[Audio 17-1-2019] Bắt khẩn cấp đối tượng tra tấn nữ tiếp viên karaoke dã man

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hai xe bồn bốc cháy khi tiếp nhiên liệu tại trạm xăng ở Đồng Nai; Tin bạn facebook, thiếu nữ 17 tuổi ở Vĩnh Long nghi bị lừa bán sang Trung Quốc; Bắt khẩn cấp đối tượng tra tấn nữ tiếp viên karaoke dã man; Khởi tố đối tượng đâm chết nam sinh lớp 10; Mỹ tuyên bố chính thức rút khỏi hiệp ước INF vào ngày 2-2; Thủ tướng May vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm sau thất bại Brexit

*Hai xe bồn bốc cháy khi tiếp nhiên liệu tại trạm xăng ở Đồng Nai

Tối 16-1-2019, nhiều xe bồn đang tiếp nhiên liệu vào trạm xăng Nam Phương Long, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, bất ngờ lửa bùng lên. Nhiều người xung quanh hốt hoảng tháo chạy, sau đó trở lại tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Lửa ngùn ngụt bao trùm chiếc xe, lan sang xe bồn kế bên và uy hiếp trạm xăng dầu.

Hàng chục cảnh sát cứu hỏa có mặt hiện trường tìm cách ứng cứu. Lính cứu hỏa di dời được xe bồn khác chưa bị cháy ra ngoài, đồng thời dùng hóa chất dập tắt đám cháy sau một giờ.

"Hỏa hoạn không gây thương vong, song hai xe bồn chứa xăng dầu bị thiêu rụi", Thượng tá Nguyễn Văn Hải - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, Công an Đồng Nai nói và cho biết cửa hàng xăng dầu được bảo vệ an toàn.

*Tin bạn facebook, thiếu nữ 17 tuổi ở Vĩnh Long nghi bị lừa bán sang Trung Quốc

Ngày 17-1, Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận, cơ quan này vừa tiếp nhận trình báo của một thiếu nữ 17 tuổi (ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) nghi bị lừa bán sang Trung Quốc.

Nhung (17 tuổi, tên nạn nhân đã được thay đổi) cho biết vào khoảng tháng 5-2018, qua mạng xã hội Facebook, Nhung quen biết với một người đàn ông không rõ danh tính. Hơn một tuần trò chuyện bằng tin nhắn, người đàn ông lạ cho Nhung biết đang cần người làm việc ở Trung Quốc với thu nhập cao. Tin tưởng, Nhung đã nhận lời người đàn ông chưa một lần gặp mặt để sang Trung Quốc làm thuê.

Theo lời của Nhung, sau khi sang Trung Quốc e bị lừa bán làm “vợ” và thu giữ giấy tờ tùy thân. Mãi đến tháng 12-2018, Nhung may mắn được một người tốt bụng giúp đỡ trốn thoát về Việt Nam an toàn. Sau đó, Nhung đã đến cơ quan Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Long trình báo vụ việc.

* Bắt khẩn cấp đối tượng tra tấn nữ tiếp viên karaoke dã man

Ngày 17-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Huy Thái (24 tuổi, trú tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, khi được triệu tập lấy lời khai, Thái đã thừa nhận đêm 12-1 sử dụng một số vật dụng để gây thương tích trên người nữ nhân viên Nguyễn Thị N.Q (SN 2003, ở xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột), do nghi ngờ người này lấy cắp 4 chiếc điện thoại. Q. là nhân viên được Thái thuê về để gắp đá, rót bia cho khách tại các quán Karaoke. Sự việc trên kéo dài từ 12h đêm đến 5h sáng hôm sau. Sáng 14-1, Q. tranh thủ lúc người của Thái lơ là đã lẻn ra cửa sau rồi chạy đến nhà người dân gần đó nhờ giúp đỡ đưa mình về nhà.

[Audio 17-1-2019] Bắt khẩn cấp đối tượng tra tấn nữ tiếp viên karaoke dã man ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Huy Thái

*Khởi tố đối tượng đâm chết nam sinh lớp 10

Ngày 17-1, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố đối với Phạm Ngọc Nam (15 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Krông Pắk) để điều tra hành vi Giết người.

Theo điều tra, Trương Văn Dũng (15 tuổi, học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Krông Pắk) và Nam có xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 14h30 ngày 7-1, cả 2 nhóm (mỗi nhóm gần 10 học sinh) hẹn nhau ra khu vực xưởng chế biến cà phê ở xã Ea Yông, huyện Krông Pắk để giải quyết.

Trong lúc hỗn chiến, Nam rút dao bấm từ trong người đâm một nhát trúng vào cổ của Dũng. Thấy bạn bị đâm, Đặng Lê Minh Hiếu (nhóm Dũng) vào can ngăn cũng bị Nam đâm trúng ngực. Vụ việc khiến Dũng tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Hiếu bị thương phải khâu 3 mũi. Sau khi gây án, Nam đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

[Audio 17-1-2019] Bắt khẩn cấp đối tượng tra tấn nữ tiếp viên karaoke dã man ảnh 2

Đối tượng Phạm Ngọc Nam ra cơ quan công an đầu thú

*Mỹ tuyên bố chính thức rút khỏi hiệp ước INF vào ngày 2-2-2019

Ngày 16-1, theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề kiểm soát vũ khí Andrea Thompson, Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga từ ngày 2-2.

Việc Mỹ khẳng định sẽ rút khỏi INF đến sau cuộc đàm phán ở Geneva, Thụy Sĩ diễn ra vào hôm 15-1. Ông Thompson đã tiếp tục cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước này bằng việc chế tạo tên lửa 9M729.

Theo hiệp ước INF, các tên lửa hành trình phóng từ mặt đất với tầm bắn từ 500km đến 5.000km sẽ bị cấm. Washington cáo buộc tên lửa 9M729 của Nga có tầm bắn lớn hơn 500km, do đó vi phạm INF.

*Thủ tướng May vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm sau thất bại Brexit

Ngày 16-1, Chính phủ của Thủ tướng Theresa May nhận được 325 phiếu ủng hộ, 306 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được đề xuất bởi lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn.

Bà May sẽ tiếp tục làm thủ tướng Anh sau khi chính phủ của bà vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầy kịch tính ở quốc hội. Đây là kết quả đã được dự đoán từ trước nhưng mặc dù vậy, sẽ rất khó để chính trị gia 62 tuổi tạo được một thỏa thuận Brexit mới.

Một ngày sau khi quốc hội Anh "vùi dập" kế hoạch Brexit của bà May, những thành viên đảng Bảo thủ và đảng Liên đoàn Dân chủ (DUP) của Scotland, vốn trước đó bỏ phiếu chống lại kế hoạch của thủ tướng, đã đoàn kết trước thách thức đến từ ông Corbyn và hoàn toàn đứng sau ủng hộ bà May.

[Audio 17-1-2019] Bắt khẩn cấp đối tượng tra tấn nữ tiếp viên karaoke dã man ảnh 3

Thủ tướng Anh Theresa May