Audio 14-3-2014: Sự thật vụ nữ sinh ném con mới đẻ từ tầng 3 xuống đất

ANTĐ -Sự thật chuyện nữ sinh viên ném con mới đẻ từ tầng 3 xuống đất; Tàu lượn văng khỏi đường ray, 2 em nhỏ bị thương nặng; Đang câu cá, mặt nước phát nổ làm 1 người bị thương; Cháu gây mê, cướp lô đồ cổ hơn 1 tỷ đồng của ông ngoại; Trung Quốc triệu Đại sứ Myanmar về vụ bom rơi khiến 4 người thương vong; Vì sao CIA viện trợ cho phe nổi dậy Syria?....

Bản tin phát thanh ngày 14-3 do báo An ninh Thủ đô sản xuất

*Những ngày qua, cư dân mạng xã hội Facebook lan truyền nhau câu chuyện và vài tấm hình về một sự việc thương tâm tại huyện Mỹ Đức, theo đó một cô nữ sinh của một trường cao đẳng y trên địa bàn thành phố Hà Nội đã nhẫn tâm ném đứa con mới sinh của mình từ tầng 3 toà nhà xuống khu đất bên cạnh.

Audio 14-3-2014: Sự thật vụ nữ sinh ném con mới đẻ từ tầng 3 xuống đất  ảnh 1
Thai nhi được người dân phát hiện

Sáng ngày 14-3, nữ sinh trên cùng gia đình đã có mặt tại cơ quan Công an huyện Mỹ Đức làm việc và xin nhận lại thai nhi để lo hậu sự. Nữ sinh này cho biết, cô lỡ mang bầu, sợ mọi người biết nên giấu chuyện, chỉ có một bạn nữ ở cùng phòng biết. Sáng 13-3, khi đang thực tập tại Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức thì chuyển dạ, nữ sinh này vội vã chạy lên tầng 3 (nhà vệ sinh) để đẻ. Thai nhi xấu số đã chết ngay khi vừa sinh ra, quá hoảng loạn, người mẹ trẻ đem xác con mình xuống khu vườn nhà dân liền kề để giấu, tới đầu giờ chiều thì có người phát hiện. Nữ sinh này cũng khẳng định, không có chuyện ném con từ tầng 3 như câu chuyện trên mạng xã hội chia sẻ.

*Khoảng 20h ngày 13-3, cháu Nguyễn Kim Ánh (14 tuổi, TP Cà Mau) và bé trai tên Branyn (10 tuổi, Việt kiều Úc) ngồi chung một toa tàu tại khu vui chơi tàu lượn trong Nhà văn hóa thiếu nhi Cà Mau. Bất ngờ, toa tàu bị trật ra khỏi đường ray khiến cả 2 cháu bị hất văng xuống đất. Gia đình và chủ khu trò chơi tàu lượn đã đưa hai nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Cháu Branyn bị hôn mê sâu.

Audio 14-3-2014: Sự thật vụ nữ sinh ném con mới đẻ từ tầng 3 xuống đất  ảnh 2
Công an đang xem xét hiện trường vụ việc
mặt nước phát nổ khiến 1 người câu cá bị thương

*Vụ tai nạn nổ xảy ra vào khoảng 17h10 chiều 13-3, tại con rạch ngay dưới chân cầu Sài Gòn 1, đoạn thuộc phường Bình An, quận 2, TP.HCM. Tại thời điểm trên, một số người đang câu cá thì mặt nước bất ngờ phát nổ khiến anh Nguyễn Hữu Đức (SN 1978, ngụ tỉnh Lâm Đồng, tạm trú đường số 19, phường Bình An, quận 2) bị nhiều thương tích trên cơ thể.

Ngay trong chiều cùng ngày, Công an địa phương phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

*Công an quận 10, TP.HCM cho biết, vừa làm rõ vụ gây mê, cướp tài sản xảy ra tại ngôi nhà số 101/8 đường Ngô Quyền, phường 6, quận 10. TP. HCM. Hiện Công an đang tạm giữ hình sự nghi can Phan Tấn Phong (SN 1987) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Audio 14-3-2014: Sự thật vụ nữ sinh ném con mới đẻ từ tầng 3 xuống đất  ảnh 3Lô đồ cổ mà công an thu hồi

Theo khai báo của Phong tại cơ quan Công an, từ nhỏ Phong sống với ông ngoại. Do công việc bấp bênh, nợ nần, Phong nhiều lần thuyết phục ông ngoại bán lô đồ cổ trong nhà, nhưng ông ngoại Phong không đồng ý. Do đó Phong nảy sinh ý định cướp lấy lô đồ cổ bán lấy tiền trả nợ.

*Ngày 13-3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu Đại sứ Myanmar tại Bắc Kinh Thit Linn Ohn tới bày tỏ quan ngại về vụ bom rơi từ một máy bay chiến đấu của Myanmar xuống địa phận tỉnh Vân Nam trước đó khiến 4 dân thường thương vong.

Bom rơi từ máy bay Myanmar khiến 4 dân thường tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thiệt mạng
(Ảnh người dân địa phương kéo đến xem sự vụ)


Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã yêu cầu phía Myanmar điều tra rõ vụ việc, đồng thời trừng phạt nghiêm khắc thủ phạm và có biện pháp ngăn chặn vụ việc tương tự tái diễn, bảo vệ an ninh và ổn định tại khu vực biên giới hai nước.

*Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan hôm 13-3 đã giải thích lý do viện trợ cho phe nổi dậy tại Syria vì không muốn thấy chính quyền Tổng thống ashar al-Assad sụp đổ trong hỗn loạn có thể tạo cơ hội cho các phần tử Hồi giáo cực đoan lên nắm quyền.

Quân đội Mỹ hiện đang huấn luyện và trang bị vũ khí cho các nhóm nổi dậy “ôn hòa” tại Syria, nhưng hoạt động này chỉ mới đang được bắt đầu.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan 

*Ngày 13-3, Chủ tịch Hội người Việt tại thành phố Kazan (Nga) Đàm Danh Lam, thành viên Hiệp hội Các nhà doanh nghiệp VN tại Nga cho hay tổng cộng khoảng 400 quầy hàng của người Việt bị thiệt hại 100% trong vụ cháy Trung tâm mua sắm Admiral ngày 11-3.

Hiện khó đánh giá tổng thiệt hại vì chưa có thống kê cụ thể, nhưng ông Lam cho hay mỗi quầy hàng có giá trị từ 5.000 - 60.000 USD. Một số người lấy được hàng ra, nhưng không nhiều và không còn giá trị do bị cháy hoặc ướt. Tính đến hôm qua đã có 15 người thiệt mạng nhưng không có người Việt.