Audio 16-1-2018: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bệnh viện cho thai phụ uống nhầm thuốc phá thai

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bệnh viện cho thai phụ uống nhầm thuốc phá thai; Yêu cầu các sân bay không quy định riêng “tuổi” taxi; Nghi bị phản bội, người đàn bà tạt axit chồng; Mark Zuckerberg mất 2,9 tỷ USD ngay sau công bố mới về Facebook...

Bản tin phát thanh ngày 16-1-2018.

*Về vụ việc nhân viên y tế cho thai phụ uống thuốc dưỡng thai nhầm thành thuốc phá thai dẫn đến mất con tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi, chiều ngày 15-1, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi làm rõ sự việc.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi kiểm tra, xác minh quá trình điều trị của bệnh nhân Lương Thị Tưởng (32 tuổi, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) và xử lý sai phạm của Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi theo quy định. Đồng thời, đề nghị bệnh viện rà soát lại việc tuân thủ các quy trình chuyên môn kỹ thuật đang triển khai.

Thai phụ mất con vì nhân viên y tế cho uống nhầm thuốc phá thai.

*Cục Hàng không Việt Nam mới đây đã có văn bản yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng hàng không khắc phục, điều chỉnh quy định riêng về niên hạn taxi.

Được biết, ngoài sân bay Nội Bài, 2 sân bay khác gồm Phú Quốc và Rạch Giá cũng đưa ra quy định riêng về niên hạn taxi, trong đó Phú Quốc quy định niên hạn xe taxi là 6 năm, Rạch Giá quy định niên hạn là 4 năm. Trong khi đó, Nghị định số 86/2014 của Chính phủ về kinh doanh vận tải bằng ôtô quy định taxi hoạt động trên địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có niên hạn 8 năm, các địa phương khác 12 năm.

Điều chỉnh quy định riêng về niên hạn taxi tại các sân bay.

*Ngày 16-1, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) lấy lời khai những người liên quan, củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Phượng Thy (44 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, Thy và chồng là anh Đức (48 tuổi) trú ở phường 4, quận Gò Vấp, đã nhiều năm. Thời gian gần đây hai người thường cãi vã vì người vợ nghi ngờ chồng ngoại tình. Mang mối hận trong lòng, Thy nhờ người ra chợ Kim Biên mua 50.000 đồng axit mang về cất trong nhà, chờ cơ hội trả thù. Cách đây 2 ngày khi 2 vợ chồng tiếp tục cãi nhau vì chuyện ghen tuông. Thy lấy chai axit tạt vào chồng khiến anh này phải đi cấp cứu.

*Tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đã bốc hơi 2 tỷ USD trong ngày 12-1 vừa qua trên thị trường chứng khoán sau khi ông cho biết, chức năng thông báo tin tức (News Feed) trên Facebook của người dùng sẽ tập trung vào nội dung từ bạn bè và gia đình hơn là các thông tin báo chí và kinh doanh. Khi Zuckerberg vừa công bố chức năng mới này, giá cổ phiếu của Facebook ngay lập tức giảm 3,9%, khiến tài sản của Zuckerberg chỉ còn 74,4 tỷ USD.

Tài sản của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đã bốc hơi 2 tỷ USD trong ngày 12-1. 

*Hãng thông tấn Yonhap ngày 16-1 cho biết Hàn Quốc và Triều Tiên đang đẩy nhanh tổ chức các cuộc hội đàm để thảo luận việc đoàn Triều Tiên tham dự Thế vận hội PyeongChang 2018 trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc sự kiện này vào ngày 9/2 tới.

Hai miền cũng có thể hội đàm quân sự vào cuối tháng này để thảo luận những vấn đề liên quan đảm bảo an toàn cho đoàn Triều Tiên nhập cảnh vào Hàn Quốc qua đườngranh giới quân sự trên đất liền.