Audio 20-11-2016: Ngáo "đá", vào cửa hàng điện thoại cướp iPhone 6

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ngáo "đá", vào cửa hàng điện thoại cướp iPhone 6; Trường cấp 3 bị trộm khuân hết tiền chờ quyết toán; Bắt giữ vụ chuyển sừng tê giác "khủng" qua sân bay; Pakistan tuyên bố bắn rơi một báy may do thám của Ấn Độ; Iraq tiêu diệt 43 phần tử thuộc tổ chức IS tại Mosul…

Bản tin phát thanh ngày 20-11-2016.

* Ngày 20-11, Công an phường 1, TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Trần Thế Hiển (24 tuổi, trú tại Vũng Liêm, Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 19-11, Hiển vào cửa hàng điện thoại 126 của anh Cao Trần Bảo Khánh (27 tuổi, trú phường 1, TP Vĩnh Long) làm chủ, giả vờ hỏi mua điện thoại iPhone 6. Vừa được chủ cửa hàng đưa điện thoại, Hiển nhanh tay bỏ vào túi và lên xe mô tô đã nổ máy sẵn tẩu thoát. Chủ cửa hàng tri hô cùng người dân vây bắt, khống chế Hiển giao cho Công an phường 1.

Tại cơ quan Công an, Hiển có biểu hiện ngáo đá. Lực lượng Công an đã chờ Hiển tỉnh táo, tiến hành lấy lời khai và lập hồ sơ điều tra về hành vi “cướp tài sản”. 

Người dân vây bắt được đối tượng cướp điện thoại. Ảnh cắt từ camera cửa hàng

* Ngày 19-11, Công an xã Diễn Hồng huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, tại trường THPT Diễn Châu 2 đóng tại xã Diễn Hồng, Diễn Châu, vừa xảy ra vụ mất trộm tài sản.

Trước đó, sáng cùng ngày, nhân viên phòng kế toán đến trường làm việc thì thấy phòng bị phá cửa và bị mất số tiền lớn ở trong chiếc két sắt.

Ngay sau đó, vụ việc được báo lên hiệu trưởng nhà trường và các cơ quan chức năng. Được biết số tiền bị mất là tiền học phí và các khoản thu của nhà trường đang chờ quyết toán.

* Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, vừa bắt được đối tượng Giang Văn Mạnh (SN 1976, trú huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, ngày 18-11, giữa Mạnh và vợ là Nguyễn Thị Khuyến (SN 1975) xảy ra mâu thuẫn, chị Khuyến một mực đòi bỏ về nhà bố mẹ ruột ở. Bực tức, Mạnh đã lấy một cây búa đóng đinh đánh một phát vào đầu chị Khuyến, khiến nạn nhân gục ngã xuống đất. Được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Mạnh bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đối tượng Mạnh tại cơ quan công an

* Ngày 19-11, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu, Bộ Công an, cho biết, vừa phối hợp cùng Cảng vụ Hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM, đã phát hiện đối tượng Nguyễn Đức Nguyên (quê Nghệ An) đang vận chuyển số lợn lớn sừng tê giác từ Nghệ An vào TP. HCM bằng đường hàng không.

Số lượng hơn 4kg sừng tê giác nguyên khối được đối tượng Nguyên cất giữ trong hành lý. Theo nhận định của cơ quan chức năng, lượng sừng tê giác nguyên khối số lượng lớn này hiện có giá khoảng 4 tỷ đồng trên thị trường. 

Cơ quan Công an đang tạm giữ đối tượng Nguyên để phục vụ công tác điều tra. 

* Ngày 19-11, quân đội Pakistan tuyên bố, đã bắn rơi một máy bay do thám không người lái của Ấn Độ chỉ vài giờ sau khi một vụ nã pháo qua biên giới của Ấn Độ khiến hai bé gái Pakistan thiệt mạng.

Trong một thông cáo, Cơ quan quan hệ công chúng liên quân (ISPR) cho biết: "Máy bay Quad Copter của Ấn Độ đã bị bắn hạ bởi các binh sỹ Pakistan tại đồn Aagahi thuộc khu vực Rak Chakri" gần Rawlakot ở dọc đường Ranh giới Kiểm soát. Hiện lực lượng Pakistan đã thu giữ được mảnh vỡ của chiếc máy bay này.

Chiếc máy bay do thám mà quân đội Pakistan vừa bắn rơi

* Ngày 19-11, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ít nhất 27 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ không kích và pháo kích nhằm vào khu vực do phiến quân kiểm soát ở thành phố Aleppo. Ngoài ra, SOHR cũng cho hay, các vụ oanh tạc quy mô lớn đã diễn ra ở khắp khu vực phía Đông của thành phố vốn bị tàn phá này. 

Cảnh đổ nát sau các cuộc tấn công tại quận al-Assad, phía Tây thành phố Aleppo

* Ngày 19-11,Tân Hoa xã đưa tin, người đứng đầu ủy ban an ninh thuộc hội đồng tỉnh Nineveh của Iraq, ông Mohammed al-Baiyati cho biết, các lực lượng an ninh nước này đã đẩy lui các cuộc tấn công của những phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó, đêm 18-11 khoảng 200 tay súng IS đã tấn công lực lượng an ninh gần thị trấn Qayyara sau khi vượt sông Tigris từ khu vực do tổ chức này kiểm soát bên bờ Đông. Sau đó, cảnh sát liên bang tới hiện trường trợ giúp và đánh bật các phiến quân cực đoan, khiến 43 phần tử IS bị tiêu diệt và 11 kẻ khác bị bắt giữ.