Audio 18-1-2018: Hai tội phạm bỏ trốn khi đi chữa bệnh đã bị bắt giữ

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Công bố nguyên nhân vụ chồng giết vợ rồi tự sát bất thành; Tiêu hủy 260 bánh heroin; Đã bắt được hai can phạm bỏ trốn khi đi chữa bệnh; Phủ tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh kết quả đối thoại liên Triều… 

Bản tin phát thanh ngày 18-1-2018.

*Ngày 18-1, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, vụ án mạng xảy ra tại thành phố Bạc Liêu khiến một người chết, một người bị thương nặng là do mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng.

Người chồng là Tăng Văn Tính (39 tuổi) thừa nhận đã ra tay sát hại vợ rồi tự sát bất thành. Hiện Tính đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

*Ngày 17-1, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh phối hợp với ngành chức năng tổ chức tiêu hủy 260 bánh heroin, tổng trọng lượng 70kg là vật chứng trong vụ án Suliyavong Sakhone (quốc tịch Lào) cùng đồng phạm phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đang tiêu hủy ma túy.

Trước đó ngày 3-8-2016, trên quốc lộ 18 qua dốc Đèo Bụt, phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), cảnh sát phát hiện, bắt quả tang Suliyavong Sakhone cùng 4 đồng phạm (một người Lào, ba người Việt Nam) vận chuyển trái phép số ma túy trên từ Lào qua Việt Nam để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Vụ án được đưa ra xét xử, cả năm bị cáo bị tuyên mức án tử hình.

*Rạng sáng hôm nay (18-1), Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được hai can phạm bỏ trốn khi đi chữa bệnh tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, một can phạm bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Thái Bình, can phạm còn lại bị bắt tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Trước đó, Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại tổ 53, khu 4, phường Hồng Gai, TP Hạ Long) và Hoàng Cao Cường (SN 1988, trú tại thôn 9, xã Hải Xuân, TP Móng Cái) được cơ quan công an đưa đi chữa bệnh tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Mặc dù đã được đưa vào phòng đặc biệt, có lực lượng canh giữ, tuy nhiên cả hai đã bỏ trốn vào ngày 12-1.

Hai can phạm trốn khỏi bệnh viện đã bị bắt giữ.

*Ngày 18-1, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã hoan nghênh kết quả cuộc đối thoại liên Triều trước đó một ngày về việc Triều Tiên tham dự Thế vận hội (Olympic) mùa Đông PyeongChang 2018, coi đây là một cơ hội để giảm căng thẳng giữa hai miền. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao yêu cầu giấu tên của Phủ Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ: “Chúng tôi cho rằng các thỏa thuận là kết quả của những nỗ lực tốt nhất từ cả hai phía. Chúng tôi đánh giá cao kết quả này.”

*Ngày 17-1, ít nhất 6 người, bao gồm 1 trẻ em, đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay chở khách cỡ nhỏ bị rơi tại gần đảo Andros, một trong những đảo đông dân cư nhất của quần đảo Bahamas, phía tây Đại Tây Dương.

Sân bay quốc tế Nassau tại thủ đô Bahamas.

Ông Delvin Major, cục trưởng Điều tra tai nạn của Tổng cục hàng không dân dụng Bahamas cho biết, chiếc máy bay gặp nạn là mẫu Piper PA-23 Aztec, đang trên lộ trình từ Andros tới Nassa Chiếc máy bay phục vụ khách theo hợp đồng này xuất phát từ Andros vào lúc 8h sáng với 6 người du hành và hồi 11h sáng.