Audio 21-10-2017: Truy tặng bằng khen của Thủ tướng cho phóng viên Đinh Hữu Dư

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tưởng niệm 128 đồng bào tử nạn trong bão Linda 20 năm trước; Truy tặng Bằng khen của Thủ tướng cho phóng viên Đinh Hữu Dư; VKSND đề nghị giám định lại lô thuốc H-Capita; Đánh bom liều chết thảm khốc, ít nhất 40 người chết; Pháp cảnh báo hậu quả việc hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran…

Bản tin phát thanh ngày 21-10-2017.

*UBND tỉnh Cà Mau vừa có kế hoạch làm lễ tưởng niệm 20 năm đồng bào bị tử nạn trong cơn bão số 5 (bão Linda) năm 1997. Lễ tưởng niệm sẽ diễn ra vào đầu tháng 11-2017.

Vào ngày 2-11-1997, bão số 5 đã đổ bộ vào đất liền nước ta, gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản, đặc biệt trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Qua thống kê, riêng tỉnh này đã có 128 người chết, 1.164 người mất tích và 601 người bị thương; làm sập, hư hỏng hơn 160.000 căn nhà và nhiều cơ sở vật chất khác; tổng giá trị tài sản thiệt hại thời điểm đó là trên 2.700 tỷ đồng.

Bão Linda khiến 128 người chết, 1.164 người mất tích ở Cà Mau.

*Ngày 20-10, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ký Quyết định số 1606/QĐ-TTg về việc truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho phóng viên Đinh Hữu Dư - bị lũ cuốn trong vụ sập cầu Thia tại Nghĩa Lộ, Yên Bái khi đang tác nghiệp tại đây vào trưa ngày 11-10 vừa qua.

Đinh Hữu Dư là phóng viên thuộc Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Yên Bái.

*Theo đại diện VKSND Cấp cao tại TPHCM nhận định, bản án sơ thẩm về vụ án lô thuốc điều trị ung thư H-Capita giả có nhiều tình tiết chưa được làm rõ, có dấu hiệu bỏ lọt người lọt tội.

Kết quả điều tra, công ty Helix Canada không có thực. Cụ thể là mã số, mã vạch trên hộp thuốc thu tại VN Pharma và Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) được đem đi kiểm tra thì không tìm thấy thông tin về công ty này.

Kết luận giám định lô thuốc của Bộ Y tế còn mâu thuẫn, chưa rõ ràng. Kết luận của Bộ Y tế cho rằng thuốc kém chất lượng chứ không phải kết luận là thuốc giả. Do đó, đại diện VKSND đề nghị giám định lại lô thuốc H-Capita để đảm bảo khách quan.

VKSND Cấp cao tại TP. HCM đề nghị giám định lại lô thuốc H-Capita.

*Ngày 20-10, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra bên trong một thánh đường Hồi giáo dòng Shi'ite ở phía Tây thủ đô Kabul của Afghanistan, làm ít nhất 30 người thiệt mạng.

Cùng ngày, một vụ đánh bom liều chết cũng đã xảy ra tại một đền thờ Hồi giáo dòng Sunni ở tỉnh Ghor, miền Trung Afghanistan, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Hiện trường 1 vụ đánh bom ở Afghanistan. 

*Theo Reuters, ngày 20-10, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, bà Florence Parly cho hay, nước này muốn hành động để giải quyết hành vi "gây mất ổn định" cũng như chương trình tên lửa của Iran, nhưng cho rằng việc hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran sẽ tiếp tay cho những người theo đường lối cứng rắn tại Iran và sẽ là một bước tiến gần hơn tới các cuộc chiến tranh trong tương lai.