Audio 14-11-2016: Kiểm tra xe khách phát hiện ra tên cướp

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Kiểm tra xe khách, cảnh sát giao thông phát hiện tên cướp; Nhậu say gây gổ với vợ rồi đâm chết em ruột; Ông Trump nói chỉ nhận lương tổng thống 1 USD; Tình báo Đức khẳng định, IS huấn luyện chiến binh giả dạng người tị nạn…

Bản tin phát thanh ngày 14-11-2016.

* Ngày 13-11, sau khi kiểm tra một xe khách đi qua địa phận phường Phương Đông (thành phố Uông Bí), CSGT phát hiện hành khách Nguyễn Đức Hải (32 tuổi, trú phường Vàng Danh, Uông Bí) giấu dao trong người. Chiếc iPhone 5S Hải cất trong túi bị nghi ngờ là tang vật vụ trộm.

Qua khai thác tại chỗ, Hải thừa nhận, ngày 10-11, trong cuộc gặp lần đầu tiên với người đàn ông quen qua mạng xã hội, đối tượng cùng đồng phạm đã trấn lột xe máy, chiếc iPhone 5S và ép viết giấy nhận nợ 20 triệu đồng.

Hiện Hải đang bị cơ quan Công an tạm giữ để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Được biết, Hải đã có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích.

Hải bị cảnh sát giao thông bắt khi đi xe khách

* Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thắng (46 tuổi, trú tại thị xã Điện Bàn) để điều tra, xử lý về hành vi sát hại anh Nguyễn Đình Lợi (38 tuổi, em trai ruột của đối tượng).

Trước đó, tối ngày 11-11, Thắng nhậu say về nhà gây gổ với vợ. Đến khoảng 23h, anh Lợi (nhà ở bên cạnh) đi làm về nghe ồn ào nên qua can ngăn. Sau đó hai anh em lời qua tiếng lại, Thắng rút con dao đã giấu sẵn trong người ra đâm 2 nhát vào ngực anh Lợi, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

* Đêm 13-11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại quán cơm tấm không số nằm trong khu cơ quan hành chính trên đường Lê Văn Duyệt, phường 3, tỉnh Bạc Liêu. Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bạc Liêu đã điều 4 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sỹ đến chữa cháy. Hơn 10 phút sau đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều đồ đạc của quán cơm tấm bị hư hỏng nặng.

*Ngày 13-11, Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đang điều tra, làm rõ nội dung chị Y.T.O (19 tuổi, trú Bình Dương) tố cáo bị sếp hiếp dâm.

Theo thông tin  tố cáo của chị O., khoảng 0h ngày 10-11, chị O. (trợ lý phiên dịch của ông J.C, 47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) ) đang ngồi làm việc tại phòng riêng ở tầng 7 của căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, Q.1 thì bị ông J.C khống chế,  kéo vào phòng ngủ và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đến 6h ngày 10-11, chị O. viện lý do xuống tầng dưới kiểm hàng nên ông J.C mới chịu mở cửa. Chị O. sau đó đi thẳng đến trụ sở Công an phường Bến Thành (Q.1) trình báo vụ việc và làm đơn tố cáo.

* Theo US Magazine, trong chương trình “60 Minutes” của đài CBS hôm 13-11, khi được hỏi về việc ông có dự định nhận mức lương 400.000 USD/năm cho công việc Tổng thống Mỹ hay không, ông Donald Trump cho biết: “Tôi chưa bao giờ bình luận về vấn đề này, nhưng câu trả lời là không”.

“Tôi nghĩ tôi phải nhận 1 USD cho đúng luật. Vì thế, tôi sẽ nhận 1 USD một năm”, tân Tổng thống đắc cử của Mỹ cho biết.

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump

* Một trận động đất mạnh 7,8 độ richter cùng hàng trăm dư chấn mạnh làm rung chuyển New Zealand sáng 14-11 khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và buộc hàng nghìn người sơ tán lên vùng cao do có cảnh báo sóng thần.

Trong cuộc họp báo sáng nay tại thủ đô Wellington, Thủ tướng John Key thông tin rằng có 2 người thiệt mạng. Động đất cũng khiến thủ đô rung lắc dữ dội.

"Đây là trận động đất lớn nhất mà tôi biết tại Wellington. Thiệt hại khá lớn về giao thông và cơ sở hạ tầng" - Thủ tướng Key nói.

Người dân ngồi ở công viên Te Aro tại Wellington sau khi các nhà chức trách sơ tán người khỏi các tòa nhà lớn vì động đất 

* Theo Sputniknews, ngày 14-11, tờ báo Welt am Sonntag của Đức trích dẫn dữ liệu từ Cơ quan tình báo liên bang nước này cho biết, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đào tạo các chiến binh giả dạng người tị nạn để tìm cách nhập cảnh vào lãnh thổ các nước châu Âu.

Sự huấn luyện này cho phép những đối tượng trên trà trộn vào dòng người tị nạn và không thu hút sự chú ý. Năm ngoái, 9 kẻ khủng bố xâm nhập vào châu Âu dưới vỏ bọc của những người tị nạn đã gây ra loạt vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris của Pháp.