[Audio 19-01-2019] Bắt người đàn ông dùng súng tự chế vào ngân hàng cướp hơn 1 tỷ đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Dùng súng tự chế vào ngân hàng cướp hơn 1 tỷ đồng; Tự nghĩ ra kết quả xổ sổ để lừa hàng trăm người; Dịch lở mồm long móng tiếp tục xuất hiện tại Quảng Ninh; Quang Hải đang đứng trong top 3 Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng Asian Cup; Anh, Tây Ban Nha đạt thỏa thuận về quyền bầu cử hậu Brexit; Mỹ đạt tiến triển với Triều Tiên nhưng vẫn duy trì lệnh trừng phạt…

* Dùng súng tự chế vào ngân hàng cướp hơn tỷ đồng

Khoảng 14h30 ngày 18-1, Trần Thế Khương (40 tuổi, trú phường Hà Khánh, TP Hạ Long) khoác chiếc túi màu đen đi vào một chi nhánh ngân hàng tại Quảng Ninh nằm trên đường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, sau đó rút súng tự chế uy hiếp nhân viên giao dịch và thủ quỹ. Đối tượng yêu cầu hai nhân viên chuyển vào tài khoản của mình hơn một tỷ đồng, nếu không sẽ bắn.

Đối tượng dùng súng tự chế cướp ngân hàng

Trong lúc cán bộ ngân hàng thực hiện yêu cầu của Khương thì cảnh sát ập tới bắt giữ đối tượng. Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục xử lý vụ việc.

* Tự nghĩ ra kết quả xổ sổ để lừa hàng trăm người

Ngày 18-1, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ 8 người tuổi 20 đến 27 cùng trú tại huỵện Quỳnh Lưu (Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, nhiều tháng qua nhóm nghi can này lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo ảo rồi tiếp cận với những người ham chơi lô đề để giới thiệu "có người nhà làm lãnh đạo công ty xổ số nên có thể biết trước kết quả các vòng quay số hàng ngày trước khi công bố".

Khi có người tin tưởng, chúng sẽ đưa ra các số lô đề bất kỳ và nói rằng số này được người nhà trong công ty cung cấp và sẽ 100% trúng giải. Giá mỗi số lô đề từ nửa triệu đến cả vài chục triệu đồng tùy theo giá trị.

Người mua sẽ chuyển tiền bằng cách nạp thẻ trực tiếp trên các trang web hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng cho nhóm này. Với thủ đoạn trên, hàng trăm người đã mắc bẫy lừa của các đối tượng.

* Quang Hải đang đứng trong top 3 Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng Asian Cup

Pha đá phạt của tiền đạo Việt Nam Quang Hải vào lưới Yemen nằm trong 10 pha lập công được Liên đoàn bóng đá châu Á đề cử.

Tính đến tối 18-1, bàn thắng của Quang Hải đang đứng thứ ba với 40.874 lượt bình chọn. Cú đá được anh thực hiện bằng chân trái, vẽ một đường cong hoàn hảo vào góc cao ngay sau hàng rào của Yemen. Ngoài vẻ đẹp, pha làm bàn này còn mở ra chiến thắng 2-0 cho Việt Nam cũng như con đường vào vòng 1/8.

Cú sút phạt trực tiếp của Quang Hải lọt top 3 bàn thắng đẹp nhất Asian Cup 2019

Dẫn đầu danh sách hiện nay là cú vô-lê của tiền đạo tuyển Trung Quốc với 105.334 lượt bình chọn. Đứng nhì là bàn thắng của tiền vệ Iran với 77.816 lượt bình chọn.

Đã có 96 bàn được ghi sau 36 trận vòng bảng Asian Cup 2019 với tỷ lệ trung bình 2,67 bàn mỗi trận.

* Dịch lở mồm long móng tiếp tục xuất hiện tại Quảng Ninh

Ngày 19-1, thông tin của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến thời điểm này, bệnh lở mồm long móng trên lợn đã xuất hiện tại 5 xã của 3 địa phương là Đông Triều, Uông Bí và Bình Liêu trên tổng đàn 266 con.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã kiểm tra và lấy mẫu để xác định virus gây bệnh, đồng thời yêu cầu huyện Bình Liêu thực hiện tiêu hủy đàn lợn bị nhiễm bệnh theo quy định.

Như vậy, hiện nay tình hình bệnh lở mồm long móng trên lợn của tỉnh có xu hướng tăng và phát sinh tại các địa phương khác nhau.

Hiện UBND tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo việc phòng ngừa và khẩn trương tiêu hủy số lợn bị bệnh.

* Anh, Tây Ban Nha đạt thỏa thuận về quyền bầu cử hậu Brexit

Theo AFP, ngày 18-1, Tây Ban Nha tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với Anh cho phép công dân sinh sống ở cả hai nước được tiếp tục bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương khi mà viễn cảnh Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, mà không đạt được thỏa thuận đang ngày càng hiện rõ.

Các cuộc bầu cử địa phương tại Anh và Tây Ban Nha, lần lượt diễn ra vào ngày 2-5 và 26-5, sẽ được tổ chức sau khi Anh dự kiến rời khỏi EU vào ngày 29-3.

Người dân Anh. (Nguồn: PA)

Thỏa thuận song phương trên giữa Anh và Tây Ban Nha được đưa ra như một phần trong chuỗi các biện pháp được Chính phủ Tây Ban Nha công bố nhằm nỗ lực và đảm bảo quyền của công dân Anh sinh sống tại Tây Ban Nha cũng như người Tây Ban Nha sống tại Anh, trong trường hợp không đạt được thỏa thuận Brexit.

* Mỹ đạt tiến triển với Triều Tiên nhưng vẫn duy trì lệnh trừng phạt

Reuters đưa tin, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 18-1 tuyên bố, Mỹ tiếp tục đạt được tiến triển trong đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, song Washington sẽ duy trì trừng phạt đối với quốc gia châu Á này.

Phát biểu với phóng viên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, bà Sanders nêu rõ: "Chúng tôi tiếp tục đạt được tiến triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục có các cuộc thảo luận. Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sức ép và trừng phạt đối với Triều Tiên."