Audio (18-2-2015): Đưa ông Nguyễn Bá Thanh về đất mẹ, và chuyện Kỷ lục Tết Ất Mùi

ANTĐ -Đưa ông Nguyễn Bá Thanh về đất mẹ; Hà Nội: Cháy dữ dội dưới chân cầu Vĩnh Tuy; Kỷ lục Tết Ất Mùi: Hơn 1.920 chuyến bay/ngày; Nữ hoàng Anh quan tâm sâu sắc đến quan hệ hợp tác với Việt Nam; Mỹ và Cuba sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ 2; Truyền hình Đức ‘vu khống’ xe tăng Nga ở Ukraine; Mỹ và Cuba sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ 2 vào ngày 27-2; Bạo loạn tiếp diễn ở Nigeria khiến gần 40 người thiệt mạng.

Bản tin phát thanh ngày 18-2.


*Trưa 18-2 (ngày 30 Tết), gia đình và Ban tổ chức Lễ tang cấp cao sẽ di quan, đưa thi thể ông Nguyễn Bá Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngày 17-2, ông Trần Văn Minh, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương, thành viên ban tổ chức lễ tang cho biết, ông Thanh sẽ được an táng cạnh nơi cha, ông bà nội yên nghỉ tại nghĩa trang xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Vị trí ông Nguyễn Bá Thanh được an táng tại khu đất bằng phẳng, thoáng đãng và cao ráo. Nhìn xa xa là dãy núi hình yên ngựa án ngữ phía Tây.

Audio (18-2-2015): Đưa ông Nguyễn Bá Thanh về đất mẹ, và chuyện Kỷ lục Tết Ất Mùi ảnh 1

Đám cháy xảy ra tại một kho hàng ở chân cầu Vĩnh Tuy

*Khoảng 19h45 tối qua (17-2) một đám cháy bất ngờ xảy ra tại một kho chứa hàng hóa tại chân cầu Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng - Hà Nội) theo hướng từ Thanh Trì lên cầu Vĩnh Tuy. Chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc và hàng hóa trong kho chứa hàng trên. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

*Theo tổng công ty quản lý bay VN (VATM) ngày 14-2 VATM điều hành an toàn 1.927 chuyến bay. Đây là kỷ lục về hoạt động bay trong một ngày. Các hãng hàng không trong nước và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng cho biết lượng khách đi lại trong các ngày từ 14 đến 16-2 đã đạt mức cao kỷ lục.

Audio (18-2-2015): Đưa ông Nguyễn Bá Thanh về đất mẹ, và chuyện Kỷ lục Tết Ất Mùi ảnh 2

Các hãng hàng không trong nước và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng cho biết lượng khách đi lại trong các ngày từ 14 đến 16-2 đã đạt mức cao kỷ lục.

Thống kê của VATM cho thấy trong 24 giờ ngày 16-2, tổng công ty này cũng đạt sản lượng điều hành rất cao. Theo đó VATM đã điều hành tổng cộng 1.802 chuyến bay, trong đó có 940 chuyến bay quá cảnh (332 chuyến bay qua FIR Hà Nội, 608 chuyến bay qua FIR Hồ Chí Minh), 862 chuyến bay đi và đến. Trong tổng số các chuyến bay đi và đến có 223 chuyến bay của các hãng hàng không quốc tế.

*Ngày 17-2, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Nguyễn Văn Thảo đã tiếp kiến và trình Quốc thư tới Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị. Buổi lễ đã diễn ra trọng thể theo nghi thức Hoàng gia Anh tại Cung điện Buckingham ở thủ đô London. 

Trong buổi tiếp Đại sứ Nguyễn Văn Thảo, Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. 

Audio (18-2-2015): Đưa ông Nguyễn Bá Thanh về đất mẹ, và chuyện Kỷ lục Tết Ất Mùi ảnh 3

Mỹ và Cuba sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ 2 về bình thường hóa quan hệ tại thủ đô Washington vào ngày 27-2 tới.

