Audio 20-9-2017: Đưa bạn đến chỗ vắng "tâm sự", nam thanh niên bị cứa cổ cướp xe máy

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Kiểm lâm bắn chết người buôn lậu gỗ được miễn án tù; Cứa cổ bạn, cướp xe SH trong đêm; Bắt đối tượng dùng súng bắn chết đối thủ lúc hỗn chiến; Dòng người tị nạn nhập cư bất hợp pháp từ Mỹ ồ ạt vào Canada; 500 công dân Bỉ đã gia nhập Nhà nước Hồi giáo IS tại Iraq…

Bản tin phát thanh ngày 20-9-2017.

*Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên miễn phạt đối với bị cáo Đinh Việt Hồng (kiểm lâm viên tại Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa, Gia Lai) về tội danh “Làm chết người khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, ngày 2-6-2016, ông Đinh Việt Hồng cùng các đồng đội kiểm tra chiếc thuyền vận chuyển gỗ trái phép dưới sông Krông Năng (xã Krông Năng, huyện Krông Pa). Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng mà dùng dao chống trả quyết liệt. Kiểm lâm Đinh Việt Hồng dùng súng AK bắn chỉ thiên 1 phát, 5 phát bắn vào mạn thuyền với mục đích yêu cầu dừng thuyền, 1 viên đạn đã trúng đối tượng Nguyễn Văn Đông (47 tuổi) khiến nạn nhân tử vong.

Chiếc thuyền chở gỗ lậu.

*Công an Q.2 (TP.HCM) cho biết vào lúc 21h30 ngày 18-9, tại khu đất trống thuộc P.Bình Khánh (Q.2), người dân phát hiện anh N.X.H (25 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) bị một vết cắt ngang cổ, chảy nhiều máu nên đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu và nhanh chóng trình báo công an.

Bước đầu công an ghi nhận, thời điểm trên, anh H. điều khiển xe máy SH chở một người bạn tên Phúc (chưa rõ lai lịch) đến địa điểm trên để "tâm sự". Sau đó, anh H. bị Phúc dùng một vật sắc nhọn cứa cổ rồi cướp xe SH tẩu thoát. Vụ án đang được điều tra.

*Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang vừa bắt giữ đối tượng Phan Văn Mạnh (SN 1994, trú tại Phú Lãm, quận Hà Đông) về hành vi dùng súng bắn chết người trong vụ hỗn chiến tại quán karaoke ở huyện Chương Mỹ.

Cơ quan điều tra cho biết, vào ngày 24-8 vừa qua, Mạnh cùng một số đối tượng dùng dao, súng đi đòi nợ. Tại quán karaoke ở huyện Chương Mỹ, Mạnh đã dùng súng bắn 3 phát vào nhóm đối tượng đòi nợ, khiến 1 thanh niên trúng đạn, tử vong.

Đối tượng nổ súng bắn chết người trong lúc hỗn chiến.

*Hàng nghìn người chạy ra đường trong hoảng loạn và hàng triệu người mất điện khi trận động đất xảy ra vào khoảng trưa 19-9. Động đất xảy ra vào khoảng 13h, cách thủ đô Mexico khoảng 160 km. Nó được xác định mạnh 7,1 độ, gây rung lắc mạnh, kéo dài ở thủ đô.

Ít nhất 119 người chết trên khắp Mexico, trong đó có hàng chục người ở bang Morelos, gần tâm chấn động đất. Nhưng con số dự kiến tiếp tục tăng, đặc biệt là khi lực lượng cứu hộ đang tìm người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hơn 40 toà nhà và các công trình khác bị sập ở thủ đô Mexico, trong đó có ít nhất hai trường học.  Đây là trận động đất làm nhiều người chết nhất ở Mexico kể từ năm 1985.

*Số liệu thống kê công bố ngày 19/9 của Bộ Nhập cư Canada cho thấy trong tháng Tám, Lực lượng Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) đã ngăn chặn hơn 5.700 người nhập cư bất hợp pháp từ Mỹ vào Canada. Số người bị bắt giữ trong tháng 7 là trên 3.150 người.

Tổng cộng, tính từ đầu năm đến nay, cảnh sát đã bắt giữ hơn 13.200 người và chuyển cho giới chức quản lý biên giới để xử lý đơn xin tị nạn của họ.

Người tị nạn.

*Ngày 19-9, phái đoàn của Quốc hội Bỉ đang thăm và làm việc tại Iraq cho biết, 500 công dân Bỉ đã gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq, đồng thời hối thúc chính phủ Iraq không ân xá đối với những đối tượng này.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Bagdad với các nghị sĩ Iraq, một phát ngôn viên của phái đoàn Quốc hội Bỉ đã gửi lời xin lỗi của Bỉ về vấn đề này.