[Audio 2-3-2020] Bắt giữ đối tượng cầm đầu ổ nhóm bảo kê đấu thầu

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Giữ ổn định học phí lái xe, không có chuyện tăng lên 30 triệu đồng; Bắt đối tượng cầm đầu ổ nhóm bảo kê đấu thầu; Đột nhập căn biệt thự, trộm cắp đồ rồi rao bán trên mạng; Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Châu Âu; Malaysia chính thức có thủ tướng mới.

* Giữ ổn định học phí lái xe, không có chuyện tăng lên 30 triệu đồng

Thời gian qua, xảy ra tình trạng một số tổ chức, cá nhân thu hút học viên đăng ký nhập học lái xe với chi phí tăng cao, gây dư luận không tốt trong xã hội.

Tổng cục Đường bộ đã gửi văn bản yêu cầu các sở GTVT cần chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm quy định về xây dựng mức học phí đào tạo lái xe tại Thông tư liên tịch 72/2011 giữa Bộ GTVT và Bộ Tài chính.

Các cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về quyết định ban hành mức thu và quản lý học phí của đơn vị. Khi xây dựng mức thu học phí các cơ sở đào tạo phải căn cứ vào các quy định về cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, tiêu chuẩn giáo viên và định mức về tiêu hao nhiên liệu, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành. Mức thu học phí của cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ phải xây dựng ổn định tối thiểu cho 1 khóa đào tạo và phải công khai cho người học biết trước khi ký hợp đồng đào tạo.

* Bắt đối tượng cầm đầu ổ nhóm bảo kê đấu thầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Bùi Quốc Đạt (SN 1979, trú tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa). Đây là đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm chuyên hoạt động lô đề và bảo kê đấu thầu, can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng Bùi Quốc Đạt bị bắt giữ

Trước đó, vào ngày 8-5-2018, do mâu thuẫn từ nợ nần tiền lô đề với anh Mai Xuân Tài (SN 1990, trú tại Khu tái định cư phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa), Đạt đã chỉ đạo hàng chục đàn em dùng súng bắn đạn hoa cải nã anh Tài trọng thương.

Sau khi gây án, các đối tượng đàn em của Bùi Quốc Đạt lần lượt bị công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ và truy tố. Riêng Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau gần 2 năm lẩn trốn, Đạt quay trở về thành phố Thanh Hóa. Qua công tác nắm tình hình và được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng khống chế và bắt giữ đối tượng khi hắn đang trốn tại nhà riêng.

* Đột nhập căn biệt thự, trộm cắp đồ rồi rao bán trên mạng

Cơ quan điều tra công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thịnh (26 tuổi, trú ở thôn Lò Nồi, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Thịnh vốn nghiện ma túy, thường lang thang các khu biệt thự vắng người trên địa bàn huyện Tiên Du để “tăm tia” trộm cắp.

Rạng sáng 18-2, Thịnh đập vỡ cửa ô thoáng của nhà vệ sinh tầng 1 trong ngôi biệt thự vắng người tại thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du.  Đối tượng đột nhập rồi sử dụng điện thoại di động chụp toàn bộ đồ nội thất, mục đích rao bán trên mạng xã hội. Trước khi rời đi, Thịnh dùng kìm cộng lực cắt toàn bộ khóa cửa và thay bằng bộ khóa mới.

Ít lâu sau đó, Thịnh tìm được khách có nhu cầu mua đồ. Hắn hẹn khách đến địa chỉ ngôi biệt thự để giao dịch. Trong quá trình vận chuyển đồ nội thất của ngôi biệt thự lên 3 xe ô tô tải, đối tượng đã bị người dân và lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

* Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở châu Âu

Tình hình lây lan dịch bệnh Covid-19 ở châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp. Số ca nhiễm tại Ý đã tăng lên 1.694 ca, gần gấp đôi so với con số hai ngày trước là 888.

Luxembourg là quốc gia mới nhất tại châu Âu xác nhận ca SARS-CoV-2 đầu tiên vào ngày 1-3. Bệnh nhân quay về từ Ý thông qua sân bay Charleroi của Bỉ hồi đầu tuần trước, theo Bộ trưởng Y tế Paulette Lenert.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Âu

Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Séc Adam Vojtech xác nhận đã có 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, bao gồm 2 công dân CH Czech và một người Mỹ đang theo học tại nước này.

Viện Robert Koch của Đức cũng thông báo số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này là 129, tăng hơn gấp đôi so với 66 trường hợp vào ngày 29-2.

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Phần Lan là 6 ca, Thụy Điển 14 ca, Đan Mạch 3 ca, Na Uy 19 ca.

* Malaysia chính thức có thủ tướng mới

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Muhyiddin Yassin, 73 tuổi, đã chính thức nhậm chức thủ tướng Malaysia, một ngày sau khi được Quốc vương Abdullah Sultan Ahmad Shah bổ nhiệm thay thế ông Mahathir Mohamad.

Tân thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin

Trước đó, Malaysia đã chìm vào khủng hoảng chính trị sau khi liên minh Hy vọng (PH) cầm quyền của ông Mahathir sụp đổ vì đấu đá nội bộ. Ông Mahathir đã lựa chọn từ chức với mục đích củng cố quyền lực để quay lại sau đó. Thế nhưng, quyết định bổ nhiệm ông Muhyiddin đã bất ngờ đảo ngược cục diện.

Tuy nhiên, ông Mahathir hôm qua tuyên bố sẽ vận động cuộc bỏ phiếu tại quốc hội nhằm thách thức sự ủng hộ đối với tân thủ tướng.