[Audio 16-6-2020]: Bị chém gần đứt 2 bàn tay sau khi mời bia người lạ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lâm Đồng: Bắt Trưởng phòng Tư pháp tỉnh lừa đảo hàng trăm tỷ đồng; Sử dụng thuốc Nam chữa bệnh thận, nhiều bệnh nhi nguy kịch; Bị chém gần đứt 2 bàn tay sau khi mời bia người lạ; Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố giảm quân đồn trú tại Đức; EU muốn lập kênh đối thoại với Mỹ để đối phó Trung Quốc; Israel không kích một số vị trí của Hamas tại Dải Gaza…

Lâm Đồng: Bắt Trưởng phòng Tư pháp tỉnh lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 15-6 đã bắt tạm giam Bùi Thị Mai Liên, 46 tuổi, Trưởng phòng Hành chính Tư pháp (Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng). Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với bà Liên.

Theo thông tin ban đầu, bà Bùi Thị Mai Liên bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng đã khám xét Phòng Công chứng số 1, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (số 36 đường Trần Phú, Phường 4, Đà Lạt) l à đơn vị có liên quan trong vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Liên.

Sử dụng thuốc Nam chữa bệnh thận, nhiều bệnh nhi nguy kịch

Ngày 16-6, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết trong thời gian gần đây, các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ mắc bệnh thận nặng nhưng bỏ điều trị để sử dụng thuốc Nam. Kết quả là các bệnh nhi đều phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sỹ khuyến cáo, trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, người bệnh cần phải tham khảo ý kiến của thầy thuốc.

Bị chém gần đứt 2 bàn tay sau khi mời bia người lạ

Vụ việc xảy ra vào đêm 15-6 tại quán bia hơi Ba Thi (đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Thanh Sang (SN 1995, quê Đồng Tháp) và anh Phan Việt Minh (SN 1992, quê Sóc Trăng) cùng vài người bạn đến nhậu tại quán bia hơi Ba Thi. Sau đó, một nhóm thanh niên khác khoảng 15 người cũng vào quán này nhậu. Dù không quen biết nhưng cả 2 nhóm có qua giao lưu mời bia nhau.

Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Dân Trí

Sau khi nhậu được một lúc, nhóm 15 người rời đi rồi bất ngờ quay lại cầm theo mã tấu lao vào bàn của anh Sang chém tới tấp, khiến anh Sang gần đứt lìa 2 bàn tay, anh Minh bị chém một nhát trúng vai. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố giảm quân đồn trú tại Đức

Phát biểu với phóng viên ngày 15-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ giảm một nửa số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức vì Đức không đóng góp thỏa đáng cho NATO cũng như đối xử “tệ” với Mỹ về lĩnh vực thương mại. “Đó là một khoản chi phí khổng lồ mà nước Mỹ phải gánh. Vì vậy, chúng tôi giảm bớt con số này xuống”, ông Trump nói.

Theo số liệu của Lầu Năm Góc, chỉ có khoảng 34.000 đến 35.000 binh sĩ Mỹ thường trú tại Đức, song nếu tính cả các đơn vị luân chuyển, con số này có những thời điểm lên đến hơn 50.000 người.

EU muốn lập kênh đối thoại với Mỹ để đối phó Trung Quốc

Liên minh châu Âu đã lên kế hoạch thiết lập đối thoại song phương với Mỹ để đối phó với “sự cứng rắn ngày càng tăng” từ Trung Quốc.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell

“Tôi đề xuất thiết lập đối thoại song phương riêng biệt, tập trung vào Trung Quốc và những thách thức từ hành động và tham vọng của Trung Quốc mà chúng tôi, gồm Mỹ và Liên minh châu Âu, phải đối mặt”, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell nói với các phóng viên sau cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 15-6.

Israel không kích một số vị trí của Hamas tại Dải Gaza

Đêm 15-6, máy bay chiến đấu và xe tăng Israel đã không kích và bắn vào một số vị trí của Phong trào vũ trang Hamas tại Dải Gaza nhằm đáp trả các vụ phóng rocket từ Gaza vào lãnh thổ Israel trước đó. Trong thông báo mới nhất, người phát ngôn quân đội Israel cho biết, máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công “một cơ sở hạ tầng của Hamas được sử dụng cho các hoạt động dưới lòng đất tại phía Nam Gaza”, đồng thời “xe tăng của Các Lực lượng phòng vệ Israel cũng đã tấn công một số vị trí của nhóm vũ trang Hamas”.

Trước đó, cùng đêm 15-6, các tay súng tại Gaza đã bắn một quả rocket vào khu vực miền Nam Israel, nhưng không gây thương vong nào.