Audio 15-3-2017: Chủ quán cà phê "đi khách" giá 100.000 đồng để cướp tài sản

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chủ quán cà phê “đi khách” giá 100.000 đồng để cướp tài sản; Phát hiện lô hàng "khủng" nghi sừng tê giác tại sân bay Nội Bài; Giết người vì nghĩ là bị… nhìn đểu; Viện Kiểm sát Hàn Quốc triệu tập cựu Tổng thống Park Geun-hye; Mỹ trừng phạt chuyên gia tài chính Kuwait vì nghi hỗ trợ khủng bố…

Bản tin phát thanh ngày 15-3-2017.

*Chiều 14-3, Công an tỉnh Vĩnh Long ập vào quán cà phê không tên ở xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ), bắt quả tang chủ quán Phan Thị Bạch Tuyết (40 tuổi) bán dâm cho khách. Trinh sát cũng tìm thấy 4 mã tấu trong quán.

Bước đầu bà Tuyết khai, khách đến uống nước có nhu cầu "vui vẻ", chủ quán sẽ phục vụ giá 100.000 đồng. Tuy nhiên, khi bà này chiều khách, nhóm “đàn em” sẽ cầm mã tấu xông vào đe dọa, trấn lột tiền. Số hung khí cảnh sát thu được là của các đối tượng “đàn em” của Tuyết. Cơ quan điều tra cho biết có ít nhất 10 người đã sập bẫy băng nhóm này.

Có ít nhất 10 người mua dâm chủ quán nhưng sau đó bị cướp tài sản

*Chiều 14-3, lực lượng hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan phát hiện nghi vấn từ hai kiện hành lý và vali nhập khẩu trên chuyến bay KQ 870 đi từ Narobi- Kenya đến Nội Bài.

Tiến hành soi chiếu và kiểm tra, lực lượng hải quan bước đầu xác định 1 va ly có trọng lượng 57,1kg và 1 valy trọng lượng 60,84kg. Sản phẩm bên trong nghi là sừng tê giác. Hiện cơ quan hải quan đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Những chiếc sừng này sẽ được giám định tại Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật – Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam.

*Ngày 14-3, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Huỳnh Thế Thái (16 tuổi, trú xã Phú Cường, huyện Định Quán) và chuyển giao cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 12-3, tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán, anh Điểu Minh Sơn (24 tuổi, trú xã Túc Trưng) trong lúc đi trên đường thì bị 2 thanh niên dùng dao đâm vào cổ, rồi bỏ chạy. Được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, trong lúc đang đi trên đường, anh Sơn và Thái gặp nhau và xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng anh Sơn nhìn đểu mình, Thái dùng dao đâm vào cổ anh Sơn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

*Chiều 14-3, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, trên địa bàn xã Ngố Luông, huyện Tân Lạc vừa xảy ra một vụ án nghiêm trọng, khiến 1 cô giáo mầm non tử vong.

Trước đó vào tối 13-3, người dân địa phương phát hiện chị B.T.Q nằm bất động trên sàn nhà với nhiều vết cứa cổ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Lạc nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, điều tra vụ việc. Chị Q được xác định tử vong khi đang mang bầu ở tháng thứ 3.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm gây ra vụ án là Bùi Văn Lương (chồng chị Q). Sáng 14-3, Lương đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi giết hại vợ mình.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng 

*Hãng thông tấn Yonhap cho biết, Viện Kiểm sát Hàn Quốc ngày 15-3 đã thông báo lịch triệu tập cựu Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye vào 9h30 ngày 21-3 để phục vụ công tác điều tra.

Cựu Tổng thống Park có thể đối mặt với các cáo buộc hình sự về các hành vi tham nhũng, lạm dụng quyền lực liên quan người bạn thân của bà là Choi Soon-sil.

Trước đó, Tòa án Hiến pháp nước này đã ra phán quyết nêu rõ bà Park đã che giấu việc bà Choi can thiệp vào các công việc nhà nước.

*Ngày 14-3, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với Muhammad Hadi al-Anizi, một chuyên gia tài chính hoạt động tại Kuwait, với cáo buộc hỗ trợ các nhóm khủng bố.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc đối tượng Hadi al-Anizi hỗ trợ tài chính và vật chất cho mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qeada tối thiểu từ năm 2007 và cho Mặt trận Al-Nusra ít nhất từ năm 2014.

Theo quyết định trừng phạt trên, mọi tài sản của Muhammad Hadi al-Anizi thuộc quyền tài phán của Mỹ sẽ bị phong tỏa và các công dân Mỹ không được phép dính dáng tới các giao dịch làm ăn với đối tượng này.

*Malaysia sẽ trục xuất 50 người Triều Tiên do lưu trú quá hạn thị thực, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết hôm 14-3. 

50 người Triều Tiên trên làm việc tại bang Sarawak trên đảo Borneo – nơi có nhiều mỏ than thuê lao động nước ngoài làm việc. “Chúng tôi sẽ để những công dân Triều Tiên quá hạn thị thực ở Sarawak trở về Bình Nhưỡng. Họ sẽ sớm bị trục xuất”, ông Ahmad nói.

Động thái này diễn ra bất chấp việc Malaysia và Triều Tiên trục xuất đại sứ và cấm công dân của nhau rời khỏi nước sở tại, sau vụ một công dân Triều Tiên  bị ám sát tại một sân bay ở Kuala Lumpur hôm 13-2.