Audio 21-3-2015: Chuyện nữ điều dưỡng bệnh viện K bị tố “vòi tiền” và việc dừng thay thế, chặt hạ cây xanh

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Dừng thay thế, chặt hạ cây xanh trên các tuyến phố Hà Nội; Nữ điều dưỡng bệnh viện K bị tố "vòi tiền"; Nghị sĩ Mỹ yêu cầu có chiến lược đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông; Phát hiện mảnh vỡ tên lửa BUK tại hiện trường máy bay MH17…

Bản tin phát thanh ngày 21-3-2015

* Chiều 20-3, UBND TP Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin những vấn đề liên quan đến việc thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trước tiên thành phố xin nhận trách nhiệm, thiếu sót và nghiêm túc kiểm điểm vì các đơn vị chức năng đã thực hiện đề án còn nóng vội, chưa kỹ càng, gây bức xúc cho nhân dân.

Audio 21-3-2015: Chuyện nữ điều dưỡng bệnh viện K bị tố “vòi tiền” và việc dừng thay thế, chặt hạ cây xanh ảnh 1

Ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại cuộc họp
Ảnh: Phú Khánh

Ông Nguyễn Quốc Hùng cũng cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo dừng việc chặt hạ, thay thế cây trên một số tuyến phố và quản lý chặt chẽ cây xanh đô thị theo đúng quy định. Đồng thời cam kết, những việc liên quan đến đời sống dân sinh, UBND thành phố sẽ lắng nghe ý kiến từ cộng đồng để triển khai phù hợp hơn trong đời sống.

* Thông tin từ Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế ngày 20-3 cho biết, sau 1 tuần triển khai chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tiêm vaccine tiêm chủng mở rộng tại các điểm tiêm chủng dịch vụ, đến nay cả nước đã triển khai ở trên 40 điểm tiêm chủng dịch vụ, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM.

Audio 21-3-2015: Chuyện nữ điều dưỡng bệnh viện K bị tố “vòi tiền” và việc dừng thay thế, chặt hạ cây xanh ảnh 2

Đưa trẻ đi tiêm phòng tại Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội. Ảnh: Ngọc Tuấn

Kết quả đã có trên 2.500 trẻ được tiêm vaccine Quinvaxem đảm bảo an toàn. Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân nên đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine trong tiêm chủng mở rộng để đảm bảo trẻ được phòng bệnh chủ động và kịp thời.

* Chiều 20-3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện K Trung ương tạm đình chỉ công tác đối với nữ điều dưỡng trong clip được cho là đã “đòi” người nhà bệnh nhân 200.000 đồng để có "kết quả sớm," gây xôn xao dư luận mới đây.

Audio 21-3-2015: Chuyện nữ điều dưỡng bệnh viện K bị tố “vòi tiền” và việc dừng thay thế, chặt hạ cây xanh ảnh 3

Hình ảnh cắt ra từ clip cho thấy người nhà bệnh nhân đang chửi bới, tố y tá Lan "vòi tiền"

Trong đoạn clip nói trên, một phụ nữ là người nhà bệnh nhân tên Vũ Đình Linh, 48 tuổi, quê ở Hòa Bình, được điều trị tại Bệnh viện K, liên tục chửi bới và cho rằng y tá Nguyễn Thị Lan - điều dưỡng viên đang công tác tại Khoa Nội soi - Thăm dò chức năng, “đòi” người nhà bệnh nhân 200.000 đồng để có kết quả sớm. Tuy nhiên đại diện Bệnh viện K cho biết, không có sự việc trên, mà do chị Nguyễn Thị Lan giải thích không thấu đáo, dẫn đến sự hiểu nhầm của người bệnh.

* Theo dự thảo hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa được Bộ GD-ĐT công bố, thời điểm thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia bắt đầu từ ngày 1 đến hết 30-4. Sau ngày 30-4 thí sinh không được đổi môn thi đã đăng ký dự thi và môn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT. 

Audio 21-3-2015: Chuyện nữ điều dưỡng bệnh viện K bị tố “vòi tiền” và việc dừng thay thế, chặt hạ cây xanh ảnh 4

Sơ đồ đường cao tốc Bến Lức - Long Thành - Đồ họa: V.Cường

* Ngày 21-3, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) triển khai thi công bốn gói thầu xây lắp với tổng chiều dài 18,7 km thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (TP.HCM, Long An và Đồng Nai).

