Audio 19-11-2016: Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại bác rể

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt nhanh đối tượng sát hại dã man bác rể; Dùng dao nhọn đâm chết người khi đang chơi game; Hai vợ chồng cùng bị sát hại tại TP.HCM; Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ hàng loạt lãnh đạo biểu tình; Hàn Quốc cấm phát hành dữ liệu bản đồ trên Google...

Bản tin phát thanh ngày 19-11-2016.

*Chiều 18-11, Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp hung thủ trong vụ sát hại ông Trần Quang Tuân (52 tuổi, ĐKTT thôn Sú 1, xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên) là Nguyễn Duy Khương, 22 tuổi, gọi nạn nhân là bác rể.

Trước đó, ngày 16-11, ông Trần Quang Tuân có mâu thuẫn, cãi vã với bà Nguyễn Thị Hằng (em vợ ông Tuân). Bị ông Tuân ném cối giã cua vào đầu chảy máu, bà Hằng về kể lại với con trai là Nguyễn Duy Khương. Sau khi chở mẹ đi sơ cứu vết thương về, Khương tìm ông Tuân, rồi dùng gậy tre đánh ông Tuân tử vong.

Đối tượng đánh chết bác rể.

*Theo báo cáo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên, Yên Bái, vào khoảng hơn 18h ngày 14-11, Đoàn Văn Duy (SN 1999) trú tại thôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên  đến nhà bà nội chơi. Khi đi, Duy có cầm theo 1 con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả).

Khoảng 15 phút sau, Duy đi ra gần giữa đường ngồi chơi game thì gặp anh Triệu Đình Liên, sinh năm 1993, trú cùng tại xã Hoàng Thắng, điều khiển xe máy đi tới. Tại đây, giữa Duy và Liên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Duy dùng dao nhọn đâm một nhát vào vùng ngực trái của Liên khiến Liên gục tại chỗ và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Duy đã đến Công an xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, đầu thú.

Đoàn Văn Duy đến cơ quan Công an đầu thú sau khi gây án.

*Khoảng 10h30 sáng 18-11, người dân nghe tiếng la hét kêu cứu tại căn nhà trên đường Thích Thiện Hòa, ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM, liền chạy đến thì thấy người đàn ông tên Kiên (khoảng 40 tuổi, tạm trú TP. HCM) vẻ mặt hốt hoảng, trên người dính đầy máu, đang cố nổ xe máy nhưng không được.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Minh Hoàng (SN 1959) đang dựa gốc cây trước nhà, tay ôm vết thương chảy nhiều máu, còn bà Trần Thị Hiệp (SN 1965, vợ ông Hoàng) tử vong trong nhà. Ông Hoàng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

CAH Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án.

*Theo Reuters, ngày 18-11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã nhất trí trả 25 triệu USD để giải quyết các đơn kiện lừa đảo liên quan đến các hội nghị chuyên đề về bất động sản của Đại học Trump, động thái mà Tổng Chương lý New York gọi là “sự thay đổi gây sốc” của ông Trump.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã nhất trí trả 25 triệu USD để giải quyết các đơn kiện.

Trước đó, ông Trump từng phủ nhận mọi cáo buộc trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Thậm chí, ông từng bị chỉ trích khi tuyên bố thẩm phán phụ trách 2 vụ kiện trong số này thiên vị vì ông ta là người gốc Mexico.

*11 người, trong đó có cả lãnh đạo của phong trào Bersih 5 và nhóm Áo Đỏ, đã bị cảnh sát Malaysia bắt lúc 22h ngày 18-11, ngay trước thềm cuộc biểu tình dự kiến tổ chức vào ngày 19-11.

Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, những người bị bắt bao gồm Chủ tịch phong trào Bersih, Nghị sỹ bang Seremban, Tổng thư ký Pari Sosialis Malaysia, Tổng thư ký Bersih, thủ lĩnh sinh viên Luqman Nul, các thành viên đảng đối lập Dân chủ hành động và các nhà hoạt động phong trào Bersih.Về phía Áo Đỏ, hai lãnh đạo của nhóm này cũng bị bắt.

*Nhà chức trách Hàn Quốc đã bác bỏ yêu cầu của Google về việc sử dụng dữ liệu bản đồ của nước này trên mạng internet để phục vụ dịch vụ bản đồ toàn cầu, bởi lo ngại rằng việc phát tán dữ liệu bản đồ có thể có nguy cơ xuất hiện những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Theo Hàn Quốc, Google lưu hành các bản đồ do chính phủ cung cấp có thể giúp cho kẻ thù định vị chính xác các cơ sở quân sự nhạy cảm của nước này, chính vì vậy theo luật về an ninh quốc gia hiện hành của Hàn Quốc, việc này bị cấm.