Audio 2-3-2017: Bắt đối tượng "ngáo đá" khống chế ô tô chở khách hành hương suốt 4 giờ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt đối tượng “ngáo đá” khống chế ô tô chở khách hành hương suốt 4 giờ đồng hồ; Giết người sau sự cố va chạm giao thông; Triều Tiên tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn; IS lần đầu trực tiếp đe dọa Trung Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 2-3-2017

* CAH Lấp Vò (Đồng Tháp) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Thiện (40 tuổi, trú tại xã Tân Bình, huyện Châu Thành) để làm rõ về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 1h sáng ngày 1-3, Thiện đến bến phà Cao Lãnh, leo lên xe khách loại 47 chỗ, chở khách hành hương, dùng dao khống chế tài xế khiến nhiều người trên xe hoảng loạn. Đến 5h sáng cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã tước hung khí, khống chế đối tượng, giải cứu an toàn tài xế cùng các hành khách trên xe.

Tại cơ quan điều tra, Thiện vẫn còn biểu hiện ngáo đá. Theo xác minh của cơ quan Công an, nghi phạm nghiện ma túy lâu năm, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Thiện tại cơ quan Công an (Ảnh: CAND)

* CATP Nha Trang cho biết, đã bàn giao nghi can Hồ Phạm Hoàng Minh (SN 1992, trú phường Phương Sài, TP Nha Trang) cho Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, chiều ngày 28-2, Minh điều khiển xe máy và có xảy ra va chạm giao thông với chiếc xe do anh Nguyễn Dương điều khiển, chở theo sau anh Phạm Thế Khanh (SN 1994; cùng trú khu tái định cư Phước Hải, TP Nha Trang). 

Sau khi va chạm, 2 bên xảy ra cãi vã, lớn tiếng. Lúc sau, anh Dương, anh Khanh rời đi. Tuy nhiên, Minh đuổi theo, dùng dao bấm đâm 7 nhát vào người anh Khanh rồi dùng ổ khóa đập liên tiếp vào vùng đầu khiến nạn nhân gục ngã và tử vong ngay sau đó. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Minh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nghi can Hồ Phạm Hoàng Minh

* Ngày 1-3, CAH Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đang điều tra vụ việc ông Nguyễn Văn Thanh (37 tuổi, trú tại xã Đông Tân, TP.Thanh Hóa), phóng viên đang công tác tại Văn phòng đại diện Báo Thanh tra tại Thanh Hóa, bị hành hung.

Theo tường trình của ông Thanh, ngày 28-2, ông Thanh đến UBND H.Triệu Sơn liên hệ làm việc, khi ra về thì bị một ô tô hiệu Toyota Camry màu đen chặn đường, sau đó, bị 2 thanh niên trên xe Camry truy đuổi, hành hung. 

Khi một số người dân can ngăn, 2 thanh niên này mới dừng lại và lên xe rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, ông Thanh đã đến CAH.Triệu Sơn trình báo, đề nghị điều tra làm rõ.

Hội Nhà báo Việt Nam cũng có văn bản yêu cầu làm rõ vụ nhà báo Nguyễn Văn Thanh bị hành hung

* Nghi can người Triều Tiên duy nhất bị bắt trong vụ sát hại ông Kim Jong Nam có thể sẽ bị trục xuất mà không bị cáo buộc bất kỳ tội trạng nào.

CNA dẫn nguồn tin từ quan chức cấp cao Malaysia ngày 1-3 cho biết, Ri Jong Chol (46 tuổi), nghi can người Triều Tiên duy nhất bị bắt trong vụ sát hại ông Kim Jong Nam có thể sẽ bị trục xuất mà không bị cáo buộc bất kỳ tội trạng nào.

"Ông Ri sẽ bị trục xuất vì tổng công tố không đưa ra các cáo buộc chống lại ông này" - nguồn tin nói với CNA. 

Trước đó cảnh sát Malaysia tin rằng, ông Ri là tài xế cho 4 nghi can người Triều Tiên khác có mặt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur nơi xảy ra vụ sát hại anh trai lãnh đạo Triều Tiên là Kim Jong Nam.

Bức ảnh nghi can Triều Tiên Ri Jong Chol do Cảnh sát Hoàng gia Malaysia cung cấp (Ảnh: Reuters)

* Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ ngày 1-3 đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên kéo dài 2 tháng trong bối cảnh Triều Tiên hồi tháng trước tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Phản ứng trước cuộc tập trận này, hãng thông tấn KCNA dẫn tuyên bố của quân đội Triều Tiên cảnh báo: “Quân đội của chúng tôi sẽ ngăn chặn họ bằng các biện pháp đáp trả mạnh mẽ nhất mà chúng tôi từng tuyên bố”.

Tuyên bố nhấn mạnh, quân đội Triều Tiên sẵn sàng có biện pháp đáp trả “không thương tiếc” dù chỉ một viên đạn của quân đội Mỹ và Hàn Quốc rơi vào vùng biển do Triều Tiên kiểm soát.

Cuộc tập trận Foal Eagle huy động 330.000 lính Hàn Quốc và 17.000 lính Mỹ

* Theo Reuters ngày 1-3, IS vừa tung ra đoạn phim tuyên truyền với hình ảnh các tay súng được cho là người Ngô Duy Nhĩ xuất thân từ Trung Quốc dọa sẽ trở về nước và làm cho “máu chảy thành sông”.

Đoạn phim dài khoảng 30 phút còn chiếu cảnh các tay súng tập luyện cũng như hình ảnh đường phố và cảnh sát Trung Quốc tại Khu tự trị Tân Cương. Truyền thông quốc tế dẫn lời chuyên gia về Tân Cương Michael Clarke thuộc Đại học Quốc gia Úc nhận định đây là lời đe dọa trực tiếp đầu tiên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng nhắm đến Trung Quốc.

IS được cho là đang ra sức tuyển mộ các tay súng cực đoan (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, chưa xem đoạn phim nói trên nhưng tuyên bố nước này sẵn sàng hợp tác cộng đồng quốc tế để chống khủng bố và ly khai.