Audio 14-5-2015: Giết người tình của mẹ vì bị cấm hút shisha và vụ trực thăng Mỹ mất tích tại Nepal

ANTĐ - Chân dung nữ hung thủ giết người tình của mẹ vì bị cấm hút shisha; Nhân viên an ninh mạng tấn công web bán hàng trực tuyến; Mâu thuẫn khi chăn trâu, vác súng đe dọa hàng xóm; CSGT phát hiện, thu giữ hơn 2 tấn mỡ, da trâu bò bẩn; NATO sẵn sàng đối thoại với Nga về các vấn đề quân sự; IS chặt đầu 3 người giữa phố nghi làm “gián điệp” cho Iraq; Trực thăng cứu trợ Mỹ mất tích ở Nepal; Ngoại trưởng Mỹ sẽ cứng rắn với Trung Quốc về biển Đông….  

Bản tin phát thanh ngày 14-5.

*Sáng 14-5, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã công bố chính thức vụ án “Giết người” xảy ra vào rạng sáng ngày 13-5, tại nhà 462b, ngõ 460 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ. Nguyễn Thanh Thủy, 18 tuổi, là con gái bà Nguyễn Thị K., 53 tuổi, sống tại nhà số 462b, ngõ 460 Hoàng Hoa Thám, là hung thủ dùng dao đâm chết ông Phạm Ngọc Cường, 58 tuổi, trú tại tổ 29, cụm 5, Ngọc Hà, quận Ba Dình, là người đã sống như vợ chồng với bà K. tại căn hộ này từ nhiều năm nay. Sau khi gây án, người yêu của Thủy là Nguyễn Vũ Anh, 28 tuổi, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, đã bàn cách để Thủy chạy trốn.

 

Đối tượng Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Vũ Anh

Hiện Công an quận Tây Hồ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Thủy về hành vi giết người; bắt Nguyễn Vũ Anh về hành vi che giấu tội phạm, tạm giữ 3 ngày đối với hai đối tượng để tiếp tục điều tra.

*Ngày 14-5, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao  - Công an Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Nguyễn và 2 đồng phạm là Nguyễn Trọng Hồng, Đặng Quang Thành Thanh (đều 25 tuổi, cùng trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi truy cập bất hợp pháp vào mạng internet, viễn thông, máy tính... thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Nguyễn, Hồng và Thanh đều học đại học chuyên ngành công nghệ thông tin và thuê nhà trọ ở cùng nhau. Các đối tượng đã bàn nhau tìm cách tấn công vào các trang web để trộm cắp thông tin tài khoản thẻ tín dụng sau đó bán lấy tiền chia nhau.

Audio 14-5-2015: Giết người tình của mẹ vì bị cấm hút shisha và vụ trực thăng Mỹ mất tích tại Nepal  ảnh 2Các đối tượng Nguyễn, Hồng và Thanh tại cơ quan Công an

*Ngày 13-5, CQĐT CAH Gia Lâm, Hà Nội, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Kỷ (SN 1969), trú ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, để điều tra về hành vi đe dọa giết người. CQĐT đã thu giữ 1 khẩu súng săn và 1 viên đạn của Kỷ. Nguyên nhân xuất phát từ việc vào chiều 2-5, một nam thanh niên, SN 1983, trú ở xóm 3 Ninh Hiệp đang chăn thả trâu tại cánh đồng xã Ninh Hiệp thì Nguyễn Văn Kỷ đi xe máy đến. Kỷ cho rằng anh này đã để trâu giẫm lên bờ ruộng và cây trồng của nhà mình, hai bên đã xảy ra cãi nhau, Kỷ liền chạy đi lấy khẩu súng đe dọa giết nam thanh niên này.

*Khoảng 11h15 ngày 13-5, tại Km 207, tổ công tác Đội CSGT số 8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội phát hiện xe ô tô tải mang BKS: 34C - 041.70 vi phạm trật tự an toàn giao thông. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên thùng xe tải chở 23 bao mỡ động vật đã qua sơ chế có trọng lượng 1.200kg không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Trong khi tổ công tác đang xử lý chiếc xe tải chở mỡ trên, Đội CSGT số 8 tiếp tục phát hiện xe ô tô tải BKS: 29C-411.69 vi phạm luật giao thông. Kiểm tra phát hiện trên xe này chở khoảng 1.000kg da trâu bò tươi có dấu hiệu vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Lái xe cũng không xuất trình được những giấy tờ liên quan.

Audio 14-5-2015: Giết người tình của mẹ vì bị cấm hút shisha và vụ trực thăng Mỹ mất tích tại Nepal  ảnh 3Hình ảnh phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hành quyết người vô tội

*Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa chặt đầu 3 người đàn ông vì cáo buộc làm “gián điệp” cho chính phủ Iraq vào ngày 13-5, vụ hành quyết diễn ra ngay trên phố tại tỉnh Nineveh, miền tây bắc Iraq. Những bức ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy, vụ hành quyết diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người dân. Phiến quân không dọn ngay thi thể của nạn nhân vừa bị hành quyết mà xử tiếp các nạn nhân còn lại.

*Đối thoại giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga đang tiến triển chậm và hiện chỉ hạn chế ở mức đối thoại chính trị. Đây là nhận định của Phó phát ngôn viên NATO Carmen Romero đưa ra ngày 13-5 bên lề cuộc họp của Hội đồng NATO cấp bộ trưởng ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo bà Romero, ngoại trưởng các quốc gia thành viên NATO đã quyết định tạm ngừng hợp tác thực tế với Nga, nhưng vẫn tiếp tục duy trì các kênh liên lạc chính trị mở. Đại diện NATO nhấn mạnh trong trường hợp cần thiết, khối này sẵn sàng đối thoại với Nga theo khuôn khổ giữa các lực lượng quân sự để tránh mọi sự hiểu lầm.  

Audio 14-5-2015: Giết người tình của mẹ vì bị cấm hút shisha và vụ trực thăng Mỹ mất tích tại Nepal  ảnh 4Mỹ điều máy bay và lính thủy đến Nepal để cứu trợ sau động đất


* Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ Dave Eastburn cho biết, một chiếc trực thăng UH-1Y Huey mất tích khi đang thực hiện chiến dịch hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai gần Charikot, Nepal. Trực thăng mới thả hàng cứu trợ và đang đi tới một địa điểm khác. Trực thăng lúc đó chở theo 8 người gồm 6 lính Mỹ và 2 binh sỹ Nepal. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Steven Warren, trước khi mất tích, “có tiếng nói về vấn đề nhiên liệu từ tổ bay” trên radio.

​* Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như các lãnh đạo khác của nước này. Khi đó, ông Kerry sẽ cảnh báo Bắc Kinh rằng việc Trung Quốc lấn biển, xây đảo nhân tạo trái phép trên biển Đông ảnh hưởng đến sự ổn định của khu vực. Ông Kerry cũng sẽ nhấn mạnh hành vi bất hợp pháp của Trung Quốc sẽ tạo ra hậu quả tiêu cực đối với mối quan hệ song phương Mỹ - Trung. Quan chức này nhấn mạnh Trung Quốc không thể đòi chủ quyền bằng những hòn đảo nhân tạo xây trái phép.