[Audio 17-01-2020] Chùa 1.400 năm tuổi bốc cháy dữ dội giữa ban ngày

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chùa 1.400 năm tuổi bốc cháy dữ dội giữa ban ngày; Ô tô chở thuốc lá lậu tông sập cửa nhà để tẩu thoát; Truy tố hai đối tượng sát hại sinh viên chạy Grab; 11 binh sỹ Mỹ phải điều trị sau vụ Iran tấn công tên lửa; Iran muốn đối thoại với thế giới bất chấp căng thẳng với Mỹ…

* Chùa 1.400 năm tuổi ở Trà Vinh bốc cháy

Vụ cháy xảy ra vào lúc 16h ngày 16-1, tại chùa Knong - Srok (Chùa Qui Nông). Đây là ngôi chùa Khmer cổ nhất tại Trà Vinh có lịch sử khoảng 1.400 năm tuổi ở xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành.

Theo nhân chứng, ngọn lửa bốc lên từ bên trong tăng xá, sau đó lan nhanh.

Tăng xá của chùa bốc cháy dữ dội

Cảnh sát huy động phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục CBCS đến hiện trường, triển khai vòi rồng theo nhiều hướng tiếp cận, phun nước dập lửa và ngăn không cho lửa lan sang khu vực lân cận. Sau gần một giờ, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, tăng xá bị cháy là một trong những kiến trúc vật liệu gỗ có tuổi thọ cả nghìn năm tuổi. Sàn gỗ, cột, kèo bên trong cháy rụi, toàn bộ mái ngói cổ đổ sập.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân nhiều khả năng là chập điện dẫn đến bắt lửa.

* Ô tô chở thuốc lá lậu tông sập cửa nhà để tẩu thoát

Ngày 17-1, Đội 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TPHCM đang điều tra vụ bắt giữ 1 xe ô tô vận chuyển trái phép thuốc lá nhập lậu.

Trước đó, đêm 15-1, một người đàn ông điều khiển xe ô tô BKS 51G-260.78 vào căn nhà ở địa chỉ 927/4 Hậu Giang (phường 11, quận 6) để giao hàng thì bị các trinh sát bất ngờ ập vào vây bắt. Thấy công an, lái xe tông sập cửa nhà và lao xe vào hẻm 1051 Hậu Giang, cách hiện trường ban đầu hơn 1km rồi bỏ trốn.

Kiểm tra trên ô tô bỏ lại, lực lượng chức năng thu giữ hơn 7.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Ngoài ra, công an cũng tiến hành bắt giữ một phụ nữ được xác định là chủ của lô hàng.

Khám xét tại nơi cất giấu của đối tượng, công an thu thêm một lượng lớn thuốc lá lậu. Tổng số tang vật thu giữ được là 10.160 bao thuốc lá nhập lậu và chiếc ô tô liên quan.

* Truy tố hai đối tượng sát hại sinh viên chạy Grab

Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đinh Văn Giáp (25 tuổi) và Đinh Văn Trường (20 tuổi, cùng quê Yên Bái) về tội "giết người và cướp tài sản" với khung hình phạt lên đến tử hình.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22-9-2019, Giáp và Trường rủ nhau xuống Hà Nội thuê nhà nghỉ gần bến xe Mỹ Đình. Sau đó, cả hai vào quán Internet ở đường Mỹ Đình chơi game.

Hai đối tượng giết sinh viên là lái xe Grab bị đề nghị tử hình

Chiều 26-9, do hết tiền nên Giáp rủ Trường đi cướp tài sản của các lái xe ôm. Khoảng 19h40 cùng ngày, cả hai đi bộ tới khu vực cổng chính bến xe Mỹ Đình, thuê một thanh niên lái xe ôm Grab chở về khu vực Cổ Nhuế.

Khi đi đến khu B Trường Đại học Mỏ địa chất thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, hai đối tượng đã rút dao sát hại lái xe rồi cướp chiếc xe máy.

* 11 binh sỹ Mỹ phải điều trị sau vụ Iran tấn công tên lửa

Reuters dẫn nguồn quân đội Mỹ ngày 16-1 thông báo 11 binh sỹ nước này đã được điều trị về các triệu chứng chấn động, sau vụ Iran tấn công tên lửa vào một căn cứ Mỹ ở Iraq.

Thông tin trên được đưa ra sau công bố ban đầu của Washington rằng không có quân nhân nào của Mỹ bị thương.

Tên lửa Iran phóng trúng căn cứ quân sự Mỹ ở Ein-al Asad, Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Đại tá Bill Urban thông báo: "Không có quân nhân Mỹ nào thiệt mạng trong vụ tấn công của Iran nhằm vào căn cứ không quân Al Asad, song một số binh sỹ đang được điều trị về các triệu chứng chấn động từ vụ nổ này."

* Iran muốn đối thoại với thế giới bất chấp căng thẳng với Mỹ

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 16-1 cho biết đối thoại với thế giới vẫn "có thể được" bất chấp căng thẳng với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng Tehran đang nỗ lực hằng ngày "nhằm ngăn chặn đối đầu quân sự hoặc chiến tranh."

Thông điệp trên được Tổng thống Rouhani đưa ra trong bài phát biểu trên truyền hình trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tăng cao sau các vụ tấn công quân sự trả đũa lẫn nhau những tuần qua.

Cùng ngày, hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời ông Rouhani khẳng định các trừng phạt của Mỹ chống Iran chỉ khiến cho quốc gia này "hùng mạnh hơn."