Audio 21-2-2015: Hơn 3.500 trường hợp nhập viện vì đánh nhau trong 6 ngày nghỉ Tết

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cứu nạn thành công 9 ngư dân và tàu cá gặp nạn trên biển; 3.500 trường hợp nhập viện vì đánh nhau trong 6 ngày nghỉ Tết; Venezuela cáo buộc Mỹ hỗ trợ âm mưu đánh bom khắp thủ đô Caracas; Truyền thông Anh cho rằng, Trung Quốc xây đảo làm bàn đạp ở biển Đông…

Bản tin phát thanh ngày 21-2-2015

* Sáng 21-2 (mùng ba Tết Ất Mùi), tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh ra quân Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam.

Tại lễ ra quân, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nhà đầu tư và các đơn vị tham gia thi công tập trung vật tư, phương tiện và nhân lực để đảm bảo tiến độ công trình, phấn đấu thông tuyến vào dịp lễ kỷ niệm 30-4 năm nay và đảm bảo chất lượng, mỹ thuật; trong quá trình thi công, các đơn vị tham gia thi công phải thực hiện đầy đủ các quy trình để đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Audio 21-2-2015: Hơn 3.500 trường hợp nhập viện vì đánh nhau trong 6 ngày nghỉ Tết ảnh 1

Tàu bị nạn BV 9325 được tàu SAR 272 lai dắt về Côn Đảo - Ảnh: VMRCC cung cấp

* Khoảng 18h30 ngày 20-2 (mùng 2 Tết Ất Mùi), nhận được tin báo nạn khẩn cấp từ tàu BV 9325 bị chết máy không thể khắc phục, trôi dạt tự do trên vùng biển cách bờ biển Bà Rịa Vũng Tàu chừng hơn 70 hải lý về hướng Đông Nam, 9 thuyền viên và con tàu trong tình trạng rất nguy hiểm, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lập tức cử tàu SAR 272 lên đường làm nhiệm vụ. Đến 5h sáng 21-2, tàu SAR 272 đã tiếp cận được tàu bị nạn BV 9325 đưa 9 thuyền viên và con tàu này vào Côn Đảo an toàn.

* Ngày 21-2, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, ngày 20- 2 (mùng 2 Tết), cả nước xảy ra 65 vụ tai nạn, làm chết 35 người, bị thương 89 người (đều ở đường bộ). Như vậy, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 từ ngày 15-2 đến 20-2 (tức từ ngày 27 Tết đến mùng 2 Tết), cả nước xảy ra 340 vụ tai nạn giao thông, làm 199 người chết, 326 người bị thương.

Audio 21-2-2015: Hơn 3.500 trường hợp nhập viện vì đánh nhau trong 6 ngày nghỉ Tết ảnh 2

6 ngày nghỉ Tết, đã có 46 trường hợp nhập viện do pháo nổ (Ảnh minh họa)

* Theo Bộ Y tế, báo cáo nhanh từ các cơ sở y tế trong cả nước cho thấy từ ngày 27 Tết đến ngày 2 Tết Ất Mùi (tức 15-2 đến 20-2) đã ghi nhận 46 trường hợp nhập viện do pháo nổ, trong đó cao điểm nhất là đêm Giao thừa và mùng 1 Tết Nguyên đán với 31 trường hợp nhập viện do pháo nổ, tiếp đến là ngày mùng 2 có 7 trường hợp. Các ngày còn lại ghi nhận rải rác mỗi ngày 2-4 trường hợp. 

Đáng lưu ý trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 27 Tết đến mùng 2 Tết) đã có hơn 3.500 trường hợp nhập viện do chấn thương vì đánh nhau. Trong ngày cuối cùng của năm cũ và ngày đầu tiên của năm mới Ất Mùi, con số này là hơn 800 ca chấn thương do đánh nhau phải nhập viện và đã có 9 trường hợp tử vong.

Audio 21-2-2015: Hơn 3.500 trường hợp nhập viện vì đánh nhau trong 6 ngày nghỉ Tết ảnh 3

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: abc.net.au)

* Ngày 20-2, trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc phe cực hữu với sự hỗ trợ của chính quyền Mỹ đã âm mưu đánh bom các văn phòng chính quyền trên khắp thủ đô Caracas. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi nhà chức trách Venezuela bắt giữ Thị trưởng Caracas Antonio Ledezma với cáo buộc tham gia âm mưu đảo chính. Ngay lập tức, Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên đồng thời cho biết, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét áp đặt các hình phạt bổ sung đối với quan chức Venezuela. 

* Đài BBC cho hay hãng tin Reuters của Anh mới đây có bài phân tích về chiến lược phát triển đảo nhân tạo và tham vọng của Trung Quốc trên biển Đông. Hãng tin này nói việc xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc diễn ra nhanh chóng nhằm tạo bàn đạp cho Bắc Kinh mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng hải quân, không quân, tuần duyên và ngư chính, gây quan ngại cho các nước xung quanh.  

Audio 21-2-2015: Hơn 3.500 trường hợp nhập viện vì đánh nhau trong 6 ngày nghỉ Tết ảnh 4

Ảnh vệ tinh hồi tháng 8-2014 ghi lại được cảnh Trung Quốc cải tạo rạn san hô thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Theo các bức ảnh mà Philippines mới công bố, Trung Quốc đã xây dựng và cải tạo khá nhiều trên 6 đảo nhỏ và bãi ngầm thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, đồng thời bắt đầu hoạt động xây dựng trên đảo thứ 7. 

Audio 21-2-2015: Hơn 3.500 trường hợp nhập viện vì đánh nhau trong 6 ngày nghỉ Tết ảnh 5

Ông Kim Jong-Un đích thân chỉ đạo cuộc tập trận Ảnh: Reuters

* Ngày 21-2, truyền thông CHDCND Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã đích thân chỉ đạo một cuộc tập trận bắn đạn thật với kịch bản là chiếm một hòn đảo của Hàn Quốc ở biên giới liên Triều. Cuộc tập trận của Bình Nhưỡng diễn ra ngay trước khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc tổ chức tập trận thường niên Key Resolve/Foal Eagle đầu tháng tới.