Audio 16-11-2017: Đã bắt được thủ phạm trộm tro cốt, tống tiền 2,5 tỷ đồng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đã bắt được thủ phạm trộm tro cốt, tống tiền 2,5 tỷ đồng; Công an làm việc với thanh niên livestream 'Cô Ba Sài Gòn'; Thông tin mới về việc đền bù cho 8 nạn nhân tử vong do chạy thận; Nhật-Mỹ diễn tập rầm rộ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ…

Bản tin phát thanh ngày 16-11-2017.

*Công an Hải Phòng đang tạm giữ Đỗ Minh Trí (37 tuổi) để điều tra hành vi trộm hài cốt để tống tiền. Ngày 9-11, công an nhận đơn trình báo của anh Hải về việc phần mộ của mẹ tại nghĩa trang nhân dân phường Anh Dũng (quận Dương Kinh, Hải Phòng) bị kẻ xấu lấy đi tro cốt, tống tiền 2,5 tỷ đồng. Sau năm ngày, công an bắt được thủ phạm là Trí.

Trí khai do nợ cờ bạc, ăn tiêu với số tiền lớn nên nghĩ cách ăn trộm này để vòi tiền người thân giàu có đang làm ăn ở xa.

Người đàn ông trộm tro cốt để tống tiền.

*Ngày 15-11, diễn viên, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân đã trình đơn đề nghị Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý người phát tán phim Cô Ba Sài Gòn trên mạng xã hội hai hôm trước. Nữ diễn viên cho rằng đây là hành vi vi phạm bản quyền, gây tổn hại về kinh tế, làm giảm doanh thu của bộ phim.

Người phát tán được xác định là thanh niên 19 tuổi, ở huyện Xuyên Mộc, sinh viên cao đẳng. Trưa 13-11, thanh niên này xem phim Cô Ba Sài Gòn tại rạp Lotte Cinema ở TP Vũng Tàu, sau đó dùng điện thoại iPhone 7 livestream phim lên Fanpage chuyên về phim do mình làm quản trị.

Công an đang làm việc với thanh niên livertream phim "Cô Ba Sài Gòn".

*Chiều 15-11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 8, TP.HCM cho biết, khoảng 12h45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phối hợp giải cứu thành công nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá leo lên nóc chùa An Phú (chùa Miểng Sành, phường 10, quận 8).

Cảnh sát cho biết, nếu đối tượng này bị nhiễm HIV, những cán bộ chiến sỹ này phải điều trị phơi nhiễm HIV. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra ma túy và xét nghiệm HIV với nam thanh niên.

*Cuối tháng 5 vừa qua, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng khiến 8 nạn nhân tử vong khi đang chạy thận. Đã nhiều tháng trôi qua nhưng cho đến nay việc đền bù cho gia đình nạn nhân vẫn chưa được giải quyết dứt điểm do gia đình các nạn nhân buộc phải cung cấp các hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc mai táng. Yêu cầu này đã gây sự chú ý đặc biệt của dư luận.

*Nhật Bản và Mỹ ngày 15-11 đã tiến hành một cuộc diễn tập trên biển chung kéo dài 10 ngày. Trong một tuyên bố, quân đội Mỹ cho biết khoảng 14.000 binh sỹ Mỹ cùng tàu sân bay USS Ronald Reagan và các tàu khu trục có trang bị tên lửa dẫn đường trong đó có tàu USS Stethem, USS Chafee và USS Mustin tham gia cuộc diễn tập ở vùng biển xung quanh Okinawa, miền Nam Nhật Bản.

Mỹ - Nhật tập trận trên biển.

Mục đích của cuộc diễn tập hàng năm này là tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ và tác chiến giữa các lực lượng Mỹ và Nhật Bản thông qua các chiến dịch huấn luyện trên không và trên biển.

*Ngày 16-11, ông Jun Byung-hun, Thư ký cấp cao phụ trách các vấn đề chính trị của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã xin từ chức sau khi bị cáo buộc dính líu đến một vụ bê bối hối lộ đang dần được phanh phui. Vụ bê bối đang gây rắc rối cho Tổng thống Moon vì có thể ảnh hưởng xấu đến nỗ lực chống tham nhũng và nỗ lực đổi mới của chính phủ.