Audio 2-7-2018: Giúp việc trộm nhẫn kim cương, đồng hồ Hermes của gia chủ khoe lên facebook

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ôsin bị bắt vì khoe hàng hiệu trộm của gia chủ; Từ ngày 1-7, cấm đường khu vực Nhà máy thủy điện Hòa Bình; Cháy rừng dữ dội giữa lúc thời tiết nắng nóng hơn 38 độ C; Bạn gái Ronaldo bị trút giận sau thất bại của Bồ Đào Nha ở World Cup…

Bản tin phát thanh ngày 2-7-2018.

*Ngày 2-7, Công an quận 2 (TP HCM) tạm giữ Phan Thị Hồng Thành (25 tuổi, quê Ninh Thuận) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, bà Chi (50 tuổi) ở khu biệt thự Thảo Điền (quận 2) trình báo bị mất trộm nhẫn kim cương trị giá hơn 12.000 USD để trong phòng ngủ, nghi liên quan đến Thành - người giúp việc nhiều năm. Bà cũng cho biết từng phát hiện mất rất nhiều phụ kiện hàng hiệu trị giá hàng chục nghìn USD, nghĩ là ôsin lấy trộm nhưng không có bằng chứng. Tuy nhiên, mới đây vào Facebook của Thành, bà Chi thấy cô gái này đăng ảnh đeo đồng hồ Hermes trị giá 5.000 USD và một số vật dụng bà mất năm ngoái. Làm việc với cơ quan điều tra, Thành thừa nhận đã lấy các phụ kiện đắt tiền của bà chủ, song không liên quan đến việc nhẫn kim cương của bà chủ bị mất.

*Chiều 1-7, Công an quận 10, TP.HCM cho biết đang tạm giữ 11 nghi can để điều tra hành vi cướp tài sản. Tất cả nghi can nằm trong nhóm thanh thiếu niên gây ra hàng loạt vụ cướp tại các cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM.

Theo công an, trong vài tháng qua, một nhóm thanh thiếu niên giả khách hàng, vào các cửa hàng tiện lợi ở các quận 3, 10 lấy đồ dùng, thực phẩm. Khi bị nhân viên, bảo vệ cửa hàng phát hiện ngăn chặn, chúng sẵn sàng chống trả cướp đồ mang đi. Theo cơ quan điều tra, nhóm này còn khá trẻ chỉ 15-20 tuổi.

Nhóm đối tượng cướp thực phẩm trong các siêu thị tiện lợi ở TP.HCM.

*Từ 1-7-2018, tuyến đường Hòa Bình qua khu vực công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình sẽ cấm các phương tiện đường bộ lưu thông. Đây cũng là việc thực hiện triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc đưa công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia. 

Theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình về vấn đề này, cấm người và tất cả phương tiện giao thông đường bộ lưu thông qua khu vực công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình, trừ người và phương tiện thực thi nhiệm vụ, tham quan tại Nhà máy thủy điện Hòa Bình theo nội quy ra vào khu vực công trình nhà máy. 

Cấm đường khu vực Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

*Ngày 1-7, khu vực Đồi Ngang thuộc xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, bốc cháy dữ dội. Đám cháy được phát hiện khoảng 9 giờ sáng cùng ngày. Do trời nắng nóng hơn 38 độ C, gió thổi mạnh, đồi núi dốc, thảm thực phủ bì dày, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 22 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. 

*Theo sau thất bại 1-2 của tuyển Bồ Đào Nha trước Uruguay trong trận knock-out rạng sáng 1-7 (theo giờ Hà Nội), các cổ động viên trên mạng xã hội đã nhắm vào cô bạn gái Georgina Rodriguez của danh thủ Cristiano Ronaldo để trút giận.

Bạn gái Georgina Rodriguez bị công kích sau thất bại của CR7.

Hãng tin Sputnik cho biết người mẫu 23 tuổi liên tục bị quấy rầy trên tài khoản Instagram của cô kể từ sau trận Bồ Đào Nha - Uruguay. Các fan lục tìm các bài đăng gần đây của bạn gái CR7 để công kích cô. Một số fan thậm chí còn đổ lỗi Rodriguez là người mang tới sự xui xẻo. "Lỗi lầm lớn nhất của cô là tới Nga xem các trận đấu. Đáng tiếc cô không phải là người mang lại may mắn", một người dùng Instagram viết.

*Trong cuối tuần qua, đã có khoảng 204 người di cư bỏ mạng trên vùng biển ngoài khơi Libya, nâng tổng số người di cư chết đuối tại Địa Trung Hải kể từ đầu năm đến nay lên hơn 1.000 người.

Theo thông báo ngày 1-7 của Tổ chức Di trú quốc tế (IOM), trong hai ngày 29-6 và 1-7 đã liên tiếp xảy ra hai vụ đắm tàu, nguyên nhân là do những kẻ buôn lậu đưa người di cư ra biển trên tàu thuyền không đủ tiêu chuẩn an toàn. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Libya cũng đã can thiệp và đưa gần 1.000 người di cư trở lại Libya.