[Audio 15-1-2019] Thuyền viên sống sót kỳ diệu sau gần 2 ngày mắc kẹt trong sà lan chìm

ANTD.VN -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thuyền viên sống sót kỳ diệu sau gần 2 ngày mắc kẹt trong sà lan chìm; Xóa sổ mạng lưới lô đề ở Hà Tĩnh; Cướp tiền trong 27 giây bằng mìn và súng giả; Bé gái 12 tuổi bị ông lão 72 tuổi giở trò đồi bại khi ở nhà một mình; Tổng thống Trump bác đề xuất tạm thời mở cửa lại chính phủ; Canada cảnh báo công dân thận trọng khi tới Trung Quốc.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Thuyền viên sống sót kỳ diệu sau gần 2 ngày mắc kẹt trong sà lan chìm

Sáng 15-1, Đại tá Võ Đức Tiên, Phó Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân cho biết, sau gần 2 ngày tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm sà lan vào rạng sáng 13-1, đến khoảng 17h ngày 14-1, lực lượng chức năng đã cứu sống được nạn nhân này.

[Audio 15-1-2019] Thuyền viên sống sót kỳ diệu sau gần 2 ngày mắc kẹt trong sà lan chìm ảnh 1

Sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã giải cứu được nạn nhân mắc kẹt trong sà lan bị chìm

Nạn nhân mất tích trong vụ chìm sà lan vào rạng sáng 13-1 là anh Phan Ngọc Hậu (35 tuổi, ngụ thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang). Sau gần 2 ngày bị nhấn chìm xuổng biển, anh Hậu được tìm thấy trong tình trạng vẫn còn sống và đang mắc kẹt trong sà lan.

Theo Đại tá Tiên, anh Hậu mắc kẹt tại một khoảng không bên trong sà la, không bị nước vào nên vẫn còn giữ được tính mạng. Hiện anh Hậu đã được đưa về Bệnh viện đa khoa Phú Quốc để cấp cứu.

*Xóa sổ mạng lưới lô đề ở Hà Tĩnh

Công an thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự Bùi Thị Hà Lan (44 tuổi) cùng bảy người khác để điều tra hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, theo điều 321, 322 Bộ luật Hình sự 2015.

[Audio 15-1-2019] Thuyền viên sống sót kỳ diệu sau gần 2 ngày mắc kẹt trong sà lan chìm ảnh 2

Bà Bùi Thị Hà Lan bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra, bà Lan đã mở nhiều điểm ghi lô đề trái phép tại thành phố Hà Tĩnh từ nhiều tháng nay. Khoảng 19h ngày 12-1, nhà chức trách huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra tám điểm ghi lô đề do Lan cầm đầu.

Cảnh sát đã thu giữ 64 triệu đồng, 16 điện thoại, hai máy tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

* Cướp tiền trong 27 giây bằng mìn và súng giả

Tối 14-1, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu đã di lý Ngô Hữu Quỳnh (29 tuổi) từ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam về TP Đà Nẵng để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Quỳnh khai nhận, do thiếu tiền chơi game và tiêu xài cá nhân đã nghĩ tới chuyện đi cướp. Sau khi chuẩn bị mìn giả và vật có hình giống khẩu súng, Quỳnh chạy xe máy từ Quảng Nam ra Đà Nẵng.

Để tránh bị phát hiện, Quỳnh chuẩn bị áo mưa, găng tay. Đến bãi đất trống trên đường Hoàng Thị Loan (quận Liên Chiểu), Quỳnh tháo biển số xe, mặc áo mưa và đeo găng tay để chuẩn bị gây án.

Khoảng 12h30 ngày 13/1, Quỳnh đi ngang cửa hàng viễn thông trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu), phát hiện phía trong chỉ có một nữ nhân viên nên dừng xe xông vào.

Nghi phạm dùng mìn và súng giả uy hiếp, yêu cầu nữ nhân viên giao tiền. Theo camera an ninh, thời gian Quỳnh gây án chỉ diễn ra 27 giây, sau đó anh ta lên xe máy tẩu thoát.

* Bé gái 12 tuổi bị ông lão 72 tuổi giở trò đồi bại khi ở nhà một mình

Ngày 14-1-2019, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, cho biết, đã bắt khẩn cấp N.V.Th. (72 tuổi, trú ở huyện Phú Thiện) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ông N.V.Th đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình

Theo điều tra ban đầu, ngày 8-1, thấy cha mẹ cháu N.T.H.N. (sinh ngày 16-4-2006) đi làm để con ở nhà một mình xem tivi.

Lúc này, ông Th. đột nhập nhà rồi dùng hạt dưa dụ dỗ cháu N. để thực hiện hành vi đồi bại. Khi "yêu râu xanh" chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại thì cháu N. đã vùng bỏ chạy ra ngoài. Cùng lúc này bà nội cháu vừa đến chơi, nên ông Th. bỏ đi.

Biết được sự việc, gia đình cháu N. đã trình báo công an và người đàn ông này bị cơ quan điều tra bắt giữ sau đó. Tại cơ quan công an, ông Th. đã khai nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.

* Tổng thống Trump bác đề xuất tạm thời mở cửa lại chính phủ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố bác bỏ đề xuất của một đồng minh trong Đảng Cộng hòa về việc mở cửa lại hoạt động của chính phủ và nối lại đàm phán về ngân sách.

Trước khi rời Nhà Trắng để bay đến Lousiana vào hôm 14-1, Tổng thống Trump cho biết, ông không đồng ý với thượng nghị sĩ Lindsay Graham về việc mở cửa lại chính phủ trong 3 tuần.

Theo ông Graham, nếu cuộc đàm phán thất bại trong thời gian đó, Tổng thống Trump có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để qua mặt quốc hội và có quyền xây dựng bức tường biên giới.

Một phần của chính phủ Mỹ đã ngừng hoạt động trong suốt 24 ngày qua sau khi quốc hội Mỹ không chấp nhận yêu cầu của Tổng thống Trump về khoản ngân sách trị giá 5,7 tỉ USD cho bức tường biên giới với Mexico.

* Canada cảnh báo công dân thận trọng khi tới Trung Quốc

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi tòa thượng thẩm thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc tuyên án tử hình công dân Canada Robert Schellenberg.

Robert Schellenberg bị tuyên án tử hình tại Trung Quốc

Schellenberg từng bị tòa sơ thẩm kết án 15 năm tù vào tháng 11-2018 với tội danh buôn bán ma túy. Sau khi anh này kháng cáo, tòa phúc thẩm hủy án, cho xét xử lại từ đầu và tăng hình phạt lên mức tối đa, dù bị cáo nhiều lần khẳng định vô tội.

Bản án đối với Schellenberg được đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc tăng cao trong những tuần qua do các vụ bắt công dân của nhau. Thủ tướng Canada Justin Trudeau chỉ trích phán quyết của tòa Trung Quốc, cho rằng đây là "hành động tùy tiện" và khoét sâu thêm rạn nứt ngoại giao giữa hai nước.

Mỹ hôm 4-1 cũng ban hành cảnh báo cấp độ 2 đối với công dân tới Trung Quốc do "việc thực thi pháp luật tùy tiện của nước sở tại" trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Washington đề nghị Canada bắt giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu ở Vancouver hôm 1-12-2018.