*Ngày 17-2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này và Cuba sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ 2 về bình thường hóa quan hệ tại thủ đô Washington vào ngày 27-2 tới. Hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã kêu gọi quốc hội dỡ bỏ lệnh cấm vận trên. Đây được coi là vật cản chính trong các nỗ lực nhằm bình thường hóa mối quan hệ song phương sau Chiến tranh Lạnh. Ngày 7-2 vừa qua, hãng tin Reuters cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đang gây sức ép lên Bộ Ngoại giao nước này trong việc xem xét đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố, với hy vọng kịp mở Đại sứ quán Mỹ tại La Habana trước Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ vào đầu tháng 4 tới. 

*Kênh truyền hình liên bang của Đức ZDF mới đây đã gặp rắc rối khi một nhóm giám sát truyền thông công chúng chỉ trích kênh truyền hình này đưa tin sai sự thật về sự xuất hiện của xe tăng Nga ở miền đông Ukraine. 

Theo đơn khiếu nại gửi lên kênh truyền hình này xoay quanh một bức ảnh kèm theo một đoạn tin tức phát sóng trên ZDF cáo buộc quân đội Nga tham chiến tại miền đông Ukraine. Đoạn tin tức này ghi lại cảnh xe tăng và hệ thống tên lửa của Nga đang hoạt động tại miền đông Ukraine, đặc biệt có một bức ảnh kèm theo dòng chú thích “Những chiếc xe bọc thép của Nga hoạt động trong Isvarino ở khu vực Luhansk hôm 12-2-2015, nguồn tin từ phát ngôn viên quân đội Ukraine ông Andrei Lysenko ở Kiev”. Vấn đề duy nhất ở đây là bức ảnh này trước đó đã gây tranh cãi vào năm 2009 ở Nam Ossetia, không phải ở Ukraine.

Audio (18-2-2015): Đưa ông Nguyễn Bá Thanh về đất mẹ, và chuyện Kỷ lục Tết Ất Mùi ảnh 4

Kênh truyền hình liên bang của Đức ZDF gặp rắc rối khi đưa tin sai sự thật về xe tăng Nga hoạt động ở miền đông Ukraine.

*Theo Kaspersky Lab, nhà sản xuất phần mềm an ninh đặt trụ sở tại Moskva (Nga), Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã đạt bước đột phá trong kỹ thuật do thám bằng cách cài phần mềm theo dõi vào các ổ cứng của các nhà sản xuất máy tính hàng đầu. Trong buổi hội thảo ở Mexico hôm 16-2, Kaspersky đã công bố một loạt chương trình do thám, trong đó liên hệ kỹ thuật này với Stuxnet - loại sâu máy tính do NSA đứng đầu đã vô hiệu hóa khoảng 1.000 máy ly tâm thuộc chương trình làm giàu urani của Iran. 

Kaspersky cho hay các chương trình do thám này, được thiết kế nhằm vào các cơ quan của chính phủ và quân đội, công ty viễn thông, ngân hàng, công ty năng lượng, truyền thông..., đã lây nhiễm vào các máy tính tại 30 quốc gia như Iran, Nga, Pakistan, Afghanistan, Trung Quốc, Mali, Syria, Yemen và Algeria.

*Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Biu, Đông Bắc Nigeria, cho biết ngày 17-2 đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết nhằm vào chốt kiểm soát gần thị trấn Biu ở Đông Bắc nước này, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Cùng ngày, một ứng cử viên cho chức thống đốc bang Rivers ở miền Nam Nigeria cho hay đã xảy ra một vụ nổ súng nhằm vào cuộc tuần hành vận động bầu cử của phe đối lập ở bang này, khiến 1 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 4 người bị thương, trong khi phóng viên đưa tin về sự kiện trên cũng bị đâm bằng dao.