Audio 16-10-2015: Hành khách gây bạo loạn sẽ bị cấm bay vĩnh viễn

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hành khách gây bạo loạn sẽ bị cấm bay vĩnh viễn; Phát hiện xưởng sản xuất nước giặt, nước xả giả quy mô lớn; Dùng dao bấm đâm bạn học tử vong; Tết Âm lịch 2016: Cán bộ, công chức nghỉ 9 ngày, không phải đi làm bù; Cựu Thủ tướng Moldova Vlad Filat bị bắt giữ vì tham nhũng; Nigeria: Đền thờ Hồi giáo bị đánh bom, 42 người thiệt mạng….

Bản tin phát thanh ngày 16-10-2015

* Nghị định về an ninh hàng không vừa được Chính phủ ban hành đã quy định rõ hành khách chiếm đoạt, gây bạo loạn tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành bay sẽ bị cấm đi máy bay vĩnh viễn.

Ngoài ra, các hành khách gây rối; phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng bom, mìn, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học, hành khách sử dụng giấy tờ giả để đi tàu bay; có hành vi vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật tại cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay... sẽ bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không có thời hạn từ 3 đến 12 tháng. Trường hợp đối tượng đã bị xử lý nhưng vẫn vi phạm một trong những hành vi nêu trên sẽ bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không có thời hạn trên 12 tháng đến 24 tháng.

* Chiều 14-10, lực lượng công an và Quản lý thị trường Hà Nội đã bất ngờ kiểm tra một xưởng gia công của Công ty CP quốc tế Massco (ở Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 6 tấn nước giặt, nước xả giả thương hiệu nước ngoài đã được đóng thành phẩm, 6 tấn hương nước chứa trong các thùng phi cùng hàng nghìn nhãn mác, vỏ chai chưa đóng bày la liệt trong xưởng. Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, mỗi ngày công ty này xuất ra thị trường từ 800 - 1.000 lít, tương đương 120 đến 150 triệu đồng mỗi ngày. Trong 2 năm kinh doanh, đối tượng đã làm giả với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. Giám đốc Công ty này được xác định là Nguyễn Mạnh Thường (33 tuổi, trú Nam Định).

Tổ công tác liên ngành kiểm tra xưởng sản xuất

* Ngày 15-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại cổng trường THCS Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. 

Trước đó, ngày 13-10, Trần Văn Thêm (SN 1997) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1998) cùng trú tại huyện Bình Xuyên, vừa tới khu vực cổng trường THCS Bá Hiến thì bất ngờ bị Dương Văn Tiến và Dương Quang Long (cùng SN 2000) đuổi đánh. Nguyễn Văn Thắng bị đối tượng Tiến dùng dao bấm đâm 2 nhát vào lưng, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Nhận được thông tin, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp cùng các lực lượng liên quan điều tra, truy bắt các đối tượng. Đến chiều cùng ngày, Long và Tiến đã bị bắt giữ. Điều tra ban đầu xác định, khi còn học chung trường với nhau Long và Tiến có mâu thuẫn với nạn nhân Nguyễn Văn Thắng.

Hai đối tượng trong vụ án 

* Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình Chính phủ về việc nghỉ lễ, Tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, năm nay không thực hiện hoán đổi ngày nghỉ, Tết Âm lịch nghỉ 9 ngày và Tết Dương lịch nghỉ 3 ngày.

Các dịp nghỉ lễ khác trong năm 2016 cũng sẽ không thực hiện hoán đổi ngày nghỉ, các ngày trùng vào ngày nghỉ hàng tuần sẽ được nghỉ bù. Tết Dương lịch sẽ nghỉ 3 ngày, Giỗ tổ Hùng Vương nghỉ 3 ngày, dịp nghỉ lễ Chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 nghỉ 4 ngày, Quốc khánh 2-9 nghỉ 3 ngày. Như vậy, các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2016 không thực hiện nghỉ hoán đổi mà chỉ nghỉ bù theo quy định.
 

* Ngày 15-10, cựu Thủ tướng Moldova Vlad Filat đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ bê bối tham nhũng 1 tỷ USD, vốn được coi là vụ "gian dối thế kỷ" dẫn đến bùng phát các cuộc biểu tình trên quy mô lớn, khiến tình hình tiền tệ của nước này trở nên hỗn loạn.
Tin cho biết, ông Filat bị cơ quan chống tham nhũng của Moldova bắt ngay tại Quốc hội nước này và có thể bị tạm giữ trong 72 tiếng mà không cần buộc tội. Trước đó cùng ngày, Quốc hội Moldova đã bỏ phiếu tước quyền miễn trừ truy tố của ông Filat theo đề nghị của Tổng Công tố.

Cựu Thủ tướng Moldova Vlad Filat

* Các nhân chứng cho biết, ngày 15-10, hàng chục tín đồ Hồi giáo đã thiệt mạng khi những kẻ đánh bom liều chết tự làm nổ tung thân mình tại một đền thờ ở thành phố Maiduguri, phía Đông Bắc Nigeria.
Muhtari Ahmadu, có mặt gần hiện trường, nói: "Tất cả những người trong ngôi đền đều thiệt mạng, không có ai sống sót”. Trong khi đó, Amadu Marte, một đội viên dân phòng ủng hộ lực lượng an ninh trong cuộc chiến chống nhóm chiến binh Hồi giáo Boko Haram, nói rằng ông đã đếm được 42 thi thể bên ngoài ngôi đền, phần lớn là các tín đồ Hồi giáo. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom trên.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Nigeria

 * Theo thông tin ngày 15-10 của trang mạng sputniknews, lực lượng vũ trang trung thành với cựuTổng thống Yemen - Ali Abdullah Saleh đã bắn hạ một máy bay của Liên quân các nước Ả Rập. Được biết, chiếc máy bay bị bắn hạ là chiếc F-16. Nó bị bắn hạ tại tỉnh Saada phía bắc Yemen, phi công trên chiếc máy bay đã bị bắt giữ ngay sau đó.