[Audio 14-7-2018] Thanh niên tử vong do bị đánh "hội đồng" lúc rạng sáng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nam thanh niên bị đâm chết lúc rạng sáng ở Huế; Phát hiện thi thể nam thanh niên trong tư thế treo cổ trên cây ở Hải Dương; Phá 2 đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý; Đức trục xuất đối tượng nghi từng là vệ sỹ của trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden....

Bản tin phát thanh ngày 14-7-2018.

*Thông tin từ Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, khoảng 4h sáng 14-7, Lê Khắc Nhàn (23 tuổi, trú phường An Tây, TP Huế) cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại quán nướng cay trên đường Lê Quý Đôn (phường Xuân Phú, TP Huế) đã xảy ra mâu thuẫn với 7 thanh niên khác.

Bị đánh "hội đồng" Kiên và người bạn tên Nhàn bỏ chạy. Nhóm thanh niên đuổi theo đâm Kiên và Nhàn nhiều nhát rồi bỏ đi. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do mất nhiều máu, Nhàn tử vong ngay sau đó, Kiên bị thương nặng.

Quán bia nơi xảy ra vụ án.

*Vào 5h30 ngày 14-7, người dân đi tập thể dục tại khu vực hồ Đại An (Khu dân cư Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) phát hiện 1 nam thanh niên chết trong trạng thái treo cổ trên cây nên lập tức thông báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Tứ Minh xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên Công an TP Hải Dương và các cơ quan chức năng. Hiện, cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Thanh niên treo cổ tự tử.

*Ngày 13-7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy phía Nam (Đội 6 - Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan) đã phối hợp cùng Đoàn đặc nhiệm phía Nam (Đoàn 3 - Bộ đội Biên phòng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh và các lực lượng chức năng triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 19 đối tượng. Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 218 bánh heroin, hơn 30kg ma túy đá và trên 100.000 viên ma túy tổng hợp, tiền mặt, 4 xe ôtô và nhiều tài liệu có liên quan.

*Vào hồi 16 giờ ngày 13-7, trên tuyến Quốc lộ 4D thuộc địa phận thôn Tòng Chú 2, xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai bắt quả tang ba đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy gồm: Sùng A Sình (sinh năm 1992, trú tại bản Hội Chạ, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên); Thào A Nhà (sinh năm 1995), Vàng A Hầu (sinh năm 1988) cùng trú tại bản Nậm Nhừ 3, xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pò, tỉnh Điện Biên. Tang vật thu giữ gần 25kg ma túy đá, trong đó có 18.000 viên ma túy tổng hợp và một số tài liệu khác liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy đá trên từ Điện Biên sang Lào Cai với giá tiền công là 208 triệu đồng.

*Truyền thông Đức đưa tin ngày 13-7, giới chức nước này đã chính thức trục xuất Sami A, đối tượng Hồi giáo cực đoan tình nghi từng là vệ sỹ của trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden. Đối tượng này sau đó đã được đưa về Tunisia trên một chiếc máy bay xuất phát từ thành phố Duesseldorf, miền Tây nước Đức.

Cuối tháng Sáu vừa qua, cảnh sát Đức đã bắt giữ Sami A tại một nhà tù trục xuất cho tới khi Văn phòng Nhập cư và Tị nạn Liên bang dỡ bỏ lệnh cấm trục xuất.

Trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden.

*Tờ Dawn đưa tin Cơ quan quan hệ công chúng liên quân Pakistan (ISPR) cho biết Tham mưu trưởng Lục quân nước này, Tướng Qamar Javed Bajwa ngày 13-7 đã ký án tử hình đối với 12 "kẻ khủng bố cộm cán" bị các tòa án binh ở Pakistan kết án. Những kẻ phạm tội trên "có dính líu tới những tội ác tàn khốc liên quan tới khủng bố," trong đó có các vụ tấn công nhằm vào các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật, phá hủy một viện giáo dục, sát hại thường dân.

Cụ thể, những kẻ này có dính líu đến vụ sát hại 99 người, trong đó có 7 thường dân, 92 người thuộc lực lượng vũ trang, cảnh sát, làm bị thương 58 người.