Audio 2-10-2016: Đại gia rởm miền Tây lửa đảo gần 70 tỷ đồng

ANTD.VN - Mất trộm tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay; Bắt đối tượng chuốc thuốc mê bạn đồng tính, cướp tài sản; Đại gia ở miền Tây bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nga cảnh báo 'hậu quả nghiêm trọng' nếu Mỹ tấn công quân đội Syria; Iran tuyên bố tên lửa do nước này chế tạo hơn hẳn S-300 của Nga; Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn nhiệm vụ cho các binh sỹ ở Iraq và Syria…

Bản tin phát thanh ngày 2-10-2016.

*Sau khi nhận được thông tin tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở chùa Mễ Sở (xã Mễ Sở - huyện Văn Lâm – tỉnh Hưng Yên) bị kẻ gian lấy trộm vào rạng sáng 29/9, công an huyện Văn Lâm đã tích cực điều tra vụ việc.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định đây là nhóm trộm chuyên nghiệp, hoạt động bài bản và có tính toán tỉ mỉ từ trước.

Tượng phật bị mất trộm.

*Ngày 1-10, Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) bắt giữ Phạm Văn Mỹ (27 tuổi, TP HCM) và Nguyễn Nhựt Phương Hải (26 tuổi, Long An) về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, ngày 23-8, Mỹ và Hải sử dụng Zalo kết bạn với anh T. ở tỉnh Long An. Biết đối phương là người đồng tính, Mỹ rủ anh này đi nhà nghỉ "vui vẻ". Tại nhà nghỉ, Mỹ kêu anh T. uống ly nước mía đã bỏ thuốc an thần và một ly bia. Khi nạn nhân bất tỉnh, đối tượng lấy 2,5 triệu đồng, điện thoại di động, lắc vàng 3 chỉ và xe máy rồi tẩu thoát.

Tại cơ quan điều tra, hai tên cướp khai, với thủ đoạn tương tự, chúng đã thực hiện 15 vụ cướp tài sản của người đồng tính trên địa bàn các huyện ở Tây Ninh, TP HCM và Long An.

Hai đối tượng cướp.

*Công an TP Cần Thơ hôm 1-10 bắt tạm giam Võ Thanh Hải (37 tuổi) với cáo buộc lừa đảo nhiều cá nhân, tổ chức gần 70 tỷ đồng. Trước đó, hồi tháng 5, bà Nhung (41 tuổi) tố giác Hải mua nhà mình giá 1,5 tỷ đồng nhưng chỉ trả 1 tỷ thì mất liên lạc. Nhờ người tìm hiểu, bà phát hiện Hải cho người thân đứng tên căn nhà rồi đến ngân hàng thế chấp vay 2 tỷ đồng. Cùng thời điểm, nhiều nạn nhân khác cũng đến trình báo bị Hải lừa tiền.

Theo cơ quan điều tra, Hải thất nghiệp nhưng luôn tỏ ra là đại gia, chuyên kinh doanh bất động sản, nhằm mục đích lừa đảo. Chỉ trong hơn một năm có hàng chục người bị đại gia rởm lừa gần 70 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang lấy lời khai từ Hải.

*Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 1/10 nói Mỹ can thiệp nhằm vào quân đội Syria sẽ dẫn đến những hậu quả khủng khiếp không chỉ đối với Syria mà còn lan ra cả khu vực. Thay đổi chế độ ở Syria tạo ra lỗ hổng và "mọi loại khủng bố sẽ nhanh chóng lấp đầy".

Nga và Mỹ ủng hộ các bên đối lập nhau trong cuộc xung đột Syria. Moscow ủng hộ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad còn Washington đứng về phe nổi dậy.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

*Tư lệnh Không quân Iran, Tướng Farzad Ismaili cho rằng hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373 do nước này sản xuất vượt trội tên lửa S-300 của Nga.

Ông Ismaili nêu rõ tầm bắn của tên lửa Bavar-373 xa gấp S-300 khoảng 1,5 lần, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết về tên lửa mới. Tầm bắn tối đa của S-300 là 300km.

Tháng 2-2010, quân đội Iran tuyên bố bắt đầu phát triển hệ thống tên lửa phòng không riêng của mình, được cho là có thể so sánh với S-300.

*Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1-10 đã thông qua với số phiếu áp đảo quyết định gia hạn 1 năm nhiệm vụ hiện nay cho phép triển khai binh sỹ nước này đến Syria và Iraq.

Nhiệm vụ trên được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua lần đầu tiên vào tháng 10-2014 và được gia hạn thêm 1 năm vào tháng 9-2015.

Với biện pháp này, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được phép tiến hành các hoạt động quân sự ở hai nước láng giềng phía Nam là Syria và Iraq chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và những nhóm khác mà Ankara cho là các tổ chức khủng bố.