Các gói thầu trên trị giá 636 triệu USD từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Đây là dự án trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc Bắc - Nam có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam...

* Theo Đài RFI, bốn nhân vật rất có thế lực tại Thượng viện Mỹ, trong đó có Thượng nghị sỹ John McCain, mới đây đã chính thức lên tiếng yêu cầu chính quyền Tổng thống Barack Obama phải có một chiến lược toàn diện để ngăn chặn các hành vi gây mất ổn định của Trung Quốc tại biển Đông. 

Audio 21-3-2015: Chuyện nữ điều dưỡng bệnh viện K bị tố “vòi tiền” và việc dừng thay thế, chặt hạ cây xanh ảnh 5

Thượng nghị sĩ John McCain - Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ

Các nghị sĩ Mỹ khẳng định, việc Trung Quốc cải tạo đảo và xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa trên biển Đông giúp Bắc Kinh có khả năng mở rộng hoạt động quân sự và “là một thách thức trực tiếp, không chỉ với các lợi ích của Mỹ và khu vực, mà còn đối với cả cộng đồng quốc tế”.  

Theo các nghị sĩ Mỹ, bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm quân sự hóa các đảo nhân tạo đều có thể “gây ra hậu quả nghiêm trọng” và có thể dẫn tới kịch bản Bắc Kinh tuyên bố Vùng nhận dạng phòng không ở biển Đông, như nước này từng làm vào năm 2013 tại khu vực tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.

Audio 21-3-2015: Chuyện nữ điều dưỡng bệnh viện K bị tố “vòi tiền” và việc dừng thay thế, chặt hạ cây xanh ảnh 6

Một nhà báo người Hà Lan đã phát hiện ra mảnh vỡ tại hiện trường máy bay rơi
 (Nguồn: businessinsider.com)

* Theo thông tin từ hãng tin RTLNieuws của Hà Lan hôm thứ 5, tại hiện trường máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi đã thu được một mảnh kim loại trùng khớp với tên lửa đất đối không BUK của Nga.

Mảnh kim loại được một nhà báo người Hà Lan tìm thấy và đã được các chuyên gia pháp y quốc tế, bao gồm các chuyên gia phân tích tới từ tạp chí quốc phòng IHS Jane’s ở London kiểm tra. Kết quả cho thấy mảnh vỡ này trùng khớp với đầu đạn của tên lửa phòng không BUK do Nga sản xuất.

* Ngày 20-3, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách tây bán cầu Roberta Jacobson đã lên tiếng phủ nhận khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela, sau khi Washington mới đưa ra các biện pháp trừng phạt Caracas hồi đầu tháng. Quan chức ngoại giao này cũng khẳng định “Chính phủ Mỹ không muốn Venezuela trở nên bất ổn hay nghèo đói” và Washington “sẵn sàng tham gia đối thoại tôn trọng” với Caracas.

Audio 21-3-2015: Chuyện nữ điều dưỡng bệnh viện K bị tố “vòi tiền” và việc dừng thay thế, chặt hạ cây xanh ảnh 7

Tên lửa của Triều Tiên xuất hiện trong một cuộc duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng
Ảnh: Reuters

* Cũng trong ngày 20-3, Đại sứ Triều Tiên tại Anh Hyun Hak-bong cho biết, Triều Tiên có khả năng phóng tên lửa hạt nhân bất kỳ lúc nào và sẽ sử dụng tên lửa hạt nhân để trả đũa nếu nước này bị tấn công. “Nếu Mỹ tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả. Chúng tôi sẵn sàng cho chiến tranh thông thường và cả chiến tranh hạt nhân. Chúng tôi không muốn chiến tranh nhưng chúng tôi không sợ chiến tranh”, ông Hyun cho hay.

Audio 21-3-2015: Chuyện nữ điều dưỡng bệnh viện K bị tố “vòi tiền” và việc dừng thay thế, chặt hạ cây xanh ảnh 8

Tòa Đại sứ Mỹ tại Tokyo

* Cảnh sát Nhật Bản ngày 19-3 đã bắt giữ một người đàn ông 52 tuổi sống ở tỉnh Okinawa vì bị tình nghi đe dọa đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại Thủ đô Tokyo. Sự việc càng được chú ý khi diễn ra đúng thời điểm Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đang có chuyến thăm tới Nhật Bản 3 ngày.