Audio 17-6-2015: Cứu sống 32 ngư dân vụ chìm tàu và việc Mỹ không tin Trung Quốc

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm quy trình trồng cây; Cứu sống 32 ngư dân trong vụ chìm tàu ở Quảng Ngãi; Mỹ không tin tưởng tuyên bố dừng xây đảo của Trung Quốc; Nga sẽ đáp trả nếu Nato đe dọa lãnh thổ…

   Bản tin phát thanh ngày 17-6.

* Liên quan đến thông tin báo chí đăng tải về việc cây mới trồng bị bật gốc sau trận mưa giông chiều 13-6 để lộ ra bầu đất vẫn còn bọc trong nilon, chiều 16-6, trao đổi với báo chí, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, hiện Sở Xây dựng đang rà soát, kiểm tra thông tin trên, nếu phát hiện vi phạm quy trình trồng cây, sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Audio 17-6-2015: Cứu sống 32 ngư dân vụ chìm tàu và việc Mỹ không tin Trung Quốc  ảnh 1

Cây xanh bật gốc vẫn còn nguyên bọc

Trong một diễn biến khác, do khối lượng cây xanh bị thiệt hại sau trận mưa giông vào chiều tối 13-6 quá lớn nên đến nay, công tác thu dọn, khắc phục vẫn chưa thể hoàn tất. Một số tuyến phố vẫn còn cây được xử lý tạm trên hè. Dự kiến, cần thêm vài ngày nữa để xử lý triệt để hậu quả của trận mưa giông lịch sử này.

* Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đến 8 giờ ngày 17-6, toàn bộ 32 lao động trên tàu QNg 95429-TS của ông Đỗ Mai Tấn (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã được cứu sống kịp thời sau khi tàu bị chìm ngoài khơi. Hiện tàu QNa 94545-TS đang trên đường chở 32 lao động này về Nha Trang, Khánh Hòa.

Audio 17-6-2015: Cứu sống 32 ngư dân vụ chìm tàu và việc Mỹ không tin Trung Quốc  ảnh 2
Đối tượng Nguyễn Văn Lợi (nguyên phó giám đốc Agribank Bình Chánh)

* Sau hai ngày xét xử và nghị án, hôm nay (17- 6), TAND TP.HCM đã tuyên án trong vụ sai phạm gần 20 tỉ đồng xảy ra tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bình Chánh, TP.HCM. Theo đó, bản án tuyên phạt Nguyễn Văn Lợi (nguyên phó giám đốc Agribank Bình Chánh) 8 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. 

* Ngày 16-6, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang đề nghị UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 100 triệu đồng đối với 2 chủ kinh doanh người Trung Quốc, về hành vi kinh doanh thức ăn, thuốc phòng bệnh và dung dịch nuôi tôm... không có hóa đơn chứng từ. 

Audio 17-6-2015: Cứu sống 32 ngư dân vụ chìm tàu và việc Mỹ không tin Trung Quốc  ảnh 3
Trung Quốc xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam

* Hôm qua, 16-6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố sẽ hoàn tất việc xây dựng đảo nhân tạo phi pháp ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam “trong vài ngày tới”. Tuyên bố này lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận trong đó có Mỹ. Tuy nhiên, Washington lại tỏ ra không tin tưởng và bày tỏ quan ngại sẽ có những công trình xây dựng tiếp theo sau tuyên bố này, kể cả công trình xây dựng quân sự.

* Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cho biết, nếu NATO đe doạ lãnh thổ Nga, Moscow chắc chắn sẽ đáp trả tương ứng. Trước đó, NATO đã lên tiếng phản đối động thái mới bổ sung thêm hơn 40 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga vào kho vũ khí trong năm nay và coi đó là hành động “vô lý, gây mất ổn định” và giải thích, sự gia tăng hiện diện của NATO trên vùng Đông Âu chỉ nhằm bảo vệ các quốc gia thành viên gần biên giới Nga.

Audio 17-6-2015: Cứu sống 32 ngư dân vụ chìm tàu và việc Mỹ không tin Trung Quốc  ảnh 4
Trùm bất động sản và ngôi sao truyền hình thực tế Donald Trump đã tuyên bố chạy đua cho chức Tổng thống Mỹ vào năm 2016.

* Trùm bất động sản và ngôi sao truyền hình thực tế Donald Trump đã tuyên bố chạy đua cho chức Tổng thống Mỹ vào năm 2016. Ông Trump khẳng định rằng, sẽ là người thành công nhất trong cuộc chạy đua tổng thống với khẩu hiệu cho chiến dịch là: “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát của Washington Post/ABC đã chỉ ra rằng, chỉ có 16% cử tri đồng ý bỏ phiếu cho ông, và 71% không đồng ý. 

* Văn phòng báo chí của Cơ quan An ninh Ukraine ngày 16-6 cho biết, một nhóm chuyên gia quốc tế đã đến miền Đông Ukraine để bắt đầu cuộc điều tra mới về nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi tháng 7-2014.