Audio 14-12-2015: Nổ súng khống chế và bắt giữ đối tượng bị truy nã

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy bắt kẻ sát hại hai chủ quán karaoke ở Quảng Ninh; Nổ súng bắt đối tượng bị truy nã; Tập đoàn dầu mỏ Trung Quốc xây dựng trạm xăng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; Nga lên tiếng vụ tàu chiến bắn cảnh cáo tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ…

Bản tin phát thanh ngày 14-12-2015

* Sau 7 ngày xét xử và nghị án, sáng nay (14-12), TAND tỉnh Bắc Ninh đã bất ngờ quay lại phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án Tráng A Tàng, hay còn gọi là Tàng Keangnam. Đến khoảng 10h30, sau khi hội ý, xét thấy quá trình thẩm vấn xuất hiện một số tình tiết mới không thể làm rõ ngay tại phiên xử nên HĐXX sơ thẩm quyết định trả hồ sơ một lần nữa. 

Audio 14-12-2015: Nổ súng khống chế và bắt giữ đối tượng bị truy nã ảnh 1

HĐXX tuyên lại trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Tàng Keangnam

* Sáng 14-12, CATP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đang truy bắt Nguyễn Khanh Oanh (hay còn gọi là Nguyễn Tuấn Anh, SN 1982, thường trú tại xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, hiện đang tạm trú tại thôn 5, xã Hải Xuân, TP Móng Cái), đối tượng ra tay sát hại 2 chủ quán karaoke nằm ở khu 8 phường Hải Hòa, TP Móng Cái lúc 0h cùng ngày. Theo cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Khanh Oanh cũng đang bị Công an tỉnh Thái Nguyên truy nã đặc biệt vì hành vi giết người.

Audio 14-12-2015: Nổ súng khống chế và bắt giữ đối tượng bị truy nã ảnh 2

Khu vực xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng

* Rạng sáng ngày 14-12, tại thôn Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là một thợ làm gỗ quê ở Phù Cừ, Hưng Yên. Người dân địa phương cho biết, nguyên nhân vụ án mạng có thể do xô xát giữa nạn nhân và một nam thanh niên khác cũng đang làm thuê cho một xưởng gỗ ở địa phương. 

Audio 14-12-2015: Nổ súng khống chế và bắt giữ đối tượng bị truy nã ảnh 3

Án mạng tại xưởng gỗ ở thôn Hữu Bằng, Thạch Thất (Ảnh: Vietnamplus)

* Nguồn tin từ phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, CATP Hồ Chí Minh cho biết, trưa 13-12, lực lượng này đã phải nổ súng chỉ thiên để khống chế và bắt giữ Hoàng Lại Nam (37 tuổi, quê Hà Nội), đối tượng bị CAH Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) truy nã về tội cố ý gây thương tích, khi đang cố gắng chạy trốn vào một ngôi nhà nằm trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM. Hiện đối tượng Nam được đưa về trụ sở Công an phường Tân Phong, sau đó, sẽ được di lý về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Audio 14-12-2015: Nổ súng khống chế và bắt giữ đối tượng bị truy nã ảnh 4

Đối tượng Hoàng Lại Nam lúc bị bắt giữ

* Theo Reuters, trong một thông cáo được đăng tải trên trang mạng xã hội microblog ngày 14-12, Tập đoàn dầu mỏ và hóa chất Trung Quốc (Sinopec) cho biết, đang xây dựng một trạm xăng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam trên Biển Đông. 

Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối Trung Quốc có những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc, làm gia tăng căng thẳng, đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định ở khu vực. 

* Bộ Quốc phòng Nga ngày 13-12 đã lên tiếng về vụ tàu chiến nước này bắn cảnh cáo một tàu đánh cá Thổ Nhĩ Kỳ trên biển Aegean, cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự cố trên là do tàu cá không tuân thủ quy định an toàn, hoặc thậm chí là có hành vi "khiêu khích có tổ chức". 

Tuy nhiên, trả lời kênh truyền hình CNN của Thổ Nhĩ Kỳ, các ngư dân trên tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, họ không nghe thấy bất kỳ tín hiệu cảnh cáo nào từ tàu Nga và thực tế là phía họ không hề tiến sát một cách nguy hiểm tàu chiến Nga.

Audio 14-12-2015: Nổ súng khống chế và bắt giữ đối tượng bị truy nã ảnh 5

Tàu khu trục Smetlvy của hải quân Nga

* Trong bài viết trên tạp trí Foreign Policy ngày 14-12, chuyên gia người Mỹ về vấn đề quốc tế Stephen Walt nhận định cuộc chiến chống khủng bố mà Washington khởi xướng cách đây hàng thập niên dường như đã mất đi tính hiệu quả. Nguyên nhân là do chính quyền Mỹ ngay từ đầu xem nhẹ các mức độ đe dọa thực tế và không thay đổi chiến thuật đã thất bại đó trong vòng 20 năm qua.

Audio 14-12-2015: Nổ súng khống chế và bắt giữ đối tượng bị truy nã ảnh 6

Các chiến đấu cơ Mỹ trong một cuộc không kích mục tiêu của IS

* Theo Kyodo, ngày 14-12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố "không loại trừ khả năng giải tán" Hạ viện để tiến hành một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán rằng các cuộc bầu cử Thượng viện và Hạ viện của Nhật Bản sẽ đồng thời được tổ chức vào mùa Hè 2016.