Audio 17-12-2017: Đường làng tắc nghẽn vì các xe ô tô kéo vào tránh trạm thu phí BOT

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Giết người vì nhớ tới mối thù một năm trước; Đường làng tắc nghẽn vì các xe ô tô kéo vào tránh trạm thu phí BOT; CSGT TP Vinh phát hiện chiếc xe tải chở hơn 500kg pháo; Cảnh sát đặc nhiệm TP HCM lập 2 chiến công trong đêm; Israel mở chiến dịch trấn áp và bắt giữ quy mô lớn nhắm vào người Palestine; Argentina sa thải tư lệnh hải quân sau vụ tàu ngầm mất tích.

Sau đây là những nội dung chi tiết: 

Bản tin phát thanh ngày 17-12-2017

* Khoảng 20h ngày 15-12, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã bắt Hồ Văn Đen (27 tuổi, trú xã Trường Sơn) để điều tra hành vi giết người. Trước đó, vào chiều cùng ngày, Đen gặp một thanh niên cùng xã đi qua cửa nhà và nhớ tới mối thù hồi một năm trước bị người này chém vào chân trái.

Đối tượng Đen bị bắt giữ chỉ vài tiếng sau khi gây án

Do vậy, Đen ra gây gổ với người đó và dùng dao đi rừng chém vào cổ khiến nạn nhân thiệt mạng. Địa điểm xảy ra vụ án ở vùng rừng núi rất hiểm trở.

* Để né trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa (đặt trên Quốc lộ 1, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), mỗi ngày có hàng trăm lượt xe kéo vào tuyến đường dân sinh trong khu dân cư tại ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom để di chuyển. Tình trạng này khiến đường làng tại đây thường xuyên rơi vào cảnh tắc nghẽn, người dân lo ngại nguy cơ mất an toàn giao thông và đường sá xuống cấp. Tuy nhiên, các lái xe vẫn lựa chọn con đường này để tránh phải trả phí cho trạm BOT.

Đường làng trở nên chật chội, khó di chuyển, vì các lái xe đi vào, tránh trạm thu phí BOT

* Ngày 16-12, CSGT làm nhiệm vụ tại đường Quang Trung, thành phố Vinh, đã chặn chiếc xe tải nghi vấn chở hàng cấm. Khi khám thùng xe, công an phát hiện có tới hơn 500kg pháo có xuất xứ nước ngoài. Lái xe Nguyễn Thế Mạnh (24 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) khai nhận chở thuê cho chủ hàng từ TP Vinh về Quỳnh Lưu. Hiện công an đang truy tìm chủ lô hàng này.

* Rạng sáng 17-12, tổ đặc nhiệm Công an quận 1 (TP HCM) tuần tra khu phố Tây (phường Phạm Ngũ Lão) phát hiện một cặp đôi nam nữ có biểu hiện đáng ngờ. Trong đó, người nữ cầm lái, người nam rảo mắt tìm kiếm xung quanh. Tới đường Bùi Thị Xuân, cả hai giật túi xách của một người phụ nữ, rồi bỏ chạy. Lực lượng đặc nhiệm đã tăng tốc truy đuổi và trấn áp thành công, thu hồi tang vật và bàn giao các đối tượng cho công an phường. Hai đối tượng này là Đào Kim Nhung (25 tuổi, cầm lái) và Trần Ngọc Sang (45 tuổi).

Tang vật của vụ cướp giật được công an thu giữ

Sau đó, tổ đặc nhiệm tiếp tục tuần tra thì phát hiện một đôi nam nữ khác đang tháo mâm ô tô trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão). Cặp đôi này bỏ chạy qua nhiều tuyến phố, song cuối cùng vẫn bị tổ đặc nhiệm trấn áp, bắt giữ. Chúng được xác định là Lưu Văn Minh (30 tuổi) và Phạm Thị Bích Trâm (38 tuổi), đều có nhiều tiền án về tội trộm cắp và thường lang thang lúc rạng sáng để ăn trộm logo, phụ tùng xe hơi.

* Trong chiến dịch có biệt danh “Chiến dịch ngọn nến xanh”, 1.600 binh lính Israel đã ra quân trấn áp và bắt giữ 400 người Palestine trong 2 ngày 12 và 13 tháng 12. Những người bị bắt thường là các cựu tù nhân chính trị, và những người có nhiều ảnh hưởng trong cộng đồng người Palestine.

Israel tỏ ra cứng rắn trước sự phản đối quyết liệt của người Palestine

Đây là một trong những chiến dịch bắt giữ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây của Israel. Nước này muốn tăng cường đàn áp trong bối cảnh đồng minh Mỹ vừa công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, động thái gây tranh cãi gay gắt và bị người Palestine phản đối quyết liệt.

* Chính quyền của Tổng thống Argentina Mauricio Macri vừa ra quyết định mạnh tay, là sa thải người đứng đầu lực lượng hải quân của nước này, Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Marcelo Eduardo Hipólito Srur.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Argentina mất liên lạc với tàu ngầm ARA San Juan vào ngày 15-11. Một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai song tới giờ vẫn chưa mang lại kết quả. Nguyên nhân mất liên lạc bị cho là do nước tràn vào ống thông hơi của tàu ngầm, khiến ắc quy bị đoản mạch trước khi tàu mất tích.