Audio 14-5-2016: Minh Béo đổi luật sư, xin lùi ngày xét xử

ANTĐ -Nhiều điểm vứt lợn chết khiến môi trường ô nhiễm nặng tại Cao Bằng; Dùng hóa chất lạ tăng trọng lượng nội tạng động vật; Minh Béo đổi luật sư, xin dời phiên xử sang ngày 27-5; Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải bồi thường khoảng 8 tỷ USD; Virus tồn tại nhiều nhất ở vị trí nào trên máy bay?; Tổng thống Brazil bị tố cung cấp thông tin "nhạy cảm" cho CIA...

Bản tin phát thanh ngày 14-5-2016. 

*Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, người dân phát hiện gần chục địa điểm thương lái vứt bỏ lợn chết gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tại các huyện như: Quảng Uyên, Hòa An và thành phố Cao Bằng, người dân cũng phát hiện nhiều điểm lợn chết vứt bừa bãi xuống cạnh đường, xuống sông, suối. Thậm chí, tại xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, người dân còn đi nhặt lợn chết về chế biến thực phẩm.

Nguyên nhân do gần đây hoạt động xuất khẩu lợn bị đình trệ, phía Trung Quốc không nhập hàng, dẫn đến tình trạng ùn ứ lợn ở biên giới. Do thời tiết nắng nóng, lợn chết nhiều, nên các thương lái thường lợi dụng đêm tối để vứt bỏ lợn chết.

Lợn chết bị vứt nhiều nơi ở Cao Bằng gây ô nhiễm.

*Tại phiên điều trần trước phiên tòa sơ thẩm tại Tòa thượng thẩm Quận Cam, chi nhánh Westminster diễn ra khuya 13-5, rạng sáng 14-5 (giờ VN), luật sư biện hộ của Minh Béo (diễn viên Minh Béo) đã đệ trình yêu cầu đổi luật sư, từ Đỗ Phủ sang bà Mia Yamamoto và đã được chánh án Johnson chấp thuận.

Luật sư Yamamoto sau đó đã xin dời phiên điều trần trước phiên xử lại vào ngày 27-5, để có thêm thời gian thu thập chứng cứ về cáo trạng chống lại Minh Béo, cũng như có thêm thời gian thảo luận với bị cáo. Phiên tòa sơ thẩm (preliminary hearing) vẫn diễn ra ngày 10-6.

Minh Béo được chấp thuận đổi luật sư mới.

*Ngày 13-5, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP Đà Nẵng) đã bắt quả tang cơ sở chế biến mỡ bẩn tại tổ 1, thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ 5.600 kg nội tạng đã qua chế biến đang cất giữ tại kho lạnh, đang trong quá trình phân hủy. Ngoài ra, qua kiểm tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện một bao bột màu trắng có ghi chữ Trung Quốc đã được sử dụng gần hết. Số bột này chủ cơ sở khai dùng để làm cho kết cấu của nội tạng nở ra và “ngậm” thêm nước, tăng trọng lượng.

Nội tạng động vật bị dùng thuốc lạ nhằm ngậm nước, tăng cân.

*Trong phiên xét xử ngày 13-5, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã bị yêu cầu phải bồi thường 286,64 tỷ baht (khoảng 8 tỷ USD) cho các thất thoát do chương trình trợ giá gạo mà chính phủ của bà đã triển khai.

Con số trên được Phó Bí thư thường trực Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Jirachai Moonthongroy, đưa ra trong buổi lấy lời khai ở Tòa xét xử các nhân vật giữ vị trí chính trị của Tòa án Tối cao.

Theo cáo trạng, bà Yingluck đã lơ là trách nhiệm khi không cho dừng chương trình trợ giá gạo dù đã được cảnh báo về các nguy cơ thiệt hại, ước tính lên tới hơn 500 tỷ baht (tương đương 14 tỷ USD).

*Trong nghiên cứu mới, nhóm nghiên cứu của đại học Arizona, Mỹ đã thu thập tay vịn, vòi nước, chậu rửa, khay, túi ghế, tủ hành lý phía trên, tăm bông... của hơn 20 chuyến bay và phân tích chi tiết các mẫu vi sinh vật.

Kết quả cho thấy số lượng vi khuẩn ở ghế cạnh lối đi nhiều hơn so với ghế ngồi giữa và ghế cạnh cửa sổ.

Nguyên nhân là do trên đường đi ra nhà vệ sinh để giữ thăng bằng nhiều người đã vịn tay vào tay vịn của ghế. Sự tiếp xúc liên tục khiến nguy cơ lây lan vi khuẩn càng lớn. Nghiên cứu còn phát hiện khay gấp phía sau ghế ngồi rất dễ mang vi khuẩn và virus như virus cúm, siêu vi trùng, norovirus. Ngoài ra, túi sau ghế cũng là một góc rất bẩn, vi khuẩn sinh ra do các mảnh vụn thức ăn.

*Ngày 13-5, trên tài khoản Twitter, Wikileaks đăng tải thông tin rằng Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer từng là người cung cấp thông tin cho Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer.

Theo nguồn tin này, ông Temer là người chuyên cung cấp những thông tin “nhạy cảm” về tình hình của Brazil cho Đại sứ quán Mỹ ở nước này, khi còn giữ chức Chủ tịch Đảng Phong trào Dân chủ Brazil (PMDB) - chính đảng lớn nhất tại quốc gia Nam Mỹ.

Wikileaks cũng đăng kèm những tài liệu quan trọng của Brazil bị rò rỉ được gửi đi từ Sao Paulo tới Bộ Tư lệnh phương Nam của Mỹ, có trụ sở tại Miami, vào năm 2006.