[Audio 14-10-2018] Điều tra nghi án cài mìn tại 2 cây ATM ở Quảng Ninh

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Điều tra nghi án cài mìn tại 2 cây ATM ở Quảng Ninh; Bắt đối tượng vận chuyển gần 800 viên ma túy tổng hợp; Lái ô tô vào công trường trộm cắp tài sản; Cựu Phó Tổng thống Guatemala vừa bị kết án 15 năm rưỡi tù giam; Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ khẳng định tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc.

Bản tin phát thanh ngày 14-10-2018

* Điều tra nghi án cài mìn tại 2 cây ATM ở Quảng Ninh

Ngày 13-10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua quá trình kiểm tra, khám nghiệm hiện trường tại 2 cây ATM gần chung cư của Công ty than Nam Mẫu, TP Uông Bí, Quảng Ninh, lực lượng chức năng phát hiện bọc nghi thuốc nổ có trọng lượng khoảng 2kg.

[Audio 14-10-2018] Điều tra nghi án cài mìn tại 2 cây ATM ở Quảng Ninh ảnh 1 

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo Công an TP Uông Bí và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng huy động lực lượng đến bảo vệ, phong tỏa hiện trường, bố trí phương án phòng ngừa cháy nổ, cảnh báo và di dời một số hộ dân ra khỏi hiện trường.

Quá trình tháo gỡ, vô hiệu hóa 10 thỏi nghi là thuốc nổ trên đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Uông Bí tập trung tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

* Bắt đối tượng vận chuyển gần 800 viên ma túy tổng hợp

Khoảng 4h sáng ngày 13-10, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, thuộc địa phận thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng liên ngành phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại khu vực biên giới Lao Bảo, Hướng Hóa đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Đồng đang vận chuyển gần 800 viên ma túy tổng hợp.

[Audio 14-10-2018] Điều tra nghi án cài mìn tại 2 cây ATM ở Quảng Ninh ảnh 2 

Đối tượng và tang vật

Tại thời điểm này, Đồng đang điều khiển xe taxi BKS 74A-02649, hiệu Kia, chạy theo hướng từ Lao Bảo về Đông Hà. Qua khám xét nhanh, các lực lượng đã phát hiện đối tượng cất giấu trong ống quần y đang mặc số lượng ma túy kể trên. 

Hiện đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Bước đầu, đối tượng Đồng khai vượt biên giới mua ma túy về nội địa bán kiếm lời.

* Lái ô tô vào công trường trộm cắp tài sản

Ngày 13-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) tiếp nhận thông tin tố giác của Ban điều hành dự án công trình đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (thuộc Công ty cổ phẩn Licogi 16) về việc bị một số đối tượng vào trộm cắp các thanh thép chữ V của công ty đang lắp đặt tại công trình rãnh thoát nước, thuộc công trình đường cao tốc.

[Audio 14-10-2018] Điều tra nghi án cài mìn tại 2 cây ATM ở Quảng Ninh ảnh 3 

3 đối tượng tham gia vụ trộm

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh và truy xét đối tượng, Công an TP Cẩm Phả đã xác định và bắt khẩn cấp 3 đối tượng là Nguyễn Văn Thư (SN 1972), trú tại phường Việt Hưng, TP Hạ Long; Lê Đức Nhật (SN 1986) và Lý Tài Tuấn ( SN 1990), đều trú tại thôn Tân Tiến, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) về hành vi “trộm cắp tài sản”. 

 * Cựu Phó Tổng thống Guatemala vừa bị kết án 15 năm rưỡi tù giam

Bà Roxana Baldetti, cựu Phó Tổng thống Guatemala vừa bị kết án 15 năm rưỡi tù giam về tội gian lận, lạm dụng tín nhiệm và liên kết bất hợp pháp liên quan đến dự án làm sạch hồ bị ô nhiễm.

[Audio 14-10-2018] Điều tra nghi án cài mìn tại 2 cây ATM ở Quảng Ninh ảnh 4 

Bà Roxana Baldetti (56 tuổi) là quan chức cấp cao nhất bị kết án cho đến nay

Bà Roxana Baldetti (56 tuổi) là quan chức cấp cao nhất bị kết án cho đến nay. Thẩm phán của Tòa án Guatemala cho rằng đây là “bà trùm” của đường dây lừa đảo khi âm mưu giao hợp đồng trị giá 18 triệu USD cho một Công ty ở Israel, đơn vị tuyên bố có thể cải thiện điều kiện môi trường của hồ Amatitlán. Công ty này cho biết sẽ làm sạch hồ trong vòng vài tháng, nhưng các nhà điều tra phát hiện ra rằng công nghệ làm sạch của họ chỉ đơn thuần là nước biển và clo.

Cùng với vụ “làm sạch hồ nước” đầy tai tiếng này, cựu Phó Tổng thống Baldetti phải đối mặt với nhiều cáo buộc trong 2 vụ án tham nhũng lớn khác do Ủy ban Quốc tế chống lại sự miễn trừng phạt ở Guatemala hỗ trợ điều tra.

* Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ khẳng định tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton vừa khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục các chính sách mạnh tay với Trung Quốc và nhấn mạnh hành vi của Bắc Kinh cần phải được điều chỉnh trong lĩnh vực thương mại, chính trị và quân sự.

Theo cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Washington cũng chuẩn bị có thêm các biện pháp nhằm hạn chế các mặt hàng công nghệ cao được xuất khẩu sang Trung Quốc nếu như nó ảnh hưởng đến các lĩnh vực nhạy cảm như phát triển hạt nhân, tên lửa đạn đạo và vũ khí sinh hóa học.