Audio 2-7-2016: Đang điều tra vụ nổ súng sau bữa tiệc thôi nôi

ANTĐ -Điều tra vụ nổ súng sau bữa tiệc thôi nôi; Làm rõ nguyên nhân mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện; Người phụ nữ Philippines rơi từ tầng 8 chung cư, tử vong; Rơi trực thăng quân sự tại Mexico, 2 sỹ quan thiệt mạng; Brexit không thể bị hủy hay trì hoãn; Syria đổ lỗi cho Mỹ và phương tây về những bất ổn chính trị trong khu vực…

Bản tin phát thanh ngày 2-7-2016.

* Khoảng 22 giờ 30-6, sau bữa tiệc thôi nôi con của một cặp vợ chồng tại nhà hàng Nhật Hạ trên đường 25/4, P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hai nhóm thanh niên là khách mời của bữa tiệc đã xảy ra mâu thuẫn và kéo nhau ra ngoài đường ẩu đả.

Một thanh niên bất ngờ rút súng bắn một phát khiến một người trong đám hỗn loạn trúng đạn gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa lên ô tô chở đi nơi khác, các đối tượng còn lại bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện, Công an TP.Hạ Long đang điều tra làm rõ sự vụ.

Công an TP.Hạ Long đang điều tra làm rõ vụ nổ súng (ảnh minh họa).

*Chiều 1-7, bác sĩ Trịnh Đình Thắng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, bệnh viện đang phối hợp Công an Q.Thủ Đức, Thanh tra Sở Y tế TP để làm rõ nguyên nhân khiến mẹ con sản phụ Phạm Thị Hồng (29 tuổi, quê Thanh Hóa) tử vong vào ngày 30-6.

Theo bác sĩ Thắng, nhiều khả năng nạn nhân mất do một tai biến sản khoa rất nguy hiểm là thuyên tắc ối. Bệnh viện đang thành lập hội đồng y khoa để đưa ra kết luận cuối cùng nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ con chị Hồng. Bước đầu, bệnh viện sẽ hỗ trợ kinh phí để gia đình lo hậu sự cho mẹ con nạn nhân.

*Công an quận Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị liên quan, Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của người phụ nữ quốc tịch Philippines, rơi từ ban công tầng 8 chung cư Phố Gia Phúc, quận Thủ Đức xuống đất.

Nạn nhân được xác định nhập cảnh vào Việt Nam đầu tháng 6-2015, hiện đang sống với chồng mang cùng quốc tịch tại chung cư Phố Gia Phúc nằm trên đường Tô Vĩnh Diện, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Qua kiểm tra, trong phòng nạn nhân hộ chiếu và giấy tờ tùy thân bị đốt cháy.

Hiện trường vụ tai nạn.

*Một máy bay trực thăng của Lực lượng Không quân Mexico đã rơi vào chiều ngày 1-7 tại khu vực Juchitepec, bang Mexico, khiến 2 sỹ quan thiệt mạng.

Theo lộ trình bay, chiếc trực thăng dòng Alfa WSP109 cất cánh tại sân bay quốc tế của bang Oaxaca vào lúc 13 giờ ngày 1/7 (giờ địa phương) và đích đến là thủ đô Mexico City. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực máy bay rơi và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

*Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 1-7 cho rằng việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, không thể bị "hủy" hay "trì hoãn", sau một cuộc gặp với Thủ tướng Anh David Cameron.

Phát biểu với các phóng viên, ông Hollande nêu rõ: "Quyết định đã được đưa ra, nó không thể bị trì hoãn và không thể bị hủy, giờ đây họ phải đối mặt với những hậu quả". Kết quả cuộc trưng cầu ý dân lịch sử với phần thắng nghiêng về Brexit đã đẩy Anh vào tình trạng bất ổn cả về kinh tế và chính trị. Các sàn chứng khoán chao đảo.

Thủ tướng Anh David Cameron.

*Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 1-7 cho rằng các chính quyền liên tiếp nhau của Mỹ chỉ tạo ra những rắc rối trên thế giới mà không giải quyết chúng.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình SBS của Australia, ông Assad nêu rõ kể từ những năm 1950 của thế kỷ trước, các chính quyền liên tiếp nhau của Mỹ chỉ tạo ra sự hỗn loạn và đã không bao giờ giải quyết bất cứ vấn đề nào.