Audio 14-6-2015: Choáng váng cơn giông lốc bất ngờ khiến 1.300 cây đổ, 2 người chết ở Hà Nội

ANTĐ - Hơn 30 phút giông lốc quật đổ gần 1.300 cây xanh, 2 người chết; Ổ nhóm chuyên cướp giật túi xách sa lưới; Chặn đứng hơn nửa tấn thực phẩm bẩn; Bắt quả tang bà trùm ma túy đất Cảng với 2 bánh heroin; Nepal cần gần 7 tỷ USD để tái thiết đất nước sau động đất; Mỹ sẵn sàng đưa vũ khí hạng nặng tới gần biên giới Nga; Hàn Quốc xác nhận bệnh nhân MERS thứ 15 tử vong...

Bản tin phát thanh ngày 14-6.

*Gần 1.300 cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội đã bị đổ, 2 người bị chết và 5 người khác bị thương, là hậu quả trận giông lốc chiều 13-6. Ngoài ra, hệ thống mạng lưới điện trên hầu hết các quận, huyện đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến sáng nay 14-6-2015, cơ bản các sự cố đã được khắc phục.

Audio 14-6-2015: Choáng váng cơn giông lốc bất ngờ khiến 1.300 cây đổ, 2 người chết ở Hà Nội ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo khắc phục sự cố cây đổ ở 48 Hai Bà Trưng

Cũng trong sáng 14-6, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng cùng lãnh đạo các Sở, ngành đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục một số điểm xảy ra sự cố nghiêm trọng tại 48 Hai Bà Trưng, Trần Xuân Soạn và ngõ 521 Trương Định. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo yêu cầu, bên cạnh việc nhanh chóng khắc phục các sự cố thì lực lượng tham gia cứu hộ phải chú ý đảm bảo cho người và phương tiện xung quanh, đảm bảo an toàn trong quá trình xử lý sự cố.

*Ngày 12-6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Thị Hà (tức Hà “ba tê”, 55 tuổi, trú xã An Đồng, huyện An Dương) và Hoàng Mạnh Hùng (53 tuổi, trú phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, trưa 11-6, Hà “ba tê” và Hùng hẹn đối tượng khách hàng tới thôn Bạch Mai (xã Đồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng) để thực hiện mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi tiếp xúc khách hàng, Hà gọi điện cho Hùng mang theo 2 bánh heroin tới để giao thì bị các trinh sát bắt giữ. Công an thu giữ 2 bánh heroin, hơn 11 gam ma túy đá, cùng một số tang vật liên quan.  

                      

Audio 14-6-2015: Choáng váng cơn giông lốc bất ngờ khiến 1.300 cây đổ, 2 người chết ở Hà Nội ảnh 2

Hai đối tượng cướp giật tài sản

*Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Huy Hoàng và Lê Văn Hải, đều ở huyện Đông Anh về hành vi cướp giật tài sản. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ giữa tháng 4-2015 đến nay, Hoàng và Hải đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Đông Anh.

*Vào khoảng 6h sáng 13-6, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông tại ngã tư Tam Trinh-Đền Lừ, quận Hoàng Mai đã phát hiện chiếc xe ô tô tải loại 1,4 tấn mang BKS 88C-035.01 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, CSGT phát hiện trong thùng xe có nhiều thùng cacton loại lớn được dán băng dính kín xung quanh. Mặc dù vậy, mùi hôi thối khó chịu vẫn bốc ra. Khi được mở ra, bên trong những thùng xốp này là nội tạng động vật các loại, mỡ bẩn. Toàn bộ số hàng hóa trên có trọng lượng khoảng hơn 540 kg. 

Audio 14-6-2015: Choáng váng cơn giông lốc bất ngờ khiến 1.300 cây đổ, 2 người chết ở Hà Nội ảnh 3

Nepal chi tới 7 tỷ USD để tái thiết sau hai trận động đất

*Ủy ban kế hoạch Nepal qua khảo sát cho biết chi phí tái thiết sau hai trận động đất ngày 25-4 và 12-5 vừa qua tại nước này lên tới 6,66 tỷ USD. Việc xây dựng lại những cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề trong các trận động đất là nhiệm vụ khó khăn nhất của chính phủ Nepal. Trong khi đó, đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo cũng là thách thức rất lớn bởi kinh tế Nepal đã bị ảnh hưởng nặng nề sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter hôm 25-4, làm hơn 9.000 người chết và gây tàn phá khủng khiếp. Nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục của Nepal đều hứng chịu những thiệt hại nghiêm trọng từ thảm họa này.

*Ngày 13-6, tờ New York Times đưa tin Lầu Năm Góc đã “sẵn sàng” chuyển các vũ khí hạng nặng tới cho 5.000 binh sỹ Mỹ đồn trú tại một số quốc gia Đông Âu và Baltic nhằm răn đe Nga. Báo trên nêu rõ: “Những vũ khí được đề xuất triển khai sẵn này sẽ được đặt tại các căn cứ của đồng minh và đủ để trang bị cho một lữ đoàn từ 3.000-5.000 quân. Chúng tương tự với số vũ khí mà Mỹ đã duy trì tại Kuwait trong hơn 10 năm sau khi Iraq xâm lược nước này năm 1990”. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại Bộ Quốc phòng Mỹ chưa đưa ra quyết định nào liên quan đến vấn đề này.

Audio 14-6-2015: Choáng váng cơn giông lốc bất ngờ khiến 1.300 cây đổ, 2 người chết ở Hà Nội ảnh 4

Người Hàn Quốc đeo khẩu trang phòng MERS trên tàu điện ngầm

*Ca tử vong thứ 15 vì MERS được ghi nhận vào chiều nay (14-6) của một bệnh nhân 62 tuổi tại thành phố cảng Busan, phía nam Hàn Quốc. Như vậy, ngoài trường hợp bệnh nhân tử vong mới nhất, Hàn Quốc cũng xác nhận có thêm bảy ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm MERS của quốc gia này lên 145 người.

Vì lo ngại lây nhiễm MERS, hàng chục ngàn người Hàn Quốc đã hủy bỏ kế hoạch hiến máu nhân đạo trong dịp Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14-6. Theo đó, thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc cho biết khoảng 230 tổ chức và hơn 25.000 người đã hủy bỏ việc hiến máu nhân đạo trong các ngày từ 3-6 đến 15-7 năm nay.