[Audio 16-8-2018] Bão số 4 đã vào Vịnh Bắc Bộ, Hà Nội có mưa lớn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bão số 4 đã vào Vịnh Bắc Bộ, Hà Nội có mưa lớn; Vận chuyển 2kg ma túy đá bằng xe taxi; Đổ tiết lợn vào chủ tịch huyện, bị cáo chấp nhận mức án 4 tháng tù; Đánh bom liều chết tại Afghanistan, hơn 100 người thương vong; Mỹ trừng phạt công ty Nga, Trung Quốc vì quan hệ với Triều Tiên.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

Bản tin phát thanh ngày 16-8-2018

* Bão số 4 đã vào Vịnh Bắc Bộ, Hà Nội có mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (16-8), bão số 4 đã vượt qua bán đảo Lôi Châu và đi vào phía Đông vịnh Bắc Bộ.Từ nay đến ngày 18-8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300 mm/đợt).

Hà Nội sẽ có mưa lớn vì ảnh hưởng của bão

Hồi 4h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái 210km, cách Thái Bình 320km, cách Vinh 450km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 4h ngày 17-8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

* Vận chuyển 2kg ma túy đá bằng xe taxi

Chiều 15-8, tỉnh Quảng Trị đã thưởng nóng Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý (CA tỉnh), sau khi đơn vị này triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Hai đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt giữ

Trước đó, tại đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Vĩnh Khê (Vĩnh Linh, Quảng Trị), nhà chức trách bắt quả tang Đào Xuân Hải (22 tuổi) và Nguyễn Quang Hợp (26 tuổi, cùng trú TP Đông Hà) đang đi taxi vận chuyển 2 kg ma tuý tổng hợp từ Nghệ An vào. Khi bị bắt, hai đối tượng bị phát hiện còn tàng trữ vũ khí trái phép.

* Đổ tiết lợn vào chủ tịch huyện, bị cáo chấp nhận mức án 4 tháng tù

Tại phiên xử phúc thẩm của TAND Hà Tĩnh, bị cáo Nguyễn Thị Loan (38 tuổi, trú thị trấn Hương Khê) đã rút đơn, chấp nhận mức án 4 tháng tù mà TAND huyện Hương Khê tuyên trước đó.

Vào ngày 9-2, đoàn liên ngành của huyện Hương Khê đi kiểm tra việc giết, mổ gia súc tại chợ Sơn (thị trấn Hương Khê). Ông Lê Ngọc Huấn (chủ tịch huyện) đến chỉ đạo công tác kiểm tra, yêu cầu các tiểu thương về UBND thị trấn Hương Khê ký cam kết giết mổ tập trung.

Một số hộ kinh doanh đã tỏ thái độ không hợp tác, có hành vi chống đối. Trong đó, nữ tiểu thương Nguyễn Thị Loan đã lăng mạ, xúc phạm, dùng chai đựng tiết heo đổ lên người ông Huấn.

TAND huyện Hương Khê đã tuyên phạt Nguyễn Thị Loan 4 tháng tù về tội Làm nhục người khác, theo điều 155 Bộ luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, cho rằng mức án quá nặng, Loan làm đơn kháng cáo lên TAND Hà Tĩnh.

* Đánh bom liều chết tại Afghanistan, hơn 100 người thương vong

Nhà chức trách Afghanistan cho biết, hôm 15-8, tại khu vực phía Tây thủ đô Kabul nước này, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một trung tâm giáo dục ở khu vực sinh sống chủ yếu của người Hồi giáo theo dòng Shi'ite đã làm ít nhất 48 người thiệt mạng và 67 người bị thương.

Đánh bom liều chết tại Kabul khiến nhiều người thiệt mạng

Taliban phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công và lên án vụ việc. IS bị cho là tổ chức đứng sau vụ tấn công này.

Theo nhà chức trách, trong hai năm qua, đã có ít nhất 13 vụ tấn công vào cộng đồng Shiite ở Kabul theo kiểu tấn công tự sát.

* Mỹ trừng phạt công ty Nga, Trung Quốc vì quan hệ với Triều Tiên

Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào một công ty cung dịch vụ cảng biển của Nga và nhiều doanh nghiệp khác của Trung Quốc, với cáo buộc những công ty này hỗ trợ các tàu của Triều Tiên và bán đồ uống có cồn, thuốc lá cho Bình Nhưỡng.

“Tất cả ngành vận tải nên có trách nhiệm tuân thủ những lệnh cấm vận của Mỹ hoặc sẽ phải đối mặt với những hậu quả vô cùng nghiêm trọng”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho hay.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện vẫn kiên quyết theo đuổi chiến lược áp lực tối đa với Triều Tiên, qua đó dùng áp lực của trừng phạt kinh tế và ngoại giao để buộc nước này phải từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên đã chỉ trích đây là hành động thiếu thiện chí bất chấp việc nước này đã nhượng bộ trước bằng việc phá hủy các cơ sở thử nghiệm hạt nhân và tên lửa.