[Audio 19-7-2018] Sơn La, Lạng Sơn vào danh sách xác minh điểm thi THPT quốc gia sau Hà Giang

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Sơn La, Lạng Sơn chính thức vào danh sách xác minh điểm thi THPT quốc gia sau Hà Giang; 2 người chết, 1 người mất tích do đuối nước khi tắm biển ở Bình Định; Cảnh báo lũ ở các sông Bắc và Trung Bộ lên nhanh; Tổng thống Trump và Nhà Trắng đưa ra tuyên bố mâu thuẫn về Nga; Israel thông qua luật quốc gia dân tộc Do thái gây chia rẽ… 

 Sau Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn chính thức vào danh sách xác minh điểm thi THPT quốc gia

Hôm nay, 19-7, 2 tổ công tác vừa được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ ra quyết định thành lập sẽ về Sơn La, Lạng Sơn để xác minh dấu hiệu điểm cao bất thường kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Tỉnh Sơn La có 2 thủ khoa trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, đồng thời cũng là 2 trong số tốp thí sinh điểm cao nhất cả nước. Tuy nhiên, cả 2 thí sinh này bị phát giác có điểm thi thật chênh rất nhiều so với điểm thi thử trước đó. Ngoài ra, các chuyên gia cũng phát hiện điểm môn Toán, Vật lý cao bất thường của Sơn La.

Bộ GD&ĐT chính thức kiểm tra điểm thi cao bất thường tại Sơn La và Lạng Sơn

Còn tại Lạng Sơn, Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết sẽ kiểm tra trường hợp thông tin 35 thí sinh có điểm cao bất thường bằng cách, các bài trắc nghiệm phải qua thao tác quét rồi gửi về Bộ GD-ĐT nên phải đối chiếu các bài thi gốc với các bài đã quét đó xem có gì khác biệt nhau, đồng thời phải xem lại toàn bộ quá trình chấm thi xem có chênh lệch gì khác thường về điểm số hay không.

2 người chết, 1 người mất tích do đuối nước khi tắm biển ở Bình Định

Chiều 18/7, một nhóm thanh niên gồm 5 người rủ nhau đi chơi tại bãi biển Quy Hòa (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Khoảng 17 giờ cùng ngày 3 người xuống tắm biển và bị đuối nước.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích

Đến sáng 19/7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn gồm Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh và chính quyền khu vực đã tìm thấy và đưa thi thể hai nạn nhân xấu số lên bờ.

Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh Bình Định đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

 Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 8, lũ các sông ở Bắc và Trung Bộ lên nhanh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, có mưa lớn ở Bắc và Trung bộ, cảnh báo mưa lũ ở một số nơi.

Hồi 7 giờ ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 104,6 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo: Trong 3-6 giờ tới, sạt lở đất, lũ quét và ngập úng có nguy cơ cao xảy ra ở các huyện thuộc tỉnh như: Tràng Định, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Lộc Bình và Đình Lập (Lạng Sơn); Trấn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Yên Bình và Văn Chấn (Yên Bái); Na Rì (Bắc Kạn); Định Hóa, Võ Nhai (Thái Nguyên); Hàm Yên, Yên Sơn, Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

 Thăng hoa tại World Cup 2018, Pogba được HLV Mourinho dành nhiều mỹ từ khen ngợi

World Cup 2018 đã khép lại với chức vô địch thuộc về ĐT Pháp. Pogba chính là một trong những cầu thủ nổi bật mang đến thành công cho đội tuyển Pháp ở giải đấu trên đất Nga.

Trong buổi họp báo đầu tiên ở tour du đấu trước thềm mùa giải mới của M.U, Mourinho đã dành tặng những mỹ từ cho cậu học trò Pogba, đồng thời hi vọng bản hợp đồng kỷ lục của CLB sẽ có ý thức mang phong độ cao từ World Cup về Ngoại hạng Anh.

Theo ông Mourinho, ở tứ kết, bán kết và chung kết World Cup 2018, Pogba đã chơi vô cùng xuất sắc. Pogba dự kiến sẽ cùng tân binh Fred hội quân cùng toàn đội M.U tại Mỹ vào tuần tới. Trong khi đó, một tân binh khác là Diogo Dalot sẽ vắng mặt cho đến tháng 9 vì chấn thương đầu gối.

 Tổng thống Trump và Nhà Trắng đưa ra tuyên bố mâu thuẫn về Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đang hợp tác tốt với Moskva, đồng thời ngụ ý rằng Nga không còn là mối đe dọa đối với Mỹ nữa.

Tuy nhiên, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng CBS sau đó, Tổng thống Trump khẳng định rằng, Mỹ sẽ "không dung thứ" cho hành động can thiệp vào các cuộc bầu cử của nước này, điều mà Moskva luôn bác bỏ.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ (Ảnh: TTX)

Chỉ vài giờ sau tuyên bố của Tổng thống Trump, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders  tuyên bố Mỹ vẫn tin rằng mối đe dọa từ Nga đối với hệ thống bầu cử Mỹ đang tồn tại, đồng thời khẳng định Washington đang tiến hành các bước đi để ngăn chặn mối đe dọa này.

  Israel thông qua luật quốc gia dân tộc Do thái gây chia rẽ

Theo Reuters, Israel ngày 19/7 đã thông qua dự luật quy định rằng chỉ có người Do thái mới có quyền tự quyết tại nước này, động thái này đã bị các thành viên nhóm nghị sỹ thiểu số Arab coi là sự phân biệt chủng tộc và thiên về phân biệt chủng tộc.

Sau nhiều tháng tranh cãi chính trị, luật Quốc gia dân tộc vốn được chính phủ cánh hữu Israel ủng hộ, đã được thông qua với 62 phiếu thuận, 55 phiếu chống và 2 phiếu trắng trong tổng số 120 nghị sỹ quốc hội. Một số nghị sỹ Arab đã bày tỏ tức giận sau cuộc bỏ phiếu này.