Audio 2-6-2016: "Ngáo đá" đến tiệm vàng gây gổ, dùng dao đâm chết người

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: "Ngáo đá" đến tiệm vàng gây gổ, dùng dao đâm chết người; Trà Vinh: 21 công nhân phải nhập viện sau bữa ăn trưa tại công ty; Phát hiện cơ sở sản xuất nước đóng chai, nước mắm và giấm giả; Nổ súng tại Đại học California, 2 người đã thiệt mạng; Ba nhân viên cứu trợ bị bắn chết ở Afghanistan…

Bản tin phát thanh ngày 2-6-2016

*Ngày 2-6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Trường (SN 1986), trú tại thành phố Ninh Bình về tội “Giết người”. Trước đó, trong lúc đang phê ma túy đá, Trường mang theo dao bầu đến hiệu vàng H.B đường Trần Hưng Đạo gây gổ với anh Đ.D.B chủ tiệm. Biết Trường đang “ngáo đá”, anh B đã đuổi Trường đi. Tuy nhiên, tên này dùng vật cứng đập vỡ kính tủ bày bán vàng nhà anh B.

Thấy vậy, anh H (SN 1981) nhà cạnh cửa hàng anh B đã dùng chai bia ném và yêu cầu Trường bỏ dao. Trường vẫn không chịu dừng hành vi, mà cầm dao ra ngoài khua loạn xạ. Bị rượt đuổi, anh H chạy không kịp đã bị Trường dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Đối tượng Phạm Xuân Trường

* Ngày 1-6, 21 công nhân của Chi nhánh Công ty TNHH may Mai Hoàng, đặt tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, bủn rủn tay chân sau bữa ăn trưa. Ngay sau đó, công ty đã đưa các công nhân này vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu. Bác sỹ Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh cho biết qua chẩn đoán ban đầu, số công nhân nhập viện bị rối loạn tiêu hóa do thức ăn. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân.

* Chiều 1-6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng với cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra gia đình Võ Tá Anh (SN 1985) ở số nhà 22, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh. Tại đây cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ nhiều nhãn mác, chất bảo quản, các dụng cụ để đóng chai, làm giả nước uống đóng chai, nước mắm và giấm. Cụ thể đã thu giữ 659 chai nước loại 500ml, 132 chai loại 1,5 lít, 10 bình loại 20 lít đã đóng nhái nhãn mác nước khoáng Thiên Nhiên của Công ty Mai Hoàng có địa chỉ ở Đà Nẵng. Ngoài ra có hàng trăm chai nước chưa đóng chai, 312 chai giấm nhái nhãn mác mang tên VIFOP Sài Gòn có địa chỉ ở Hoài Đức, Hà Nội. Lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ tang vật và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu giữ tang vật tại cơ sở sản xuất

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, tại các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ hôm nay (2-6) nắng nóng sẽ lên đến đỉnh điểm. Nhiệt độ tại các tỉnh Trung bộ có nơi trên 40 độ C, Hà Nội cao nhất 36-39 độ C. Khả năng đợt nắng nóng này kéo dài hết ngày 3-6 ở khu vực Bắc bộ đến Thanh Hóa. Từ ngày 5-6 nắng nóng sẽ dịu dần ở các tỉnh Trung bộ.

* AP đưa tin: Người phát ngôn cảnh sát thành phố Los Angeles của Mỹ, ông Aareon Jefferson ngày 1-6 cho biết, hai người đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng xảy ra tại khuôn viên trường Đại học California.

Trong khi đó, nhân viên phụ trách truyền thông của trường Đại học California, bà Rebecca Kendall cho biết ngôi trường này đang bị phong tỏa.

Đại học California đang bị phong tỏa

* Ngày 1-6, ba nhân viên địa phương thuộc một tổ chức cứu trợ quốc tế đã bị các tay súng bắn chết tại miền đông Afghanistan. Ba người bị sát hại bao gồm 2 nhân viên nam và 1 nhân viên nữ làm việc cho tổ chức Focus Humanitarian Assistance. Những người này bị giết hại khi đang tham gia giao thông tại tỉnh Parwan, phía Bắc thủ đô Kabul. Một quan chức chính quyền tỉnh đổ lỗi cho phiến quân Taliban thực hiện vụ tấn công nhưng Taliban hiện vẫn chưa đưa ra phản ứng.

Afghanistan được coi là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới

đối với các nhân viên cứu trợ

* Ngày 1-6, cảnh sát Somalia cho biết ít nhất 15 người, trong đó có hai nghị sỹ, đã thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương khi một vụ đánh bom xe liều chết và đấu súng giữa lực lượng an ninh Somalia và các tay súng xảy ra sau đó tại khách sạn Ambassador, nơi nhiều nghị sỹ thường xuyên lui tới ở trung tâm thủ đô Mogadishu. Trong một thông báo, nhóm phiến quân al Shabaab đã nhận là thủ phạm của vụ tấn công trên.