[Audio 17-7-2018] Đã xác định đối tượng gây ra sai phạm trong chấm thi THPT quốc gia tại Hà Giang

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau: Bộ Giáo dục khẳng định có sai phạm trong chấm thi tại Hà Giang; Hải Phòng khẩn trương xử lý “điểm nóng” ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm; Ronaldo mong muốn cùng Juventus giành chức vô địch  Champions League; Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Nga và Mỹ cần đồng hành vì tương lai…

•   Bộ Giáo dục khẳng định có sai phạm trong chấm thi tại Hà Giang

Liên quan đến việc sai phạm trong trong chấm thi tại Hà Giang, 0h45 ngày 17/7, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục), đã công bố sơ bộ kết quả xác minh bất thường trong điểm thi THPT quốc gia của tỉnh này. Ông Trinh khẳng định, có sai phạm trong quá trình chấm thi và đã xác định được đối tượng gây ra sai phạm. Cơ quan chức năng hiện đang điều tra chứng cứ để củng cố và khi có kết quả sẽ xử lý đúng theo pháp luật.

Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Mai Văn Trinh trả lời báo chí

Cục trưởng Quản lý chất lượng cũng cho biết thêm, thông tin "98 thí sinh ở Hà Giang bị can thiệp điểm" là không chính xác do Hội đồng chấm thẩm định chưa hoàn tất công việc để ra kết luận cuối cùng.

• Máy bay gặp trục trặc kỹ thuật tại Vinh, Cục hàng không vào cuộc điều tra

Sáng 17-7, lãnh đạo Cục Hàng không cho biết đã cử cán bộ vào sân bay Vinh để điều tra nguyên nhân sự cố của máy bay Vietnam Airlines tối qua.

Theo nguồn tin, do điều kiện thời tiết xấu, mưa to tại Vinh tối 16-7, máy bay Airbus 321 của Vietnam Airlines hạ cánh và gặp vấn đề kỹ thuật liên quan đến phần lốp.

Khoảng 4 giờ sau khi xảy ra sự cố, nhân viên kỹ thuật sân bay đã kéo xong tàu bay vào sân đỗ, đường băng sân bay Vinh trở lại bình thường.

Sự cố máy bay nằm trên đường băng khiến một số chuyến bay của nhiều hãng hàng không đến sân bay Vinh đã phải chuyển hướng hạ cánh ở Nội Bài; các chuyến bay đi từ sân bay Vinh cũng không khai thác đúng kế hoạch.

• Hải Phòng: Khẩn trương xử lý “điểm nóng” ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm.

Nhiều năm qua, tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải tại Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) đã gây bức xúc cho nhân dân trong khu vực.

Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm xây dựng năm 2001, chính thức đi vào hoạt động năm 2003. Ban quản lý Cụm trực thuộc UBND thành phố Hải Phòng quản lý. Hiện Cụm có 30 doanh nghiệp đang hoạt đông, trong đó có 26/30 đơn vị đã được cấp hồ sơ bảo vệ môi trường, 4 doanh nghiệp còn lại đang trong giai đoạn mới đầu tư, chưa hoạt động.

Điều đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải của Cụm được bố trí khá “kín đáo” khiến các cơ quan chức năng khó phát giác doanh nghiệp nào vi phạm, gây ô nhiễm.

 Nổ trạm biến áp, hai nhân viên điện lực bị bỏng nặng

Sáng 17-7, tin từ Khoa bỏng - phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận 2 bệnh nhân trong vụ nổ trạm biến áp tại huyện Củ Chi. Hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bỏng lửa dầu nặng.

Trước đó, sáng 16.7, các nhân viên Công ty điện lực Củ Chi thuộc Tổng công ty điện lực TP HCM tới sửa chữa để nâng cấp công suất trạm biến áp nằm trên đường Trung An, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi. Tới khoảng 14 giờ cùng ngày, khi các nhân viên đã thực hiện xong và tiến hành đóng điện để nghiệm thu thì bất ngờ trạm biến áp phát nổ kèm theo đó là khỏi lửa bốc cháy. Hai nhân viên điện lực đứng gần đó bị lửa bén vào người và bốc cháy

 Ronaldo mong muốn cùng Juventus giành chức vô địch Champions League

Sau những chờ đợi từ đông đảo người hâm mộ cũng như truyền thông Italia, Cristiano Ronaldo chính thức ra mắt Juventus vào đêm 16-7, giờ Việt Nam. Anh đã có buổi họp báo đầu tiên cũng như gặp gỡ lãnh đạo CLB, HLV trưởng và một số đồng đội của mình.

Tại buổi ra mắt, siêu sao người Bồ cũng nói về tham vọng Champions League cùng Juventus: "Champions League là danh hiệu mà CLB nào cũng muốn giành được, và Juventus không là ngoại lệ. Đội đã ở rất gần trong những mùa giải gần đây.

Đó là một cuộc tranh tài khó khăn để giành chiến thắng nhưng tôi sẽ cố hết sức để giúp đội bóng này thành công. Tôi hi vọng rằng tôi có thể là ngôi sao may mắn cho Juventus".

Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo tại buổi họp báo ra mắt người hâm mộ Juventus

Ronaldo cho biết thêm, anh sẽ bắt đầu tập luyện cùng Juventus vào 30/7 và muốn chơi trận đầu tiên khi mùa giải Serie A bắt đầu bởi rất mong đợi cũng như hạ quyết tâm cùng đội chiến đấu cho mọi danh hiệu.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump: Nga và Mỹ cần đồng hành vì tương lai

"Mỹ và Nga cần phải đồng hành trong tương lai" là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông vừa kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan).

Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân trên đường trở về Mỹ, Tổng thống Trump viết ông "nhận thấy rằng để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn thì chúng ta không thể chỉ tập trung vào quá khứ. Là 2 cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, chúng ta phải đồng hành".

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc hội đàm tại Helsinki, Phần Lan ngày 16-7

Chia sẻ này được ông Trump viết ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời chỉ trích nhằm vào ông chủ Nhà Trắng vì đã không ký thông qua kết luận điều tra của cơ quan mật vụ nước này cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016.

 Nham thạch rơi trúng tàu du lịch ở Hawaii, hơn 20 người bị thương

Ngày 16-7, một mảnh nham thạch bắn từ núi lửa Kilauea ở đảo Hawaii (Mỹ) đã rơi trúng một chiếc tàu du lịch khiến 23 người bị thương. Sở Cứu hỏa Hawaii cho biết con tàu trên chở du khách tham quan khu vực núi lửa Kilauea đã bị nham thạch rơi trúng khiến phần mái tàu và lan can bị hư hỏng nặng.

Các du khách này tới đây để chiêm ngưỡng dòng dung nham được hình thành sau vụ phun trào núi lửa hồi tháng 5 vừa qua. Trong số 23 người bị thương có 13 người phải nhập viện sau sự cố trên. Hiện chưa rõ số người có mặt trên tàu.