[Audio 2-11-2018] Truy tìm thanh niên đâm chết người sau va chạm giao thông trên giao lộ TP.HCM

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy tìm thanh niên đâm chết người sau va chạm giao thông trên giao lộ TP.HCM; TP.HCM gắn hơn 260 camera ghi hình ôtô sai phạm để phạt nguội; Nam thanh niên đâm tài xế, cướp taxi bất thành; Xuất hiện cúm gia cầm H5N6 có khả năng lây sang người; Tổng thống Mỹ Donal Trump cam kết ngăn chặn người nhập cư trước cuộc bầu cử giữa kỳ; Triều Tiên lên án Nhật Bản về nghị quyết nhân quyền Liên hợp quốc…

* Truy tìm thanh niên đâm chết người sau va chạm giao thông trên giao lộ TP.HCM

Cơ quan CSĐT – CAQ 5, TP.HCM hiện vẫn đang khẩn trương điều tra truy xét vụ án mạng nghiêm trọng xuất phát từ va chạm giao thông.

Trước đó, vào khoảng 10h 30' ngày 31/10, anh Nguyễn Minh Phương (SN 1981, trú tại quận Bình Tân) điều khiển xe máy đi đến giao lộ Trần Hưng Đạo – Đỗ Ngọc Thạnh, phường 14, thì va chạm giao thông với một nam thanh niên. Sau vụ va chạm, hai bên không bị thương tích gì nên anh Phương lái xe bỏ đi.

Ngay sau vụ việc, cơ quan CSĐT đã có mặt kịp thời phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ

Bực tức, nam thanh niên lái xe đuổi theo lấy dao đâm vào vai anh Phương. Trong lúc giằng co, đối tượng vít ga đâm trực diện nạn nhân rồi kéo lê một đoạn khiến người này tử vong.

* TP.HCM gắn hơn 260 camera ghi hình ôtô sai phạm để phạt nguội

Sau hai tháng triển khai thu phí đỗ ôtô dưới lòng đường nhưng hiệu quả chưa cao, Sở Giao thông vận tải TP.HCM quyết định sẽ nâng cấp công nghệ, tiếp nhận thêm các mạng di động khác.

Hình ảnh từ 263 camera đã được lắp trên 23 tuyến đường sẽ được truyền về cơ quan chức năng và các quận huyện. Việc thu phí sẽ được giao cho lực lượng TNXP để có cơ chế phản ứng nhanh, phạt nguội... các trường hợp vi phạm.

Hiện, việc dừng, đỗ xe trái phép thì do thanh tra giao thông, hoặc CSGT xử lý. Nhưng nếu tài xế đỗ xe vào ô mà không thanh toán phí lại thuộc trách nhiệm của quận huyện. Vì vậy, Sở Giao thông sẽ có cơ chế phối hợp, phân công cụ thể về vai trò của các quận huyện, phường xã.

* Nam thanh niên đâm tài xế, cướp taxi bất thành

Cơ quan CSĐT CAT Long An hiện đang tạm giữ Lê Nguyễn Triều Vỹ (21 tuổi, trú tại TP Tân An) để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Theo đó, tối 1/11, Vỹ thủ sẵn dao nhọn, sau đó đón taxi do anh Phạm Thanh Phong (30 tuổi, quê ở Long An) lái, yêu cầu chở đi lòng vòng quanh TP Tân An.

Đối tượng định cướp taxi nhưng không thành

Đi khoảng 2 km, đối tượng bảo tài xế dừng xe để xuống đi vệ sinh. Khi trở lại xe, Vỹ bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào đầu và bụng tài xế. Nạn nhân tung cửa tháo chạy và tri hô. Vỹ ném dao bỏ chạy nhưng bị cảnh sát vây bắt.

Tai cơ quan điều tra, bước đầu Vỹ khai do không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài nên lên kế hoạch cướp taxi.

* Xuất hiện cúm gia cầm H5N6 có khả năng lây sang người

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên, trên địa bàn thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N6. Đây là loại cúm độc lực mạnh và có khả năng lây bệnh sang người.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan thú y địa phương đã tiến hành kiểm tra mổ khám và gửi mẫu đi kiểm nghiệm xác định bệnh. Kết quả, gia cầm chết dương tính với cúm A H5N6. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số gia cầm tại ổ dịch và tiến hành biện pháp tiêu độc khử trùng.

UBND huyện Phú Hòa cho biết, huyện đã chỉ đạo Trạm thú y và xã Hòa An kiểm tra chặt chẽ số gia cầm còn lại ở các hộ nuôi lân cận; khẩn trương lập trạm kiểm soát, biển báo và tổ chức tiêu hủy, tiêu độc khử trùng theo quy định; đồng thời, đề nghị Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh cung cấp thuốc tiêu độc khử trùng cùng vắc-xin phòng bệnh cho gia cầm.

* Tổng thống Mỹ Donal Trump cam kết ngăn chặn người nhập cư trước cuộc bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Mỹ ngày 1/11 cho biết sẽ ký một sắc lệnh vào tuần tới, theo đó, cho phép bắt giữ trên diện rộng những người di cư vượt biên giới miền Nam và cấm bất kỳ ai vượt biên trái phép xin tị nạn.

Giới phân tích cho rằng động thái trên càng củng cố quan điểm cứng rắn của Tổng thống Trump trong việc chống di cư trái phép.

Người di cư tiến về khu vực biên giới Mexico-Mỹ tại bang Baja California (Mexico) ngày 28/4

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump cho biết đã chỉ thị lực lượng quân đội được điều động đến biên giới Tây Nam rằng họ được phép đáp trả nếu bị người di cư tấn công bằng gạch, đá.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết những người bị bắt tại biên giới sẽ phải đưa về các khu lều trại hoặc các cơ sở khác cho đến khi bị trục xuất hoặc yêu cầu được thông qua.

* Triều Tiên lên án Nhật Bản về nghị quyết nhân quyền Liên hợp quốc

Theo hãng Yonhap, truyền thông Triều Tiên ngày 2/11 lên án Nhật Bản vì đã đệ trình một nghị quyết nhân quyền Liên hợp quốc mới nhằm vào chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời nói rằng đây là một âm mưu bôi nhọ danh tiếng của Bình Nhưỡng cũng như giết chết hệ thống chủ nghĩa xã hội của nước này.

Trong một bài bình luận, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cũng nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ không đầu hàng trước bất kỳ sức ép bên ngoài nào.