[Audio 15-6-2019] Bộ Công an đồng loạt ra quân triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ Công an đồng loạt ra quân triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia; Mâu thuẫn tại quán karaoke, người phụ nữ ra tay đoạt mạng đồng nghiệp; Gã đàn ông ĩnh án 9 năm tù vì sát hại bạn gái cũ; Mexico công bố thỏa thuận bí mật của Tổng thống Trump về di cư; Tổng thống Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên tiếp tục đối thoại…
 

* Bộ Công an đồng loạt ra quân triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia

Từ tối 13 đến tối 14-6, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an phối hợp với công an các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, TP.HCM… đồng loạt ra quân bắt gọn nhiều tụ điểm cất giữ ma túy. Các địa điểm này nghi thuộc một đường dây mua bán xuyên quốc gia.

Ban chuyên án đã bắt tại Đồng Nai khoảng 20kg ma túy, Tây Ninh trên 5kg ma túy đá cùng các loại viên hồng phiến và một địa điểm tại quận 7 (TP.HCM) chưa rõ khối lượng.

Các lực lượng chức năng Campuchia và Việt Nam khám xét một tụ điểm vừa bắt quả tang cất giữ chất ma túy bên nước bạn 

Cùng thời điểm này lực lượng chức năng Campuchia cũng bắt giữ khoảng 20kg ma túy gần khu vực biên giới giáp với Việt Nam. Hiện các lực lượng chức năng đang đấu tranh, khám xét và làm rõ thêm với các đối tượng vừa bắt giữ.

* Mâu thuẫn tại quán karaoke, người phụ nữ ra tay đoạt mạng đồng nghiệp

Ngày 15-6, Công an Đăk Lăk cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trịnh Thị Thi Hậu (44 tuổi) về tội Giết người.

Theo điều tra, Hậu và Nguyễn Văn Hoàng Anh (26 tuổi) cùng làm tiếp thị cho một hãng bia ở TP Buôn Ma Thuột. Ngày 17-2, hai người cùng một số nhân viên tổ chức ăn nhậu, sau đó đi hát karaoke.

Đối tượng Trịnh Thị Thi Hậu

Trong lúc hát, Hậu và Hoàng Anh xảy ra mâu thuẫn. Được mọi người can ngăn, cô ta bỏ về nhà tại chung cư. Khuya cùng ngày, Hậu gọi nam đồng nghiệp đến nói chuyện thì hai bên tiếp tục cãi vã. Bị can đã dùng dao đâm chết nạn nhân.

* Gã đàn ông ĩnh án 9 năm tù vì sát hại bạn gái cũ

TAND Vĩnh Long ngày 14-6 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Hận (35 tuổi, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) 9 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Hận và một phụ nữ 34 tuổi ở huyện Tam Bình (Vĩnh Long) có thời gian yêu nhau nhưng đã chia tay.

Giữa tháng 2-2018, Hận đến thăm nhà người tình cũ. Trong lúc hai người trò chuyện sau bữa cơm, bị cáo bày tỏ mong muốn được hàn gắn tình cảm và tiến đến hôn nhân nhưng bị từ chối.

Bực tức, Hận chạy vào bếp lấy dao cắt cổ và đâm vào lưng bạn gái cũ và định tự sát nhưng mọi người kịp can ngăn. Nạn nhân được Hận và người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống, tỷ lệ thương tật 12%.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

* Mexico công bố thỏa thuận bí mật của Tổng thống Trump về di cư

Theo AFP, Mexcico ngày 14-6 đã công bố tài liệu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng giới thiệu với báo chí tuần này như bằng chứng ông đã đưa ra những nhượng bộ mạnh mẽ mới về di cư từ nước láng giềng.

Tổng thống Trump đã vẫy vẫy bản tài liệu một trang một cách phô trương trước mặt các phóng viên hôm 11-6, chống lại các ý kiến chỉ trích rằng việc ông sử dụng những đe dọa về thuế quan nhằm buộc Mexico tham gia một thỏa thuận về hạn chế di cư trong thực tế đã được đưa ra theo những cam kết mới từ phía Mexico.

Tổng thống Trump vẫy vẫy bản tài liệu một trang một cách phô trương trước mặt các phóng viên hôm 11-6. (Nguồn: Getty Images)

Tài liệu trên là một "thỏa thuận đồng ý" đối với thỏa thuận mà Mỹ và Mexico đã ký ngày 7-6, và vạch ra những biện pháp bổ sung hai bên đã nhất trí thực hiện.

Theo "thỏa thuận ràng buộc song phương đó," hai nước sẽ "chấp nhận việc quay lại và xử lý yêu cầu thân phận tị nạn của những công dân thuộc bên thứ ba đã đi qua lãnh thổ của một trong hai nước để đến nước láng giềng"

* Tổng thống Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên tiếp tục đối thoại

Ngày 14-6, trong nỗ lực nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên vốn đang bị đình trệ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa lâu dài.

Phát biểu trước Quốc hội Thụy Điển tại thủ đô Stockholm, ông Moon Jae-in đã hối thúc Bình Nhưỡng tiếp tục đối thoại, bất kể là song phương hay đa phương, cho đến khi giành được lòng tin của cộng đồng quốc tế. Theo ông, hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua các biện pháp hòa bình và đối thoại chứ không phải vũ khí hạt nhân. Do đó, Triều Tiên cần cho cộng đồng quốc tế thấy được cam kết dỡ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và thiết lập cơ chế hòa bình.

Trong thông điệp ngầm gửi tới Mỹ, Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ mỗi hệ thống chính trị đều cần được tôn trọng và đảm bảo. Nếu Triều Tiên đi theo con đường đối thoại, không ai được phép đe dọa hệ thống chính trị hay an ninh nước này, bởi đối thoại dựa trên lòng tin là phương pháp để giải quyết mọi vấn đề.