Audio 20-1-2018: Lái xe tải dùng ma túy "làm xiếc" trên đường quốc lộ

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Miền Bắc tạnh ráo, nắng ấm dần lên; Lái xe tải dùng ma túy “làm xiếc” trên đường quốc lộ; Sập cầu ở TP.HCM, ôtô và xe máy rơi xuống sông; Bắt giữ 4 nghi phạm dùng mìn nổ cây ATM để lấy trộm tiền; Mỹ chấp nhận thương vụ bán 34 máy bay chiến đấu F-35 cho Bỉ...

Bản tin phát thanh ngày 20-1-2018.

*Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 20-1, các tỉnh miền Bắc tạnh ráo, nắng ấm dần lên, sáng sớm có sương mù; khu vực phía Nam có mưa, mưa rào vài nơi.

Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

*Ngày 20-1, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Thanh Hiếu (33 tuổi, trú Quảng Bình) để điều tra tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Chiều 19-1, trên quốc lộ 12C đoạn qua xã Kỳ Lợi, tổ cảnh sát giao thông Công an thị xã Kỳ Anh phát hiện lái xe Hiếu điều khiển xe tải chạy loạng choạng nên yêu cầu dừng kiểm tra và phát hiện trên người Hiếu có 23 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp) cùng một số dụng cụ sử dụng. Thử phản ứng nhanh cho thấy lái xe có kết quả dương tính với chất ma túy.

Lái xe tải sử dụng ma túy.

*Khoảng 21h45 ngày 19-1, một chiếc xe ôtô tải loại 12 tấn chạy qua cầu Long Kiểng trên đường Lê Văn Lương, hướng từ huyện Nhà Bè (TP HCM) đi tỉnh Long An thì cầu bất ngờ sập. Ôtô tải rơi xuống sông, hai người trong xe nhảy ra ngoài trèo lên bờ thoát thân. Theo người dân chứng kiến có cả xe máy rơi xuống sông. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người. Cảnh sát đang phong toả hai đầu để thực hiện công tác cứu hộ.

Sập cầu ở TP.HCM do xe tải trọng tải lớn đi qua.

*Ngày 19-1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 nghi phạm để điều tra vụ nổ máy rút tiền tự động (ATM) tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Trước đó vào ngày 22-12-2017, các đối tượng này đã mua 2kg thuốc nổ công nghiệp, 5 kíp nổ chế thành mìn gây ra vụ nổ cây ATM. Tuy nhiên, các nghi phạm không lấy được tiền trong vụ việc này. Ngày 15-1-2018, các nghi phạm tiếp tục chế tạo một quả mìn khác để sử dụng trộm xe máy thì bị công an bắt giữ, thu giữ 2 kíp nổ đốt đã gắn dây cháy chậm.

*Ngày 19-1, Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận thương vụ bán 35 máy bay chiến đấu F-35 phiên bản cất-hạ cánh thông thường (CTOL) cho Bỉ.

Theo tuyên bố của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Bộ Ngoại giao, cơ quan này đã báo cáo với Quốc hội về thương vụ trên, trị giá khoảng 6,53 tỷ USD.  Mỹ khẳng định thương vụ trên sẽ giúp cải thiện an ninh của Bỉ - một đồng minh và đối tác của Washington, đồng thời là một lực lượng quan trọng đối với sự ổn định kinh tế và chính trị của khu vực Tây Âu.

 Mỹ đã chấp thuận thương vụ bán 35 máy bay chiến đấu F-35 cho Bỉ.

*Quân đội Israel mới đây đã công bố chi tiết bức tường ngầm, cao 8m, rộng khoảng 1m và dài khoảng 65km, dọc biên giới với Dải Gaza nhằm phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công vào miền Nam Israel bằng đường ngầm của các tay súng bên phía Dải Gaza. Mặc dù Israel đã thông báo về dự án này trước đó, song chi tiết xây dựng đã được giữ bí mật cho đến ngày 18/1. Bức tường bêtông này được trang bị thiết bị cảm ứng chuyển động nhằm phát hiện việc đào hầm, dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2019.