc”, ông Peskov nói. Người phát ngôn Điện Kremlin hồi đầu tuần cho biết, ông đã được xét nghiệm Covid-19 cùng với các quan chức cấp cao Nga.

* Mỹ dừng cấp thị thực thông thường toàn cầu

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo ngừng cấp thị thực thông thường trên toàn thế giới do Covid-19.

“Để đối phó với thách thức lớn trên toàn thế giới liên quan đến Covid-19, Bộ Ngoại giao Mỹ ngừng các dịch vụ cấp thị thực thông thường tại toàn bộ đại sứ quán và lãnh sự quán. Thị thực khẩn cấp vẫn được xem xét nếu các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ có đủ nhân viên”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Trước đó, Mỹ dừng cấp thị thực tại một số cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài và áp lệnh cấm đi lại đối với công dân 28 quốc gia châu Âu để ngăn Covid-19.