Audio 17-1-2017: Một thợ xây dựng nguy kịch do vô ý chạm vào đường điện

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Công bố 11 số điện thoại đường dây “nóng” về tình hình giao thông dịp Tết Đinh Dậu; Một thợ xây dựng nguy kịch do vô ý chạm vào đường điện; Tỷ lệ ủng hộ ông Trump thấp kỷ lục so với các tổng thống đắc cử Mỹ; Xả súng tại một lễ hội âm nhạc ở Mexico, 16 người thương vong…

Bản tin phát thanh ngày 17-1-2017

* Để xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến tình hình an toàn giao thông, hoạt động kinh doanh vận tải dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu và lễ hội Xuân 2017, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã công bố 11 số điện thoại đường dây "nóng" của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Cục Cảnh sát Giao thông, phục vụ tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc tăng giá xe, chở quá số khách quy định…hoặc các thông tin liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông, xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

* Ngày 16-1, CATP Huế cho biết, vừa bắt khẩn cấp nhóm đối tượng có liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn khiến một người chết.

Theo cơ quan Công an, trưa 10-1, do có mâu thuẫn từ trước, nhóm của Lê Duy Khang đã gọi điện thoại hẹn nhóm của Bùi Văn Huy (27 tuổi) đến cầu Long Thọ (phường Thủy Biều, TP Huế) để nói chuyện. Tại đây, hai nhóm dùng mã tấu, dao tự chế lao vào đánh nhau, gây náo loạn cả khu phố. Ngay sau đó, thấy lực lượng chức năng xuất hiện, cả hai nhóm quay đầu bỏ chạy.

Đến 20h cùng ngày, hai nhóm thanh niên trên tiếp tục hẹn nhau “huyết chiến”. Trong lúc đánh nhau, đối tượng Lê Hai (nhóm của Khang) đã phóng dao trúng bụng Huy khiến nạn nhân gục xuống đường và tử vong sau đó.

Công an lấy lời khai của các đối tượng liên quan 

* Ngày 16-1, trong khi xây dựng nhà ở dân dụng tại khu phố 4, thị trấn Châu Thành (Châu Thành, Tây Ninh), anh Nguyễn Đức Thành (33 tuổi, trú tại thị trấn Châu Thành), là thợ hồ (thợ xây dựng), đã vô ý để cây thước gạt hồ bằng nhôm chạm vào đường điện phía trước nhà, nên bị điện giật và bỏng nặng.

Sau khi tại nạn xảy ra, anh Thành được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh và sau đó được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn

* Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa quyết định, bổ sung chất Cysteamine - một loại tiền hoócmôn có tác dụng kích thích sinh trưởng và tạo nạc đối với vật nuôi - vào Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam. Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1-3-2017.

* Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donal Trump, tuy nhiên, theo kết quả thăm dò dư luận của Viện nghiên cứu Gallup công bố ngày 16-1 cho thấy, có tới 55% cử tri bày tỏ cái nhìn tiêu cực về tỷ phú địa ốc này.

Trong khi chỉ có 18% người dân Mỹ có cái nhìn tiêu cực về Tổng thống Obama trước ngày ông nhậm chức; tỷ lệ này của cựu Tổng thống Clinton và cựu Tổng thống Bush lần lượt là 26% và 36%.

Ông Trump sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20-1

Cùng ngày, Cơ quan Quản lý công viên quốc gia Mỹ (NPS) cho biết, đã có 27 nhóm biểu tình xin được giấy phép tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump, lớn gấp 4 lần so với số lượng trung bình các nhóm biểu tình tham gia các lễ nhậm chức tổng thống từ trước tới nay.

Theo ước tính của NPS, sẽ có khoảng 200.000 người tham gia biểu tình phản đối ông Trump vào cuối tuần này.

* Một tay súng đã xả súng vào một sự kiện của lễ hội âm nhạc điện tử BPM tại Mexico tối 16-1 (giờ Việt Nam) làm ít nhất 4 người chết và 12 người bị thương.

Ban tổ chức BPM cho biết, kẻ tấn công là một tay súng đơn độc và 3 trong số 4 người thiệt mạng là nhân viên an ninh. Theo hãng tin Reuters, số người chết trong vụ xả súng vẫn chưa được xác định.

Truyền thông Mexico suy đoán vụ xả súng có thể liên quan đến cuộc chiến giữa các băng nhóm buôn bán ma túy hiện đang rất nóng tại đây. 

* Các nhà chức trách Mỹ vừa bắt giữ vợ của tay súng giết chết 49 người tại một hộp đêm nổi tiếng trong giới đồng tính ở Orlando, Florida.

BBC cho biết vụ bắt giữ diễn ra tại San Francisco ngày 16-1 và Noor Salman bị tình nghi đã giúp đỡ và tiếp tay cho chồng là Omar Mateen cũng như tội cản trở người thi hành công vụ.

Cảnh sát từng phỏng vấn bà Salman hồi năm ngoái và tin rằng bà biết các kế hoạch của chồng. Dự kiến cảnh sát sẽ chuyển bà Salman đến Florida để đối mặt với các cáo buộc trên.

Người dân cầu nguyện cho các nạn nhân vụ xả súng tại Orlando, Mỹ - Ảnh: Reuters

* Ngày 17-1, theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Cho Yoon-sun và cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Kim Ki-choon đã bị nhóm điều tra đặc biệt thẩm vấn với những cáo buộc về việc chính quyền của Tổng thống Park Geun-hye lập danh sách đen gần 10.000 nhân vật trong lĩnh vực văn hóa bị cho là có lập trường phản đối chính phủ, để ngăn họ nhận được sự hỗ trợ của nhà nước.